Hiện nay, mới có hơn 86.000 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời, trong khi danh sách chờ ghép tạng luôn ở mức hàng chục nghìn người... Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kêu gọi tất cả các cán bộ, nhân viên ngành y tế tham gia đăng ký hiến mô, tạng...
Sáng 19/5, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh tham dự lễ phát động 'Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi' diễn ra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).
Ngày 19/5, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát động Chương trình 'Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi' và ông đã đăng ký hiến tặng mô, tạng.
Sáng 19/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát động chương trình 'Đăng ký hiến tặng mô, tạng – Cho đi là còn mãi' tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tại đây, Thủ tướng đã đăng ký hiến tặng mô, tạng.
Sáng nay, lễ phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người với thông điệp 'Cho đi là còn mãi' đã diễn ra tại Bệnh viện Việt Đức, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Mặc dù đi sau thế giới và các nước trong khu vực, nhưng đến nay trình độ ghép tạng của Việt Nam đã ngang bằng nhiều nước. Đặc biệt, tỷ lệ sống sau ghép tạng ở Việt Nam còn cao hơn so với một số quốc gia phát triển, với chi phí rẻ hơn rất nhiều…
Theo các chuyên gia, Việt Nam có nhiều bệnh nhân chết não do tai nạn nhưng tỷ lệ hiến tạng vẫn rất thấp.
Lễ trao quyết định hiến mô tạng, cơ thể người tại tỉnh Quảng Ninh đã đánh dấu mốc quan trọng trong công tác tư vấn vận động hiến mô tạng của ngành y tế trên địa bàn tỉnh.
Mỗi ngày nước ta có tới 30 người tử vong do không có tạng để ghép. Chỉ riêng tại tỉnh Quảng Ninh hiện có khoảng 500 bệnh nhân suy thận ở những giai đoạn cuối đang chờ được ghép tạng. Đó là thông tin được đề cập tại Lễ đón nhận quyết định thành lập 'Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam' tại Quảng Ninh.
Việc thành lập Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Quảng Ninh sẽ có nguồn tạng để triển khai ghép tim, gan, phổi và nhiều bộ phận cơ thể khác trong tương lai gần.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người, việc thành lập Chi hội Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại tỉnh Quảng Ninh sẽ là khởi đầu cho phong trào hiến tạng trên cả nước ngày càng phát triển.
Ngày 17/5, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam phối hợp Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ trao quyết định thành lập 'Chi hội Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Quảng Ninh' và phát động chương trình 'Đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người' vì mục đích cứu chữa người bệnh và phục vụ nền y học trên địa bàn tỉnh.
Đó là thông điệp của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế hôm nay 17/5 tại lễ trao quyết định thành lập Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tại Quảng Ninh và lễ phát động đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người.Sự sống tiếp tục được hồi sinh nếu có nhiều người hiến tạng và bệnh nhân được ghép tạng. Việc thành lập các Chi hội vận động hiến mô, tạng tại các địa phương và Tổ tư vấn vận động hiến mô, tạng sau chết/chết não tại các bệnh viện kỳ vọng sẽ tăng nguồn tạng hiến, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp 'Cho đi là còn mãi' để cứu người.
Ngày 23/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tổ chức Chương trình bồi dưỡng kiến thức về hiến tặng mô, tạng, lấy, ghép tạng. Tham dự chương trình có Phó Giáo sư Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam.
Từ khi Bộ Y tế phát động phong trào đăng ký hiến, mô tạng, tính đến nay, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận hơn 47.000 đơn đăng ký hiến tạng.
Ngày 5/4, tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị phát triển 'Mạng lưới tư vấn viên vận động hiến tặng mô, tạng' khu vực phía Nam và trao quyết định thành lập Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tại khu vực phía Nam.
Danh sách bệnh nhân chờ ghép tạng ngày càng dài, Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép tạng nhưng nguồn tạng lại khan hiếm.
Ngày 5/4, tại TPHCM, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam đã trao quyết định thành lập Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tại khu vực phía Nam.
Ngày 4-2, chùa Giác Ngộ (Q.10, TP.HCM) tổ chức đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác cho y học.
Tại Việt Nam hiện nay, bình quân mỗi năm chỉ có khoảng 10 người chết não hiến tạng, tỷ lệ vào khoảng 0,1 trên 1 triệu dân, thuộc hàng thấp nhất thế giới.
Chi hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tại Bệnh viện Việt Đức ra đời, là sự kiện đặc biệt khi đơn vị đầu ngành về ghép tạng này sẽ trở thành cánh tay nối dài của ngành y tế về vận động hiến mô, tạng cứu người.
Tại Việt Nam, mỗi năm chỉ có khoảng 10 người chết não hiến tạng, thấp nhất thế giới. Con số này bằng 1/110 so với Hàn Quốc và 1/500 so với Tây Ban Nha.
Mỗi năm Việt Nam chỉ có khoảng 10 người chết não hiến tạng, thuộc hàng thấp nhất thế giới, bằng 1/110 so với Hàn Quốc và 1/500 so với Tây Ban Nha.
Sáng 12/1, 3 đơn vị Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam ký kết chương trình phối hợp, nhằm tăng cường vận động hiến tặng tạng từ người hiến tặng sau khi chết hoặc chết não.
Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói: Bộ Y tế trân trọng và ghi nhận công lao của các trí thức của Tổng hội Y học Việt Nam; mong muốn các trí thức tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng cống hiến cho lĩnh vực y tế, luôn là tấm gương sáng hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.
Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà khoa học lỗi lạc Louis Pasteur (1822 - 1895), chiều 12/9, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm và triển lãm ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của nhà khoa học Louis Pasteur.
Viện Pasteur TP HCM là một trong những Viện Pasteur đầu tiên trên thế giới, mang tên nhà khoa học Louis Pasteur khi thành lập vào năm 1891.
Hơn 1.200 người dân đã đăng ký hiến mô tạng hưởng ứng Lễ phát động Phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng tại Tp.Hải Phòng.
Phó giáo sư Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những thành tựu trong lĩnh vực hiến ghép tạng của ngành y tế Hải Phòng đã làm được trong năm 2023.
Hơn 1.200 người dân đã đăng ký hiến mô tạng hưởng ứng Lễ phát động Phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng tại TP Hải Phòng
TS.BS Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho rằng, các bệnh viện chuyên khoa, đầu ngành cần tiếp tục do Bộ Y tế quản lý để đảm bảo sự chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
Hơn 73.000 người đăng ký Hiến tạng sau khi chết, chết não. Đây là thông tin được đề cập tại Đại hội Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra hôm nay, tại Hà Nội.
Số ca ghép tạng tại Việt Nam cũng đã có sự gia tăng đáng kể từ 283 ca năm 2014 lên 1.004 ca vào năm 2022. Tuy nhiên, số lượng các ca ghép tạng từ người cho sống vẫn chiếm tới hơn 90%...
Sáng nay, 28/6, Đại hội Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra tại Hà Nội. Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan được Chính phủ bổ nhiệm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, thay cho nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Theo Quyết định số 409/QĐ-TTg, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Theo quyết định về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Trưởng Ban Chỉ đạo thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Theo Quyết định do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký, bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế, làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 19-4-2023 thay đổi thành viên Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.
Theo Quyết định về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Ngày 19/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 409/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.
Theo Quyết định mới nhất, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 19/4/2023 thay đổi thành viên Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.
Chiều ngày 17/3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Pháp đã tổ chức Đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng nhằm thực hiện hóa mục tiêu chung, đưa hoạt động của Hội lên một tầm cao mới.
Chiều 17/3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp tổ chức Đại hội khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và tiến hành bầu Ban Chấp hành, các chức danh lãnh đạo Hội cho nhiệm kỳ tới.