Những gương mặt trẻ đại diện Việt Nam tham dự Nhà thiết kế trẻ Châu lục

Vượt qua hàng ngàn thí sinh khác, những gương mặt này sẽ là đại diện cho những nhà thiết kế trẻ Việt Nam tranh tài cùng 14 quán quân các nước bạn để giành giải Bạch kim danh giá.

TIN LIÊN QUAN

Những gương mặt nổi bật trong giới trẻ kết đôi: Hot càng thêm ...

10 gương mặt khởi nghiệp gây chú ý nhất năm 2016

10 gương mặt trẻ nổi bật nhất năm 2016

Ngày 17/12, vòng Chung kết kết cuộc thi Nhà Thiết Kế Trẻ Châu Á (AYDA) 2016 chính thức diễn ra, nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ với những ý tưởng có thể thay đổi diện mạo kiến trúc và nội thất tương lai.

Cuộc thi năm nay quy tụ hàng trăm thí sinh đang là sinh viên ngành Kiến trúc tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp trên khắp cả nước. AYDA 2016 được chia thành 2 bảng gồm Nội thất và Kiến trúc. Trải qua vòng sơ khảo đầy cam go, 10 bài dự thi xuất sắc nhất được trao cơ hội thuyết trình ý tưởng của mình.

Các thí sinh lọt vòng Chung kết AYDA năm nay

Các thí sinh thuyết trình về dự án của mình

Tại vòng Chung kết, các thí sinh đã minh họa ý tưởng của mình bằng những hình thức thể hiện sáng tạo như video phóng sự, clip 3D, mô hình 3D. Và, với nhiều thông điệp ý nghĩa đằng sau mỗi bản thiết kế trên giấy, bằng mô hình ấy, các thí sinh đã thuyết phục được ban giám khảo khó tính.

Giây phút hồi hộp nhất cũng đến, giải nhất ở các bảng được xướng lên trong niềm hân hoan cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào.

Giải Nhất bảng Nội thất thuộc về bạn Đặng Thành Duy, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội với ý tưởng Mầm xanh. Giải Nhất bảng Kiến trúc thuộc về nhóm M.O3: Chu Đình Hùng, Nguyễn Quỳnh Nghi, Nguyễn Trúc Thi trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh với ý tưởng Hai thế giới. Một hành trình. Và những sắc màu chữa lành cảm xúc.

Giải Nhất Nội thất - bạn Thành Duy

Phối cảnh tổng thể ý tưởng Mầm xanh

Mô hình phác thảo ý tưởng Mầm xanh

Giải Nhất bảng Kiến trúc - các bạn Đình Hùng, Quỳnh Nghi, Trúc Thi

Thiết kế ấn tượng của ý tưởng 2 thế giới, 1 hành tinh

Với giải nhất danh giá này thì các gương mặt trẻ sẽ là đại diện cho các nhà thiết kế trẻ tại Việt Nam tham gia chương trình học tập tại Indonesia, gồm các buổi hội thảo, học tập, thăm quan tìm hiểu các địa danh kiến trúc nổi tiếng và tranh tài với Quán quân của 14 quốc gia còn lại để giành giải Bạch Kim danh giá.

Không giấu được niềm vui và sự hạnh phúc, các cá nhân, nhóm đạt giải đã chia sẻ về dự định cũng như sự chuẩn bị vững vàng về tâm lý, kiến thức trước khi giao lưu cùng thí sinh nước bạn trong thời gian tới.

Theo Thúy Anh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/nhung-guong-mat-tre-dai-dien-viet-nam-tham-du-nha-thiet-ke-tre-chau-luc.html