Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4, xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh, đóng góp công sức, trí tuệ phát triển quê hương

Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Tinh thần chiến thắng ấy vẫn đang tỏa sáng, là động lực để các thế hệ cựu chiến binh (CCB) tiếp tục phát huy bản chất 'Bộ đội Cụ Hồ', đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước. Để hiểu hơn về điều này, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Đình Cược, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh tham quan mô hình đường cây CCB tại xã Khánh Thịnh (Yên Mô). Ảnh: Trường Giang

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, chiến thắng 30/4/1975 là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, Hội CCB tỉnh đã vận dụng tinh thần đó như thế nào trong quá trình xây dựng tổ chức Hội?

Đồng chí (Đ/c) Lê Đình Cược: Với mỗi người dân Việt Nam nói chung, các CCB nói riêng, chiến thắng 30/4/1975 luôn là niềm tự hào về thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc. Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975, lớp lớp thế hệ CCB trong tỉnh luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua đóng góp sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tiêu biểu phải kể đến phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" gắn với các phong trào, cuộc vận động của Trung ương và địa phương. Để phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao, các cấp Hội đã tuyên truyền, động viên hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, không ngừng phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Trong đó chú trọng vận động hội viên và Nhân dân tích cực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường áp dụng KHKT, nhất là công nghệ thông tin trong trồng trọt, chăn nuôi; đa dạng hàng hóa, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo hướng công nghệ xanh, sạch, thân thiện với môi trường, phát triển bền vững. Mặt khác, nhằm giúp hội viên có vốn phát triển sản xuất, các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên vay vốn.

Hiện nay, các cấp Hội đang quản lý 443 Tổ Tiết kiệm và vay vốn với dư nợ đạt trên 742 tỷ đồng, tăng 118 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, đã có 15.520 hộ được vay vốn. Ngoài ra, các cấp Hội đã vận động hội viên xây dựng Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" để giúp hội viên vay không lấy lãi, hoặc lãi suất ưu đãi. Từ đây nhiều mô hình phát triển kinh tế của hội viên đi lên từ những đồng vốn nghĩa tình đồng đội. Không chỉ làm giàu cho riêng mình mà nhiều hội viên CCB còn tích cực hỗ trợ nhau về vốn, giúp nhau ngày công, cây, con giống, tạo điều kiện giúp hộ nghèo vươn lên.

Hội CCB các huyện, thành phố đã vận động cán bộ, hội viên tiết kiệm mỗi tháng 2.000 đồng ủng hộ quỹ "Ngôi nhà hai nghìn đồng" để giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được sửa chữa, xây mới. Năm 2023, các cấp Hội đã huy động được trên 848 triệu đồng ủng hộ quỹ "Ngôi nhà hai nghìn đồng". Với số tiền trên, kết hợp với các tổ chức, cá nhân ủng hộ cũng như CCB giúp đỡ ngày công, năm 2023 đã xây dựng mới 38 nhà, sửa chữa 5 nhà, tặng quà trị giá trên 100 triệu đồng cho gia đình hội viên CCB có khó khăn về nhà ở.

Cũng trong năm 2023, các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên ủng hộ quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa và an sinh xã hội" được trên 3,1 tỷ đồng, Quỹ xây dựng nhà cho các hộ gia đình CCB nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Điện Biên do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động trên 229 triệu đồng.

Gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, các CCB đã và đang khẳng định vai trò của mình trong đời sống xã hội, thực sự là tấm gương sáng cho nhiều người noi theo. Hiện nay, toàn tỉnh có 51.083 hội viên, trong đó 64,2% gia đình hội viên CCB có mức sống trên trung bình, tỷ lệ hội viên nghèo chỉ còn 0,54%, hộ cận nghèo còn 0,89%.

Hội CCB tỉnh phát động Tết trồng cây tại xã Gia Phong (Gia Viễn). Ảnh: Trường Giang

PV: Để phát huy vai trò của Hội trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã có những hoạt động cụ thể nào, thưa đồng chí?

Đ/c Lê Đình Cược: Trong nhiều năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai Chương trình phối hợp về "Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới" và phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu".

Trên cơ sở chương trình phối hợp, các cấp bộ Đoàn, Hội đã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước, nhớ nguồn, giáo dục bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống và lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên và hội viên; tập hợp thu hút thế hệ trẻ, củng cố tổ chức Đoàn, Hội; kết nạp đoàn viên, hội viên.

Hàng năm, các cấp Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức gặp mặt nhân chứng lịch sử "Hồi ức người lính", tổ chức diễn đàn nói chuyện truyền thống nhân các sự kiện, ngày kỷ niệm cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh; phối hợp tổ chức thắp nến, chương trình văn nghệ tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ; bồi dưỡng, tham mưu cho cấp ủy địa phương tổ chức kết nạp cho thanh niên ưu tú vào Đảng trước khi nhập ngũ.

Phối hợp giáo dục nâng cao ý thức tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội; đẩy mạnh hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ngày truyền thống của hai tổ chức...

PV: Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong giai đoạn mới đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong đời sống xã hội. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh có những giải pháp gì để đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương?

Đ/c Lê Đình Cược: Tự hào với Chiến thắng 30/4, phát huy truyền thống "Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới", cùng những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, trước những yêu cầu mới, các cấp Hội tiếp tục xác định coi trọng và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực học tập, quán triệt để nắm vững và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực phản động và phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; chủ động cùng các cấp, các ngành, các địa phương tham gia các phong trào, cuộc vận động với tinh thần "Đồng thuận trước, đóng góp trước, thực hiện trước".

Trong đó, các cấp Hội tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"; tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chú trọng triển khai các hoạt động tình nghĩa, vận động xây dựng Quỹ "Ngôi nhà hai nghìn đồng", huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, phấn đấu xây dựng mới và sửa chữa 35 nhà cho CCB khó khăn về nhà ở nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống CCB Việt Nam (5/12/1989-5/12/2024).

Tập trung đổi mới tác phong, phương pháp công tác sâu sát, khoa học, hướng các hoạt động về cơ sở; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, phát huy dân chủ; động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích, đi đầu trong các phong trào gắn với nhắc nhở, phê bình, kỷ luật tập thể, cá nhân vi phạm; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện…, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Mai Lan (Thực hiện)

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/phat-huy-tinh-than-chien-thang-30-4-xay-dung-hoi-cuu-chien/d20240425080858496.htm