Phương Tây kêu gọi kiềm chế, Israel tuyên bố sẽ quyết định cách tự vệ

Israel sẽ tự đưa ra quyết định về cách tự vệ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết khi các nước phương Tây kêu gọi Tây Jerusalem kiềm chế đáp trả cuộc tấn công trước đó từ Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và nhóm các nước phát triển G7 đều đã công bố kế hoạch xem xét các biện pháp trừng phạt chặt chẽ hơn đối với Iran, được coi là nhằm xoa dịu Israel và thuyết phục nước này kiềm chế trả đũa cuộc tấn công trực tiếp của Iran hôm 13/4.

Tehran đã phóng hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Israel nhằm đáp trả vụ Đại sứ quán Iran ở Syria bị không kích khiến nhiều sĩ quan cấp cao thiệt mạng. Mỹ, Anh, Pháp và Jordan đã hỗ trợ Israel tự vệ, nhưng một số tên lửa vẫn xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel.

Vụ tấn công của Iran không gây thiệt hại nặng nề, nhưng Israel cho biết nước này phải trả đũa để bảo vệ danh dự. Iran cũng tuyên bố kết thúc chiến dịch tấn công Israel, nhưng sẽ trả đũa một lần nữa nếu Israel tiếp tục các hành động thù địch.

Lực lượng Không quân Israel hôm 17/4 cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah - một đồng minh của Iran - ở miền đông Li-băng. Cuộc tấn công làm dấy lên lo ngại về sự leo thang hơn nữa các cuộc đụng độ xuyên biên giới phía bắc của Israel.

Cùng ngày, ông Netanyahu đã gặp Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và Ngoại trưởng Anh David Cameron. Hai quan chức này tới Israel trong một nỗ lực phối hợp nhằm ngăn chặn cuộc đối đầu giữa Israel và Iran leo thang thành xung đột khu vực.

Thủ tướng Israel đã cảm ơn hai ngoại trưởng vì sự hỗ trợ của họ, nhưng cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ tự đưa ra quyết định và nhà nước Israel sẽ làm mọi việc cần thiết để tự vệ".

Ngoại trưởng Anh Cameron cho biết rõ ràng Israel đang lên kế hoạch trả đũa cuộc tấn công của Iran. Trong khi đó Ngoại trưởng Đức Baerbock nhấn mạnh "căng thẳng leo thang sẽ không có lợi cho bất cứ ai, không có lợi cho an ninh của Israel, cho hàng chục con tin vẫn đang nằm trong tay Hamas, cho người dân Dải Gaza..."

Đồng quan điểm, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi kêu gọi các bên kiềm chế, cảnh báo về khả năng một cuộc xung đột khiến khu vực Trung Đông "bị tàn phá".

"Rủi ro rất lớn, có thể kéo toàn bộ khu vực vào một cuộc xung đột và khiến nó bị tàn phá. Tình hình rất nguy hiểm. Nguy cơ bùng nổ trong khu vực là có thật và điều đó phải chấm dứt. Chúng ta phải đảm bảo không có sự leo thang nào nữa".

Washington cho biết Mỹ đang lên kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào chương trình tên lửa và máy bay không người lái của Iran trong những ngày tới, hy vọng các đồng minh của họ sẽ làm theo.

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, cũng như cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G7 ở Ý.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phuong-tay-keu-goi-kiem-che-israel-tuyen-bo-se-quyet-dinh-cach-tu-ve-post1629964.tpo