Quận Hoàn Kiếm ra quân lập lại trật tự vỉa hè phố cổ

Ngày 28/2, tại nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng đã tiến hành ra quân lập lại trật tự vỉa hè. Hoạt động này diễn ra sau khi một số quận của TP.HCM đã thực hiện việc tương tự với mục tiêu 'trả lại' vỉa hè cho người đi bộ.

Sáng 28/2, lực lượng chức năng của phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm đã ra quân lập lại trật tự, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Trong ảnh, lực lượng chức năng đang tháo dỡ một biển hiệu làm đua ra vỉa hè phố Hàng Buồm.

Vỉa hè ở các tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm, đặc biệt là khu phố cổ, từ lâu được biết đến là những điểm nóng về tình trạng lấn chiếm, gây mất mỹ quan đô thị và bức xúc trong dân cư, du khách…

Trước đó, phát biểu trên báo chí, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, từ rất nhiều năm nay Hoàn Kiếm đã có các tổ công tác gồm lực lượng công an, dân phòng, thanh tra xây dựng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự vỉa hè. Dịp này các tổ công tác đi kiểm tra là hoạt động theo nhiệm vụ được duy trì thường xuyên. Khi kiểm tra đều được yêu cầu phải xử lý quyết liệt để "trả lại" vỉa hè cho người đi bộ.

Các băng-rôn, pano quảng cáo làm mất mỹ quan đô thị cũng được các lực lượng chức năng tháo dỡ.

Nhiều hộ dân kinh doanh, buôn bán ở đây đã chủ động tháo bỏ biển bảng vi phạm trật tự đô thị.

Biển, bảng hiệu vi phạm được lực lượng chức năng tập kết, đưa về phường xử lý.

Lực lượng chức năng của phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm cũng tiến hành lập lại trật tự vỉa hè một số tuyến phố quanh chợ Đồng Xuân.

Trong khi đó, ở khu vực tòa nhà Hàm cá mập, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, một nhóm lực lượng chức năng khác tiến hành diễn tập phòng cháy chữa cháy để nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh và người dân.

Một số tuyến phố của quận Hoàn Kiếm đã trở nên thông thoáng hơn sau khi lực lượng chức năng đến làm việc. Tuy nhiên ở nhiều tuyến phố khác, người dân vẫn vô tư lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để xe hoặc kinh doanh buôn bán. Nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại, việc làm của quận Hoàn Kiếm có thể như "bắt cóc bỏ đĩa" nếu không được duy trì thường xuyên và quyết liệt hơn, bởi rất khó có thể trông chờ vào ý thức tự giác của người dân ngay lúc này.

Đỗ Đông

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quan-hoan-kiem-ra-quan-lap-lai-trat-tu-via-he-pho-co.html