Quyết tâm, chủ động đấu tranh với tội phạm trong mọi tình huống

Thời gian qua, hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến biên giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, pháo nổ, buôn lậu và gian lận thương mại... BĐBP đã chủ động lực lượng, phương tiện, đồng thời, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nắm chắc tình hình, trao đổi, chia sẻ thông tin, tuần tra, kiểm soát và xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Chảy, BĐBP Lào Cai tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới. Ảnh: CTV

Nhiều đường dây tội phạm bị triệt phá

Vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến tổng kết đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (gọi tắt là đợt cao điểm) của Bộ Quốc phòng, báo cáo của BĐBP nêu rõ: Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trên biên giới, hoạt động của các loại tội phạm gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất, mức độ phạm tội. Các đối tượng lợi dụng địa hình nhiều đường mòn, lối mở để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu tuồn sâu vào nội địa tiêu thụ. Đặc biệt, hoạt động của tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới diễn ra với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động hơn. Hoạt động vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào, Campuchia qua khu vực biên giới vào Việt Nam tiêu thụ và đi sang nước thứ 3 có nhiều diễn biến phức tạp; hoạt động vận chuyển ma túy trên biển cũng gia tăng.

Do đó, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị BĐBP trên cả nước tăng cường nắm chắc tình hình, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, các đường mòn, lối mở. Cùng với đó, xây dựng, triển khai các phương án, tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc, dự báo sát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời phát hiện hoạt động, thủ đoạn mới của tội phạm.

Để triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả, Cục phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm, đồng bộ, đúng quy trình, biện pháp nghiệp vụ. Đồng thời, Cục PCMT&TP đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng PCMT&TP thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ, kế hoạch chuyên đề, đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn, xuyên quốc gia, nhất là phối hợp trao đổi thông tin, điều tra, phát hiện, đấu tranh, triệt phá các đường dây, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới.

Kết quả trong đợt cao điểm, các đơn vị BĐBP đã xác lập, đấu tranh thành công 31 chuyên án. Trong đó, có 14 chuyên án về ma túy, 11 chuyên án về buôn lậu, 4 chuyên án về mua bán người, 2 chuyên án về vũ khí, vật liệu nổ; phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh thành công 3 chuyên án; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 1.363 vụ/2.733 đối tượng vi phạm pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số ma túy thu giữ trong Chuyên án QT324. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Điển hình, ngày 11/4, tại địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng PCMT&TP BĐBP Hà Tĩnh đã đấu tranh thành công Chuyên án HT324, bắt giữ 2 đối tượng gồm Yia Song (sinh năm 1993) và Keo Song (sinh năm 1999), cùng trú tại bản Thoọng Pẹ, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào, vận chuyển 44 bánh heroin, 60.000 viên hồng phiến, 10kg ma túy đá, 10kg ketamin vào nước ta tiêu thụ. Trước đó, ngày 30/3, tại địa bàn thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác của các đơn vị tham gia Chuyên án QT324 đã phát hiện, bắt giữ 9 đối tượng có quốc tịch Lào, thu giữ 100kg ma túy đá. Sau đó, qua điều tra, BĐBP Quảng Trị và Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung đã trao đổi thông tin với Công an tỉnh Savannakhet (Lào) truy bắt thêm 2 đối tượng người Lào có liên quan đến chuyên án.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật, không để bị động, bất ngờ

Tại hội nghị tổng kết đợt cao điểm, các tham luận của BĐBP các tỉnh: Quảng Ninh, Quảng Trị, Long An và Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung, đều nhất mạnh và làm rõ hơn kết quả đạt được trong đợt cao điểm như nhiều đường dây, tổ chức tội phạm hoạt động quy mô lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia đã được triệt phá, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị...; đồng thời cũng nêu lên những kinh nghiệp, giải pháp, công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trong thời gian tới.

Phát biểu hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP khẳng định: "Để đạt được những kết quả trên, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị BĐBP trên cả nước xây dựng, triển khai các phương án, tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá, không để hình thành các tụ điểm, đường dây vi phạm pháp luật. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm, tăng cường áp dụng công nghệ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm".

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, để công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên khu vực biên giới thời gian tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ chỉ đạo Cục PCMT&TP tiếp tục xây dựng, triển khai lực lượng nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, trên biển; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, tập trung điều tra sâu các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo điều tra, xác minh, phát hiện, đấu tranh, triệt phá các đường dây tô chức tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, xuất nhập cảnh trái phép, đưa người, phương tiện ra vùng biển nước ngoài khai thác trái phép hải sản. Kiên quyết phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật ngay từ biên giới, xóa bỏ, không để phát sinh các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Tính từ ngày 1/12/2023 đến ngày 29/2/2024, BĐBP đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt 290 vụ/394 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 382kg ma túy các loại. Bắt 252 vụ/318 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, tạm giữ hàng hóa trị giá khoảng 38 tỷ đồng. Phát hiện, bắt giữ 8 vụ/9 đối tượng, giải cứu, tiếp nhận 25 nạn nhân; bắt giữ 11 vụ/14 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép; phát hiện, bắt giữ 316 vụ/1.044 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép...

Hoàng Vân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quyet-tam-chu-dong-dau-tranh-voi-toi-pham-trong-moi-tinh-huong-post475231.html