Hôm nay (21/5), Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo (gồm 1 nam và 14 nữ) trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh, làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả của cơ quan chức năng để trục lợi.
Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.
Hai đối tượng lên mạng xã hội tìm mua trẻ sơ sinh của những người phụ nữ không có nhu cầu nuôi con rồi bán lại cho người khác để trục lợi.
Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, theo thông lệ, tại mỗi kỳ họp của Quốc hội, Bộ Công an đều tổ chức gặp mặt và làm việc với các đại biểu Quốc hội trong CAND để cung cấp thông tin về những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV là kỳ họp giữa năm với khối lượng công việc rất lớn. Công tác lập pháp là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian của kỳ họp với số lượng 24 dự án luật, dự thảo nghị quyết.
Theo nhận định của HĐXX, các bị cáo đều phạm tội lần đầu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…nên các bị cáo đều được giảm nhẹ hình phạt.
Chiều 20-5, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV (điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội) giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Từ một chàng trai miền sơn cước, do thiếu việc làm nên anh Hoàng Văn Phong *, ở huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), đã sập bẫy lừa của hai nữ quái, rồi bị đưa sang Campuchia, bị bán vào ổ nhóm tội phạm. Tại đây, anh Phương đã bị hành hạ, đánh đập dã man và bị bắt làm công việc lừa đảo chính người Việt Nam ở trong nước.
Ngày 20/5, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn – điều hành hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7.
Sáng 20-5, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Kỳ họp thứ 7 được tiến hành theo 2 đợt. Cụ thể, đợt 1 từ ngày 20/5 đến ngày 8/6 và đợt 2 từ ngày 17/6 đến ngày 28/6. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 26,5 ngày.
Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Sáng nay (20/5) Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Tại Kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua 10 dự án luật, xem xét thông qua 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 11 dự án Luật, xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.
Đúng 9 giờ ngày 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Sáng 20-5, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể. Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội.
Hôm nay (20/5), Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp diễn ra từ ngày 20/5 - 28/6, chia làm 2 đợt. Đợt 1: từ ngày 20/5 đến ngày 8/6/2024; Đợt 2: từ ngày 17/6 đến ngày 28/6/2024.
Sáng nay (20/5), các đại biểu dự kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng nay (20/5), Quốc hội khóa XV chính thức họp phiên khai mạc kỳ họp thứ 7. Công tác nhân sự cấp cao là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp.
Sáng nay (20/5), Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội từ 20/5 đến sáng 22/5.
Sáng nay, 20.5, Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, bắt đầu chương trình nghị sự dự kiến khoảng 26,5 ngày. Kỳ họp được tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1: từ ngày 20.5 đến 8.6; Đợt 2: từ ngày 17 - 28.6.
Hôm nay (ngày 20/5), Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc. Kỳ họp dự kiến kéo dài trong 26,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng trong đó có bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước.
Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Trong thiết kế chương trình, dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5 sẽ bắt đầu tiến hành công tác nhân sự cho đến ngày 22/5 thì sẽ hoàn thành. Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội trước sau đó bầu Chủ tịch nước.
Ngày 20/05, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 sẽ chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 42 nội dung về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có việc xem xét, thông qua 10 dự án luật, 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 11 dự án luật khác.
Sáng nay, 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV được khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 26,5 ngày.
Sáng 20/5, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp này sẽ được tiến hành theo 2 đợt.
Sáng nay (20-5), Quốc hội khóa XV khai mạc Kỳ họp thứ bảy tại Nhà Quốc hội.
Theo dự kiến chương trình, sáng nay (20/5), Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
VOV.VN -Diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang đứng trước nhiều thách thức, cử tri và nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội phát huy trách nhiệm, trí tuệ, cùng bàn thảo, tích cực hiến kế nhằm tìm ra giải pháp tối ưu, thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội đề ra cho năm 2024.
Sáng nay, 20/5, Quốc hội khóa XV khai mạc Kỳ họp thứ 7, tiến hành công tác nhân sự và nhiều nội dung quan trọng khác, trong đó có 24 nội dung về lập pháp; 15 nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách....
Sáng nay (20/5), Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước theo dõi.
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Hiện Bộ Chính trị chưa có giới thiệu Bộ trưởng Bộ Công an mới. Do đó, tại Kỳ họp này, Quốc hội chưa phê chuẩn hoặc miễn nhiệm đối với chức danh này.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 20-5 sẽ xem xét, cho ý kiến về các vấn đề kinh tế – xã hội và nhiều nội dung quan trọng khác của cả nước đồng thời, xem xét, quyết định về công tác nhân sự.
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến cuối giờ sáng ngày mai (20/5), Quốc hội bắt đầu công tác nhân sự và dự kiến hoàn thành vào sáng ngày 22/5. Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó bầu Chủ tịch nước.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại Kỳ họp 7.
ĐBQH sẽ cho ý kiến chọn 4/5 lĩnh vực để chất vấn gồm: tài nguyên và môi trường, kiểm toán, công thương, văn hóa - thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo.
Quốc hội sẽ dành thời gian để chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ, đồng thời xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV được tiến hành theo 2 đợt. Trong đó, đợt 1 từ ngày 20/5 đến ngày 8/6/2024; đợt 2 từ ngày 17/6 đến sáng ngày 28/6/2024. Về công tác lập pháp, dư kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết.
Sáng 19-5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Sáng 19/5, chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin về các lĩnh vực trình Quốc hội lựa chọn chất vấn tại kỳ họp này.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc trọng thể vào ngày 20/5/2024, được tiến hành theo 2 đợt với tổng thời gian làm việc 26,5 ngày.
Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày mai (20/5), dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội sẽ bắt đầu tiến hành thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và hoàn thành vào ngày 22/5...
Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự và đến sáng 22/5 sẽ hoàn thành.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể vào sáng ngày 20/5, dự kiến bế mạc vào ngày 28/6 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Sáng 19-5, tại Nhà Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV. Theo dự kiến, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội và một số vấn đề quan trọng khác.
Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7. So với Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, dự thảo luật có nhiều thay đổi, trong đó có nội dung về hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân.
Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.
Sáng 19/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20-5, xem xét, thông qua 10 dự án luật và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó sẽ cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn đến năm 2050...
Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Tại buổi họp báo sáng 19/5, Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc sáng 20/5, dự kiến bế mạc ngày 28/6. Trong 26,5 ngày làm việc, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự cấp cao và nhiều nội dung quan trọng của đất nước.
Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì buổi họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Dự kiến cuối giờ sáng 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sẽ hoàn thành vào sáng 22/5. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó sẽ bầu Chủ tịch nước theo quy định.
Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền; xem xét thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo Nghị quyết; cho ý kiến đối với 11 dự án luật; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày.
Ngoài công tác lập pháp, các vấn đề KT-XH, NSNN, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Sáng 19/5, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì buổi họp.
Tại Kỳ họp thứ 7 khai mạc vào ngày mai (20/5), Quốc hội sẽ bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước theo thẩm quyền.
Cơ quan có thẩm quyền, Bộ Chính trị chưa có giới thiệu mới. Do đó, trong chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 7 chưa có nội dung phê chuẩn, hay miễn nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng Bộ Công an.
Dự kiến cuối giờ sáng 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sẽ hoàn thành vào sáng 22/5. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó sẽ bầu Chủ tịch nước theo quy định.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến được tiến hành theo 2 đợt, tổng thời gian làm việc dự kiến 26,5 ngày.
Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật; xem xét, thông qua 3 dự thảo nghị quyết; và xem xét, cho ý kiến 11 dự án Luật.
Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Các phiên khai mạc, bế mạc; thảo luận ở hội trường về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước; các phiên chất vấn và trả lời chất vấn; phiên giám sát chuyên đề về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20-5 sẽ xem xét, cho ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội và nhiều nội dung quan trọng khác của đất nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự
Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp 7 khai mạc vào ngày 20/5, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền đồng thời, xem xét và quyết định vấn đề quan trọng khác.