Sau phiên giao dịch giảm tương đối mạnh hôm qua, thị trường chứng khoán ghi nhận phiên 24/4 bùng nổ sắc xanh khi chỉ số VN-Index dần lấy lại số điểm đã mất, càng về cuối ngày càng tăng khỏe và thuận lợi chốt phiên với ngưỡng hơn 1.200 điểm.
Mặc dù thanh khoản chưa cải thiện nhiều nhưng VN-Index tỏ ra khá khỏe khi tăng một mạch từ đầu phiên tới cuối phiên, gần như không có quãng nào suy yếu đáng kể. Cổ phiếu bất động sản bật mạnh sau thời gian bị 'nén chặt'.
Mặc dù thanh khoản chưa cải thiện nhiều nhưng VN-Index tỏ ra khá khỏe khi tăng một mạch từ đầu phiên tới cuối phiên, gần như không có quãng nào suy yếu đáng kể. Cổ phiếu bất động sản bật mạnh sau thời gian bị 'nén chặt'.
Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 23/4 chứng kiến lực bán áp đảo khiến chỉ số VN-Index có lúc rơi về sát mốc 1.170 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên, thế nhưng cũng vẫn 'thổi bay' thành quả phục hồi mạnh của phiên đầu tuần.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ số VN-Index quay đầu giảm gần 13 điểm sau phiên phục hồi mạnh trước đó. Cổ phiếu bất động sản (BĐS) đồng loạt giảm sâu.
Sau khi đổi tên, SJ Group tập trung vào 2 lĩnh vực kinh doanh chính là phát triển đầu tư các khu đô thị xanh thông minh và khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng...
Thị trường trải qua thêm một phiên giao dịch ảm đạm, thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE duy trì phiên thứ 3 liên tiếp dưới 16.000 tỷ đồng.
Trong phiên hôm nay (11/4), thị trường chứng khoán chứng kiến số lượng mã giảm gấp đôi mã tăng (308/150) khiến VN-Index giảm 0,36 điểm xuống còn 1.258,2 điểm.
Từ sau Tết Giáp Thìn, phiên 11/4 là phiên ảm đạm hiếm có của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE duy trì phiên thứ 3 liên tiếp dưới 16.000 tỷ đồng và đa số cổ phiếu biến động chưa tới 1%.
Nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng tích cực gần 300 tỷ đồng trong phiên 9/4, với động lực chính đến từ việc giải ngân mạnh cổ phiếu MWG.
Chủ đầu tư Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì vừa công bố quyết định của HĐQT về việc thay đổi tên công ty.
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico HoSE: SJS) vừa công bố quyết định của HĐQT về việc thay đổi tên công ty.
Công ty cổ phần Địa ốc Sacom (Samland) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 15/4 tại tỉnh Lâm Đồng.
Chỉ số VN-Index lấy lại toàn bộ điểm số đã mất ở phiên trước đó do ảnh hưởng từ sự cố hệ thống VNDIRECT bị tê liệt. Tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh ở mức khá thấp so với trung bình 1 tháng qua.
Với sự 'ấm' dần của thị trường bất động sản, loạt doanh nghiệp đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ.
Những phát pháo hiệu đầu tiên của một mùa đại hội cổ đông mới đã diễn ra tuần qua và sắp bước vào giai đoạn cao điểm tháng 4.
Ngày 20/3, Sudico tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua nhiều quyết định quan trọng về tăng cường vốn điều lệ và các phương án phát triển kinh doanh.
Phiên 22/3, chỉ số VN-Index tăng 5,38 điểm, tương đương 0,42%, lên 1.281,8 điểm. Đầu phiên có lúc VN-Index lên mốc 1.290 điểm nhưng sau đó hạ nhiệt rồi giằng co liên tục nhưng luôn giữ được sắc xanh.
Tiền vào thị trường vẫn rất dồi dào. VN-Index giữ sắc xanh trong suốt cả phiên, có lúc lên mốc 1.290 điểm, dẫn dắt bởi cổ phiếu của các ngân hàng quốc doanh.
Một số doanh nghiệp bất động sản đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 và hầu hết đều kỳ vọng lớn vào sự khởi sắc của thị trường.
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển khu đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà - Sudico (mã Ck: SJS) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu tổng lợi nhuận đạt 350 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán hôm nay (20/3) đã chuyển biến tích cực hơn hẳn. Xu hướng tăng nhanh chóng được lấy lại trong bối cảnh thị trường sức mua thắng thế. Áp lực hàng về tài khoản phiên chiều không tạo áp lực chốt lời mà càng thêm động lực mua. Thanh khoản cũng cải thiện tốt, mặc dù chưa thực sự bứt phá.
Liên quan đến 2 dự án chậm tiến độ tại Thạch Thất và Hà Đông, Chủ tịch HĐQT Sudico Đỗ Văn Bình khẳng định là do vấn đề điều chỉnh quy hoạch và thông báo có thể khởi công trong năm 2024.
Ngày 20/3, CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã SJS - sàn HOSE) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, HoSE: SJS) ngày 20/3 đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đại hội có sự tham dự của 83 cổ đông, đại diện cho 93,02% cổ phần có quyền biểu quyết.
Sudico đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt 921 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 350 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2023 và cổ tức dự kiến từ 10-15%.
Ngay sáng đầu tuần, thị trường chứng khoán đã chịu cảnh bán tháo hàng loạt, chỉ số VN-Index có lúc 'bốc hơi' hơn 40 điểm. Thanh khoản khớp lệnh tăng vọt.
Sudico, đại gia bất động sản đình đám một thời, đặt mục tiêu lãi lớn 350 tỷ đồng trong năm 2024. Doanh nghiệp cũng tiếp tục kế hoạch đổi tên công ty và trụ sở sau khi đổi chủ.
Ngày 20/3, CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã SJS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong tài liệu dự kiến trình Đại hội có nhiều thông tin đáng chú ý.
Ngày 20/3, CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã SJS - sàn HoSE) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
'Đầu tàu' VCB tăng kịch trần tạo tâm lý hưng phấn cho toàn thị trường, kéo chỉ số VN-Index kết phiên tăng 17,09 điểm, tương đương 1,38%, lên 1.254,55 điểm.
Chỉ số VN-Index kết phiên 28/2 tăng tới hơn 17 điểm, đạt 1.254,55 điểm với đầu kéo chính là mã cổ phiếu VCB (Vietcombank).
Chỉ số VN-Index tăng tới hơn 17 điểm trong phiên 28/2, dễ dàng vượt đỉnh cũ 1.145 điểm của năm 2023. 'Đầu tàu' VCB tăng kịch trần, tâm lý nhà đầu tư đầy hưng phấn.
Sau hai phiên tăng điểm ấn tượng liên tiếp, thị trường chứng khoán trong nước đã phần nào hạ nhiệt, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,02 điểm, xuống 1.230,04 điểm.
Kết phiên 21/2, VN-Index giảm nhẹ 0,02 điểm, xuống 1.230,04 điểm. Toàn sàn HoSE có 239 mã tăng giá, 60 mã đứng giá tham chiếu và 262 mã giảm giá.
MSCI đã thêm mới 3 cổ phiếu Việt Nam vào danh mục MSCI Frontier Markets Index, bao gồm FTS, NKG và SJS. Ở chiều ngược lại, rổ chỉ số không loại cổ phiếu Việt Nam nào.
Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng tăng sốc đã đẩy chỉ số VN30-Index - vốn phụ thuộc nhiều vào 'cổ phiếu vua' - tăng tới gần 23 điểm, lên 1.197 điểm và đã có lúc vượt 1.200 điểm trong phiên 5/2. Trong khi đó, chỉ số VN-Index tăng gần 14 điểm.
Sau 10 năm chậm tiến độ, dự án bất động sản Nam An Khánh được khởi động trở lại. Qua đó, chủ dự án Sông Đà - Sudico có kết quả kinh doanh bật mạnh trong quý cuối cùng của năm 2023.
Công ty cổ phần Địa ốc Sacom (Samland) ghi nhận lãi 3.786,7 triệu đồng trong quý IV, lũy kế cả năm 2023 ghi nhận lỗ 15.619,5 triệu đồng.
Công ty cổ phần Địa ốc Sacom (Samland - mã SLD) ghi nhận lãi 3.786,7 triệu đồng trong quý IV, lũy kế cả năm 2023 ghi nhận lỗ 15.619,5 triệu đồng.
Nhìn chung, từ sau khi lên sàn, vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bất động sản được cải thiện khá rõ rệt. Bên cạnh việc huy động vốn chủ sở hữu qua phát hành cổ phiếu, các doanh nghiệp cũng như giới chủ doanh nghiệp có thể sử dụng cổ phiếu làm bàn đạp để thực hiện các cách thức huy động vốn khác.
Sau chuỗi tăng điểm dài thì cuối cùng một số cổ phiếu ngân hàng lớn cũng đã bị điều chỉnh, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.162.22, tăng nhẹ 0,68 điểm (+0,06%).
Mặc dù hàng loạt cổ phiếu ngân hàng lớn hạ nhiệt nhưng VN-Index vẫn giữ sắc xanh. Tuy vậy, cổ phiếu tác động tích cực nhất tới VN-Index trong phiên là EIB - vẫn là một cổ phiếu ngân hàng.
Sau một phiên điều chỉnh nhẹ, thị trường chứng khoán đã có thể lấy lại sắc xanh trong ngày hôm nay tiếp tục nhờ sự tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng.
Mặc dù số mã giảm gấp rưỡi số mã tăng nhưng chỉ số VN-Index vẫn có thêm gần 3 điểm trong phiên 10/1 nhờ cổ phiếu ngân hàng tăng rất mạnh. Thống kê cho thấy 7 cổ phiếu tác động tích cực nhất tới VN-Index đều là cổ phiếu ngân hàng.
Thị trường chứng khoán có thể sẽ sớm quay trở lại đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ tăng về mức kháng cự 1.165 điểm. Đồng thời, nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc và thị trường sớm quay trở lại đà tăng, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và thị trường có thể đang giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật khi các chỉ báo kỹ thuật tăng vào vùng quá mua.
Sau một thời hoành tráng, nhiều doanh nghiệp 'họ Sông Đà' liên tục khất nợ cổ tức nhiều năm liền. Không cổ đông nào có thể vui được với điều này, nhất là khi Tết đến xuân về.
Trong phiên chiều 18/12, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh cùng với cổ phiếu sản xuất khiến cho VN-Index giảm đi hơn 10 điểm, xuống dưới 1.091,88 điểm.
Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt 'đổ đèo' khiến chỉ số VN-Index mất hơn 10 điểm trong phiên 18/12. Các ngành khác đa phần cũng diễn biến kém khả quan. Trong bối cảnh bất định, nhà đầu tư dè dặt rót tiền vào thị trường chứng khoán.
Trong phiên hôm nay 12/12, thanh khoản tiếp tục có sự sụt giảm, dòng tiền 'nguội lạnh' khi chỉ có hơn 640 triệu cổ phiếu được giao dịch, tổng khối lượng khớp lệnh trên toàn sàn chỉ đạt mức hơn gần 14 nghìn tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 12/12, chỉ số VN-Index tăng 2,13 điểm, tương đương 0,19%, lên 1.127,63 điểm. Thị trường nhìn chung giao dịch với phiên độ khá hẹp.
Phiên 12/12, chỉ số VN-Index tăng 2,13 điểm, tương đương 0,19%, lên 1.127,63 điểm. Thị trường nhìn chung giao dịch với biên độ khá hẹp.
Trong bối cảnh đa số cổ phiếu biến động với biên độ hẹp, POM gây chú ý khi ghi nhận phiên tăng kịch trần thứ 3 liên tiếp. Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE ở mức thấp.
Sau phiên hồi phục cuối tuần trước, VN-Index tiếp tục giữ vững được sắc xanh trong phiên hôm nay bất chấp thanh khoản có sự sụt giảm khá đáng kể.
Kết thúc phiên giao dịch hôm nay ngày 11/12, VN-Index tăng nhẹ 1,06 điểm, (tương đương 0,09%), đóng cửa ở mốc 1.125,50 điểm.
Phiên giao dịch ngày 11-12, chỉ số VN-Index tăng nhẹ hơn 1 điểm vào cuối phiên nhờ sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu trụ cột. Trong khi đó, thanh khoản giảm so với phiên cuối tuần trước.
Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua (4-8/12) diễn biến tương đối tích cực. Chỉ số VN-Index tăng khá tốt và cho thấy khá chắc chắn khi 'test' lại ngưỡng 1.100 điểm thêm một lần nữa. Điểm nhấn của thị trường là dòng tiền khối nội đã thể hiện sức mạnh khi thanh khoản tăng mạnh và 'cân hết' lượng bán ròng kỷ lục của khối ngoại kể từ đầu năm. Sức mạnh của dòng tiền nội đang tạo ra kỳ vọng sẽ giúp chỉ số VN-Index hướng tới một mốc mới cao hơn.
Sự hốt hoảng của phiên sáng có vẻ đã nguội đi sau giờ nghỉ trưa, thị trường không tạo đáy sâu thêm mà từ từ phục hồi, VN-Index quay đầu đi lên trong cuối phiên.
Chỉ số VN-Index có lúc giảm hơn 15 điểm trong phiên 7/12 nhưng chốt phiên chỉ giảm gần 5 điểm. Công lao lớn nhất thuộc về nhóm ngân hàng, trong bối cảnh cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, sản xuất đều tuột dốc.