Tập đoàn Mai Linh nhờ hỗ trợ điều tra, xác minh, làm rõ hành vi đánh người lao động

Trước sự việc khóa đầu, khóa đuôi và sự lộng hành của những đối tượng “xã hội đen” đang hành hung đánh lái xe taxi Mai Linh tại TP.Sa Đéc. Mới đây, công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh đã gửi công văn số 49/MLG nhờ cơ quan thông tấn báo chí vào cuộc hỗ trợ điều tra, xác minh, làm rõ hành vi đánh người lao động của Mai Linh tại TP. Sa Đéc (Đồng Tháp).

Trên công văn thể hiện, ngày 12/4/2017, Tập đoàn Mai Linh đã khai trương và hoạt động taxi Mai Linh tại TP.Sa Đéc, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cho khách hàng trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, các nhân viên của taxi Mai Linh TP. Sa Đéc, liên tục bị một số đối tượng cản trở lưu thông, bao vây, chèn ép kích động gây mất trật tự an toàn giao thông.

Chưa dừng lại, một số lái xe Mai Linh tại TP. Sa Đéc còn bị những đối tượng lạ mặt đánh trọng thương. Chính vì thế, ngoài gửi đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp, ngày 19/5/2017, tập đoàn Mai Linh đã có công văn gửi tới các cơ quan thông tấn báo chí mong các cơ quan xem xét hỗ trợ điều tra, xác minh làm rõ hành vi đánh người lao động tại Đồng Tháp.

Công văn 49/MLG của Tập đoàn Mai Linh gửi cơ quan thông tấn báo chí.

Với mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp, bảo vệ tính mạng cho nhân viên lái xe, người lao động và đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Trước đó, như thông tin báo TBDN đã phản ánh, khoảng 13 giờ chiều ngày 18/4, lái xe Nguyễn Phước Thiện nhận được lệnh điều xe vào khuôn viên Siêu thị Coopmart - Sa Đéc để đón khách. Vừa vào đến nơi thì có 2 người đi xe máy, đeo khẩu trang, một người xuống gõ cửa xe, khi anh Thiện mở cửa thì người này đánh tới tấp vào người anh Thiện.

Anh Thiện còn cho biết thêm: “Trước đó, tôi cũng gặp trường hợp một số đối tượng lạ mặt đi xe máy dọa nạt, yêu cầu không được đón, chở khách trong khu vực tại TP. Sa Đéc. Nhưng không ngờ, những đối tượng này lại liều lĩnh tấn công giữa ban ngày”.

Một trường hợp khác là lái xe Nguyễn Văn Lập (nhân viên lái xe của Mai Linh Đồng Tháp tại TP. Sa Đéc, BKS 66A-04909) chở khách hàng tên Minh từ Cao Lãnh đến Sa Đéc. Vào lúc 14h30 ngày 18/05/2017, khi dừng xe tại quán café Anh Đào, số 40, đường Tôn Đức Thắng, phường An Hòa, TP. Sa Đéc để nghỉ ngơi thì bị 4 xe Vinasa dùng xe ô tô chặn đầu, khóa đuôi.

Mặc dù, lái xe Lập và hành khách Minh cố thuyết phục 4 lái xe Vinasa để đưa xe ra nhưng họ nhất quyết không chịu nhận là xe của mình. Sau đó, anh Lập gọi điện cho điều hành để nhờ hỗ trợ. Quá bất bình khi chứng kiến sự việc rất bất bình trước hành động của hãng Vinasa, hành khách Minh quyết định gọi công an giao thông đến giải quyết.

Xe Mai Linh tại TP. Sa Đéc bị khóa đầu, khóa đuôi

Chưa dừng lại, lúc 23 giờ 30 phút ngày 30/04/2017 lái xe Nguyễn Trọng Trí đang lưu thông theo hướng từ Xã Tân Phú Đông về hướng TP. Sa Đéc, vừa qua cầu Bà Nhiên thì gặp hai thanh niên đứng ngoắc xe.

Tưởng khách gọi xe nên anh Trí dừng lại để chào hỏi khách. Tuy nhiên, chưa kịp chào hỏi thì hai thanh niên này đã đánh liên tiếp vào đầu và mặt anh. Mặc dù, đã vùng vẫy chạy thoát được nhưng anh Trí vẫn bị đa chấn thương ở mắt phải và vùng đầu.

Trước những sự việc xảy ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Chi nhánh Đồng Tháp đã gửi công văn lên các cơ quan ban ngành TP. Sa Đéc mong muốn hỗ trợ điều tra, xác minh và có biện pháp ngăn chặn sự việc trên. Tránh những trường hợp không may xảy ra thêm.

Đăng Trung

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/tap-doan-mai-linh--nho--ho-tro-dieu-tra-xac-minh-lam-ro-hanh-vi-danh-nguoi-lao-dong_n24262.html