Tàu cá bị đâm chìm, 8 ngư dân may mắn thoát chết

Lúc 14 giờ 15 phút ngày 11-8, tàu cá BĐ 40086 TS, do ông Hồ Chung, trú tại phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, làm thuyền trưởng, đã đưa 8 ngư dân bị nạn trên biển vào đất liền an toàn.

Tàu cá BĐ 40086 TS trên đường đưa 8 ngư dân bị nạn vào đất liền. Ảnh: Công Cường

Trước đó, tàu cá BĐ 95948 TS, công suất 720CV, do ông Trương Xuôi (SN 1956), ở Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm chủ phương tiện, ủy quyền cho ông Trương Đình Hiền (SN 1975) làm thuyền trưởng, xuất bến lúc 9 giờ 30 phút ngày 11-8; trên tàu có 7 thuyền viên, hành nghề câu cá bò gù tại tọa độ 13045'N - 109020'E thì bị tàu hàng Vinh Phú 26 (Hải Phòng) chạy từ hướng Bắc vào Nam đâm va rồi bỏ chạy.

Hậu quả, tàu cá BĐ 95948 TS bị gãy tay bánh lái và chìm hoàn toàn, 8 ngư dân đã ôm được áo phao và lênh đên trên biển. Rất may, sau đó các nạn nhân đã được các thuyền viên trên tàu cá BĐ 40086 TS cứu vớt. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Hiện, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định đã chỉ đạo Đồn BP cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành làm thủ tục tiếp nhận ngư dân và điều tra làm rõ vụ việc.

Công Cường

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tau-ca-bi-dam-chim-8-ngu-dan-may-man-thoat-chet/