Tàu sân bay về bán đảo Triều Tiên: Mục tiêu không phải Bình Nhưỡng?

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sputnik, chuyên gia an ninh Nga Lev Korolkov bình luận rằng có thể mục tiêu của Mỹ khi triển khai tàu sân bay Ronald Reagan không hoàn toàn nhắm tới Bình Nhưỡng.

Tàu sân bay thứ hai của Mỹ USS Ronald Reagan đang trong quá trình triển khai tới bờ biển Hàn Quốc sau khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng thử tên lửa, nguồn tin quốc phòng Mỹ khẳng định hôm 18/5 vừa qua.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan (Ảnh: Reuters).

USS Ronald Reagan được cho là sẽ thay thế tàu sân bay USS Carl Vinson, hồi tháng trước vốn đóng gần bán đảo Triều Tiên như một động thái phô diễn sức mạnh quân sự giữa tình hình căng thẳng gia tăng tại khu vực, CNN cho hay.

Cả hai con tàu sân bay nói trên sẽ tiến hành các đợt tập trận quân sự chung vào cuối tháng này, các quan chức hải quân Mỹ cho hay. Theo các thông tin truyền thông, USS Ronald Reagan đã rời khu vực biển Nhật Bản vào ngày 16/5 sau khi được bảo dưỡng tại thành phố Yokosuka.

Trước đó, hôm 14/5, tên lửa đạn đạo đất đối đất của Triều Tiên bất ngờ được phóng thử và rơi xuống biển Nhật Bản. Một ngày sau đó, Bình Nhưỡng lên tiếng xác nhận vụ phóng thành công.

Nói với tờ Sputnik, chuyên gia an ninh Nga Lev Korolkov đã lý giải động cơ của hải quân Mỹ khi cho triển khai Ronald Reagan tới bán đảo Triều Tiên.

“Đầu tiên, đó là sự phô diễn lực lượng của Washington và nỗ lực gây sức ép đối với Nga và Trung Quốc, những cường quốc trong khu vực. Thứ hai, động thái đó nhằm hỗ trợ các đồng minh của Washington, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc. Và cuối cùng mới nhằm tới Triều Tiên”, ông Korolkov nói.

Theo chuyên gia, tất cả mọi người đều biết rõ rằng mặc dù nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un luôn đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ nhưng Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ chủ động khởi động một cuộc tấn công.

“Mặc dù vậy, Mỹ muốn gây sức ép đối với Bình Nhưỡng để trì hoãn quá trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, bởi nước này đang đạt được nhiều tiến bộ sau các vụ thử nghiệm tên lửa và hạt nhân. Tuy nhiên, sẽ không có xung đột xảy ra bởi cả hai bên đều chưa sẵn sàng”, Korolkov kết luận.

Hoạt động mở rộng căn cứ Sohae của Triều Tiên (Ảnh: 38 North).

Trong khi đó, các hãng truyền thông cho biết, những hình ảnh mới ghi nhận được từ vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang hiện đại hóa bãi phóng tên lửa đạn đạo Sohae đặt tại tỉnh Bắc Pyongan. Tại đây, bốn quả tên lửa đạn đạo đã được phóng vào tháng 3/2017.

Theo trang 38 North, Triều Tiên đang cho xây thêm nhiều tuyến đường mới trong khu vực bãi phóng. Bên cạnh đó, những hình ảnh vệ tinh còn cho thấy một khu vực quan sát mới và hoạt động đào đất bí ẩn gần bệ phóng tên lửa tại khu này.

Từ đầu năm 2016, Triều Tiên đã tiến hành một loạt các vụ phóng thử tên lửa và thử hạt nhân, khiến nhiều quốc gia lên tiếng chỉ trích và làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Do đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thắt chặt những biện pháp trừng phạt với Bình Nhưỡng và yêu cầu Triều Tiên ngừng các chương trình thử nghiệm nói trên.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tau-san-bay-ve-ban-dao-trieu-tien-muc-tieu-khong-phai-binh-nhuong-a326470.html