Tên lửa Patriot tiến gần Nga

Khẩu đội tên lửa Patriot của Mỹ hôm qua đã đến Morag, khu vực tây nam Ba Lan - cách vùng răng lược Kaliningrad của Nga 60km, cùng với hơn 100 binh sĩ sẽ đồn trú ở đây. Mạng Stratfor bình luận việc Mỹ triển khai tên lửa Patriot ở Ba Lan là một trong số những hành động cụ thể của Mỹ sau khi nước này quyết định hủy bỏ việc xây dựng Hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược - BMD tại Ba Lan năm 2009. Patriot là một hệ thống phòng không được thiết kế nhằm đối phó với các tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và máy bay tiên tiến.

Ba Lan khẳng định việc lựa chọn đặt căn cứ ở gần khu vực Kaliningrad của Nga không phải vì những nguyên nhân chính trị và chiến lược mà vì địa điểm này đã có sẵn cơ sở hạ tầng tốt. Khoảng 100-150 lính Mỹ sẽ huấn luyện cho binh sĩ Ba Lan cách hoạt động hệ thống tên lửa hiện đại này trong 30 ngày. Trong tương lai, Ba Lan sẽ là nơi đặt căn cứ của các tên lửa SM-3, một phần của hệ thống phòng vệ tên lửa đạn đạo. Thế là những nỗ lực của Nga lôi kéo Ba Lan ra khỏi vòng ảnh hưởng ngày càng lớn của Mỹ không mấy hiệu quả. Kế hoạch của Mỹ khi triển khai hệ thống tên lửa hiện đại và binh lính đến sát biên giới quốc gia là điều mà nước Nga không hề mong muốn. "Các hoạt động triển khai tên lửa của Mỹ tại Ba Lan không hợp lý và gây ra nhiều quan ngại cho chúng tôi", phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga phát biểu vào tháng trước. Nga đã kịch liệt phản đối việc triển khai các tên lửa của NATO ở những nước thuộc Liên Xô trước đây, đồng thời cảnh báo trong trường hợp cần thiết sẽ triển khai các tên lửa chiến thuật Iskander ở Kaliningrad Việc chuyển giao hệ thống tên lửa Patriot chắc chắn sẽ làm phức tạp thêm cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Obama dự kiến diễn ra vào tháng 6/2010. Hà Nguyên

Nguồn TG&VN: http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/ThoiSu/2010/5/9F3B3CEDA80DD140/