Thái Lan có nguy cơ bị thiếu gạo

Ngày 30-3, các quan chức, chuyên gia Thái Lan đã đưa ra cảnh báo nước này có thể đối mặt với tình trạng thiếu gạo trong nước do giá xuất khẩu tăng chóng mặt làm các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu với khối lượng lớn.

tl3110 làm các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu với khối lượng lớn. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, Mingkwan Sangsuwan, nhận định giá gạo thơm xuất khẩu của nước này sẽ tăng gấp đôi lên 968 USD/tấn trong quý tới (so với 484 USD/tấn vào thời điểm này) nếu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu vẫn còn dai dẳng. Một số nước xuất khẩu gạo truyền thống như Campuchia mới đây đã ngừng hoặc giảm xuất khẩu gạo để giảm bớt tình trạng thiếu gạo trong nước nên nhu cầu mua gạo Thái Lan tiếp tục gia tăng trong thời gian gần đây. Tổng Thư ký Vụ gạo Thái Lan, Prasert Kosalwit, cho biết trong nửa cuối năm nay nước này sẽ xem xét việc thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu gạo. Trước đó, theo Thứ trưởng Bộ Thương mại W.Techapaiboon, một số quốc gia trong khu vực hiện đang ở tình trạng thiếu lương thực. Chính phủ Campuchia đã phải trấn an người dân trước tình hình giá lương thực tăng vọt và phải thực hiện các biện pháp cấp thiết nhằm duy trì an ninh lương thực để không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Philippines đã khẩn trương ký kết với chính phủ Việt Nam mua 1,5 triệu tấn gạo trong năm 2008 nhằm đối phó với tình trạng thiếu lương thực trong những tháng tới. Chính phủ Ấn Độ cũng ra lệnh cấm xuất khẩu gạo cho một số quốc gia… Ông Robert Zeigler, chuyên gia của Viện Nghiên cứu lúa quốc tế, cho rằng sản lượng nông nghiệp của châu Á đang sụt giảm do thiếu chú trọng vào nghiên cứu nông nghiệp, hệ thống tưới tiêu và các hình thức trợ giúp người nông dân, trong khi nhiều diện tích đất nông nghiệp bị chuyển sang phục vụ mục đích công nghiệp. Theo ông Zeigler, châu Á cần có một cuộc cách mạng xanh mới để đối phó với vấn đề an ninh lương thực trong dài hạn.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29866-thai-lan-co-nguy-co-bi-thieu-gao