Thị trường Thái trồi sụt theo sức khỏe của quốc vương

Giá cổ phiếu đã giảm mạnh tại Thái Lan giữa lúc có nhiều quan ngại về sức khỏe của Đức vua Bhumibol Adulyadej, người phải nhập viện cách đây gần bốn tuần.

Trong phiên giao dịch mới nhất, chứng khoán Thái Lan giảm 8% - mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Quốc vương Thái Lan phải nhập viện vì sốt, mệt mỏi và chán ăn. Theo tin từ phía hoàng gia, vị vua 81 tuổi này được bác sĩ khuyến cáo nên ở lại bệnh viện để điều trị tốt hơn. Cổ phiếu giảm mạnh ở Bangkok trong đúng ngày các trung tâm tài chính khác ở châu Á lại có phiên tăng điểm ấn tượng. Việc sụt giảm ở thị trường tài chính Thái Lan có liên quan chặt chẽ tới sức khỏe của Vua Bhumibol - người vào viện hôm 19/9. Sức khỏe của quốc vương là vấn đề rất nhạy cảm ở Thái Lan vì quan ngại việc kế vị sẽ không diễn ra suôn sẻ. Thái tử Vajiralongkorn được đánh giá là chưa đủ tầm cỡ và uy tín như cha mình. Vì vậy, chừng nào Đức vua còn điều trị tại bệnh viện, thì tính “tổn thương” của thị trường càng trở nên rõ rệt. Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan đã khuyến cáo các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và không nên hoảng loạn trong giai đoạn này. Hoàng gia Thái Lan trong một tuyên bố đưa ra hôm nay (15/10) cho hay, tình hình chung của quốc vương là tốt, nhưng ông cần thêm thời gian để bình phục. Có nhiều áp lực khiến nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu rút tiền ra khỏi thị trường chứng khoán Thái. Tỉ giá đồng bạt với USD đã xuống mức thấp nhất trong hai tuần nay. Vào tháng 10/2007, quốc vương có những triệu chứng của đột quỵ nhẹ. Năm ngoái, ông không thể thực hiện bài phát biểu trong dịp sinh nhật theo truyền thống hàng năm. Con gái quốc vương là Công chúa Sirindhorn cho biết, sức khỏe của ông đã yếu đi, quốc vương bị viêm cuống phổi và viêm thực quản. Đức vua Bhumibol được xem là một biểu tượng cho sự thống nhất ở một đất nước thường xuyên xảy ra đảo chính. Trong 60 năm ông trị vì có 27 thủ tướng khác nhau ở Thái. Ông cũng là vị vua tại vị lâu nhất thế giới. Kỳ Thư (Theo BBC, AP) Vào tháng 10/2007, quốc vương có những triệu chứng của đột quỵ nhẹ. Năm ngoái, ông không thể thực hiện bài phát biểu trong dịp sinh nhật theo truyền thống hàng năm. Con gái quốc vương là Công chúa Sirindhorn cho biết, sức khỏe của ông đã yếu đi, quốc vương bị viêm cuống phổi và viêm thực quản.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/200910/Thi-truong-Thai-choi-sut-theo-suc-khoe-cua-quoc-vuong-873854/