Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao A-déc-bai-gian

Chiều 13-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao A-déc-bai-gian E.Mam-ma-đi-a-rốp đang thăm chính thức Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam và A-déc-bai-gian có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó nhiều năm. Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì, củng cố quan hệ bạn bè truyền thống với A-déc-bai-gian; nhiều cán bộ Việt Nam từng được học tập, nghiên cứu tại A-déc-bai-gian, nhất là trong lĩnh vực dầu khí. Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm này của Bộ trưởng sẽ góp phần củng cố quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dầu khí.

Thủ tướng hoan nghênh những kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Bộ trưởng E.Mam-ma-đi-a-rốp và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhất là những biện pháp mà hai bên trao đổi, thảo luận nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước. Bày tỏ hài lòng về quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, sự hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại song phương còn khiêm tốn, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển mỗi bên.

Thủ tướng cho rằng, để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu và lợi ích nhân dân hai nước, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, góp phần củng cố sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân Việt Nam - A-déc-bai-gian, thúc đẩy quan hệ song phương.

Thủ tướng nhấn mạnh, hai nước có tiềm năng phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Do đó, hai bên cần duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học kỹ thuật; thông qua cơ chế này để xác định các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như năng lượng, du lịch, giáo dục, văn hóa... để ưu tiên thúc đẩy. Trong đó, dầu khí cần trở thành trọng tâm của hợp tác song phương.

Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu sang A-déc-bai-gian những mặt hàng có thế mạnh như nông, thủy hải sản, các sản phẩm máy tính và linh kiện máy tính; nhập khẩu từ A-déc-bai-gian máy móc, thiết bị và phụ tùng, dầu thô và sản phẩm từ dầu thô... Hai bên cần rà soát lại những thể chế, chính sách để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển mạnh quan hệ thương mại, đầu tư. Trong quá trình này, vai trò doanh nghiệp hai bên là hết sức quan trọng.

Bộ trưởng Ngoại giao A-déc-bai-gian E.Mam-ma-đi-a-rốp nhấn mạnh, qua hội đàm, làm việc với các lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam, Bộ trưởng nhận thấy, hai nước đang đi đúng hướng để tăng cường quan hệ hợp tác. Ông bày tỏ xúc động khi nhắc lại năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến thăm A-déc-bai-gian; khẳng định, năm 2019, hai bên sẽ rất vui mừng kỷ niệm 60 năm sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại này đối với nhân dân hai nước. Giới thiệu về tiềm năng hạ tầng giao thông đang phát triển mạnh mẽ ở A-déc-bai-gian, kết nối với thế giới, Bộ trưởng đề xuất Việt Nam nghiên cứu, khai thác thêm tuyến vận tải biển mới thông qua vịnh Péc-xích, rồi từ đó kết nối tuyến đường sắt qua I-ran đến A-déc-bai-gian, rút ngắn rất nhiều so với tuyến vận tải truyền thống vòng qua châu Âu để tăng cường giao thương.

Bộ trưởng khẳng định, A-déc-bai-gian đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam không chỉ trên các lĩnh vực truyền thống mà mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác.

* Chiều 13-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã tiếp thân mật ngài E.Mam-ma-đi-a-rốp, Bộ trưởng Ngoại giao A-déc-bai-gian đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao A-déc-bai-gian thăm, làm việc tại Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; tin tưởng chuyến thăm góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian.

Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với A-déc-bai-gian, vui mừng nhận thấy, trong thời gian qua, quan hệ hai nước không ngừng được thúc đẩy và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng “A-déc-bai-gian mới”; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tập trung nỗ lực đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới.

Ngài E.Mam-ma-đi-a-rốp chân thành cảm ơn đồng chí Trần Quốc Vượng đã dành thời gian tiếp Đoàn; thông báo với đồng chí Trần Quốc Vượng về kết quả làm việc với các cơ quan Việt Nam; khẳng định Chính phủ A-déc-bai-gian hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng “A-déc-bai-gian mới”; nhất trí tăng cường đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, giao thông... giữa hai nước trong thời gian tới; đề nghị hai bên phối hợp để triển khai các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 60 năm chuyến thăm A-déc-bai-gian đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 2019.

* Cùng ngày, tại cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao A-déc-bai-gian E.Mam-ma-đi-a-rốp, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội mỗi nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có A-déc-bai-gian.

Bộ trưởng Ngoại giao E.Mam-ma-đi-a-rốp đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Chính phủ A-déc-bai-gian mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam. Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán ký một số thỏa thuận trong lĩnh vực đầu tư, công nhận lẫn nhau về chất lượng sản phẩm nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương.

Hai bên ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong thương mại song phương thời gian gần đây, năm 2016 đạt 104 triệu USD, sáu tháng đầu năm 2017 đạt 114 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2015. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao A-déc-bai-gian đã trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng như dầu khí, giáo dục, văn hóa, du lịch... Hai Bộ trưởng đã trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng, các tranh chấp biên giới lãnh thổ cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

* Ngày 13-9, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao phối hợp Đại sứ quán A-déc-bai-gian tại Việt Nam tổ chức hội thảo “25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - A-déc-bai-gian: Thành tựu và triển vọng tương lai”. Tới dự, có Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Vũ Tùng, Bộ trưởng Ngoại giao A-déc-bai-gian E.Mam-ma-đi-a-rốp, Đại sứ A-déc-bai-gian tại Việt Nam A.I-ma-nốp, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam G.U-dơ-ca-tê-guy và đại diện các cơ quan hữu quan.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng E.Mam-ma-đi-a-rốp bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian. Hai bên nhấn mạnh, Việt Nam và A-déc-bai-gian có tiềm năng hợp tác rất lớn trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, du lịch…; đồng thời bày tỏ tin tưởng, dù còn nhiều khó khăn như khoảng cách địa lý xa xôi, nhu cầu doanh nghiệp khác biệt… nhưng với quyết tâm và mong muốn của lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34079702-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-bo-truong-ngoai-giao-a-dec-bai-gian.html