Tiền Giang: Giọt nước nghĩa tình 'tưới mát' lòng dân

Bất kể ngày đêm, những chuyến xe với dòng chữ 'Giọt nước nghĩa tình' hay 'Chở nước từ thiện' từ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh Tiền Giang cứ liên tục lăn bánh, mang nước ngọt đến hỗ trợ người dân vùng hạn, mặn. Những xe nước ngọt 'tưới mát' lòng dân, làm cho nghĩa tình mùa hạn, mặn thêm đong đầy.

“TƯỚI MÁT” LÒNG DÂN

Trong cái nắng như đổ lửa, ông Danh Cư (ấp 2, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông) vẫn cặm cụi đón nhận dòng nước ngọt mát lành từ xe bồn do các nhà hảo tâm tài trợ. Ông Cư cho biết, do nhà ông ở sâu trong đồng, nước máy không kéo tới.

Nước sinh hoạt hằng ngày chủ yếu là từ nước mưa dự trữ. Tuy nhiên, khô hạn kéo dài khiến nước dự trữ cũng không đủ dùng.

Do đó, những ngày qua, ông phải đi xin nước từ thiện về để sử dụng. Ông Cư tâm sự: “Trung bình mỗi ngày, tôi chở từ 2-3 chuyến nước từ các xe từ thiện về để sử dụng. Có mấy xe nước từ thiện này, người dân chúng tôi mừng lắm”.

Người dân xã Tân Phước nhận nước uống hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Cũng tại xã Tân Phước, ông Nguyễn Văn Hoàng, ở ấp 3 cho biết, nguồn nước máy của gia đình ông đã không chảy cách nay hơn 1 tháng. Hay tin có xe nước từ thiện tới là tôi vội mang can đi đến lấy nước. Nhà đông nhân khẩu nên ngày nào tôi cũng chở hơn 10 can nước (mỗi can 30 lít) mới đủ xài. Hiện nước sinh hoạt hằng ngày thì có, nhưng nước uống thì hiếm hơn”.

Còn tại huyện Tân Phú Đông, do hạn, mặn gay gắt nên một số khu vực cũng đang xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ. Bên cạnh đó, một số gia đình do nguồn nước mưa dự trữ đã cạn kiệt nên cũng đang thiếu nước uống.

Bà Ngô Thị Lệ Hằng (ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh) cho biết: “Nước sinh hoạt ở đây vẫn còn chảy, nhưng yếu, có lúc không chảy. Nghe hàng xóm nói ở ngoài đường lớn có nhà hảo tâm cho nước uống, tôi tranh thủ đến để lấy nước nước”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phú Thạnh Nguyễn Văn Đoàn, những ngày qua, nước sinh hoạt trên địa bàn chảy yếu. Một số hộ dân phải cắt ống, đào âm xuống đất thì nước mới chảy. Riêng những khu vực ngoài đê bao thì nước không chảy.

Trên địa bàn đã mở 8 vòi nước công cộng để người dân đến lấy miễn phí. Ngoài ra, nhiều mạnh thường quân còn chở nước sinh hoạt, nước uống đến xã để hỗ trợ người dân. Điều này góp phần chia sẻ khó khăn với người dân trong lúc hạn, mặn cao điểm.

Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ nước sinh hoạt, nước uống cho người dân vượt qua hạn, mặn.

Bà Ngô Thị Lệ Hằng tươi cười khi được các nhà hảo tâm hỗ trợ nước suối.

Còn tại xã Phú Tân, những ngày qua, một số hộ dân cũng gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Song, nhờ nguồn nước từ các vòi nước công cộng và các mạnh thường quân hỗ trợ nên nước sinh hoạt phục vụ nhân dân cơ bản đảm bảo.

Ông Trần Văn Cẩn (ấp Cồn Cống, xã Phú Tân) cho biết, do nhà ở xa tuyến đường chính nên chưa có nước máy kéo tới nhà. Những ngày qua, được các nhà hảo tâm hỗ trợ vận chuyển nước từ thiện đến khu vực gần nhà nên ông đã mang can ra lấy về sử dụng.

“Được hỗ trợ nước tôi rất là mừng, nếu không có sự hỗ trợ này thì tôi cũng không biết xoay sở như thế nào” - ông Cẩn bày tỏ.

Những ngày này, về vùng cuối nguồn Ngọt hóa Gò Công không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe dán dòng chữ “Chở nước từ thiện” hay “Giọt nước nghĩa tình” ngược xuôi trên nhiều tuyến đường.

Đó là hình ảnh phổ biến ở các huyện phía Đông của tỉnh trong những ngày hạn, mặn khốc liệt và kéo dài.

Theo ghi nhận, bên cạnh nguồn nước từ các vòi, bồn công cộng, nhiều nhà hảo tâm từ các nơi trong và ngoài tỉnh đã mang nước ngọt đến hỗ trợ người dân.

Có những xe bồn, sà lan vượt hàng trăm cây số từ các tỉnh như: Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang… để mang nước ngọt đến “cứu khát” cho người dân cuối nguồn Ngọt hóa Gò Công.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phú Tân Nguyễn Trung Hòa, vừa qua, các nhà hảo tâm vận chuyển nước ngọt hỗ trợ xã liên tục nên tình hình nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn cơ bản ổn.

Xã đã thành lập các tổ phụ trách tiếp nhận và phân chia nước sinh hoạt, nước uống của các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các ấp trên địa bàn.

Điều này nhằm đảm bảo chia đều nguồn nước hỗ trợ cho người dân trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, xã còn lắp đặt một số cụm bồn chứa nước để khi nhà hảo tâm đến sẽ đưa nước vào những bồn này. Điều này nhằm tạo sự tiện lợi cho việc tiếp nhận nước hỗ trợ.

“Các đơn vị hỗ trợ nước sinh hoạt, nước ngọt cho xã đến từ các đơn vị trong tỉnh, ngoài tỉnh cũng có như: Bình Dương, các tỉnh miền Tây... Việc lắp đặt các cụm bồn chứa nước tiện lợi cho các nhà hảo tâm và kể cả người dân. Khi nước hỗ trợ được mang tới, các đơn vị sẽ cho vào bồn để tiếp tục hành trình cấp nước cho các địa phương khác. Đối với người dân, thời điểm các đơn vị hỗ trợ đến nếu không nhận được thì sau khi đi làm về, họ sẽ đến các bồn này để lấy nước” - đồng chí Nguyễn Trung Hòa cho biết thêm.

CÒN HẠN, MẶN LÀ XE CÒN LĂN BÁNH

Gần 1 tuần nay, nhận thấy bà con vùng Gò Công gặp khó khăn về nước sinh hoạt nên chị Huỳnh Thị Mộng Tuyền (huyện Chợ Gạo) đã dùng xe tải của gia đình đi mua nước chứa vào bồn để chở đến vùng hạn, mặn hỗ trợ người dân. Chị Tuyền chia sẻ: “Mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng chở 1 xe tải được 3 khối nước xuống cho người dân đến lấy sử dụng. Tranh thủ thu mua thanh long xong là tôi chở nước đi hỗ trợ bà con. Nước được mua với giá 15.000 đồng/m3. Còn hạn, mặn là tôi còn chở nước đi hỗ trợ bà con”.

Ông Danh Cư ngày nào cũng đến các xe nước từ thiện lấy nước về sử dụng.

Những ngày qua, nhóm Bếp cơm nghĩa tình TX. Gò Công cũng tích cực vận chuyển nước ngọt từ TP. Tân An, tỉnh Long An về những khu vực khó khăn về nước sinh hoạt ở vùng Gò Công để hỗ trợ cho người dân. Kinh phí để chi trả cho việc mua nước và thuê xe bồn vận chuyển do anh em, bà con, bạn bè quyên góp.

Anh Võ Hồng Hải, thành viên nhóm Bếp cơm nghĩa tình TX. Gò Công chia sẻ: “Ngoài vận chuyển đến địa điểm để người dân ra lấy, chúng tôi còn nhờ anh em có xe bồn nhỏ trung chuyển vào các hẻm nhỏ để người dân đến lấy. Công việc này sẽ được nhóm tiếp tục duy trì cho đến khi nào mưa xuống”.

Nhận thấy bà con cuối nguồn ở huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông gặp khó khăn về nước sinh hoạt, hơn nửa tháng nay, Hội Thiện nguyện Nhất Tâm đã liên tục chở nước sinh hoạt, nước uống đến hỗ trợ người dân.

Nguồn kinh phí để thực hiện do các nhà hảo tâm tài trợ. Anh Dương Anh Kiệt, Trưởng nhóm Hội Thiện nguyện Nhất Tâm cho biết: “Ban đầu, Hội chỉ dự định hỗ trợ nước cho người dân trong 3 ngày. Tuy nhiên, xuống đây thấy hoàn cảnh thực tế của bà con nên Hội tiếp tục hỗ trợ nước cho đến bây giờ. Ngoài ra, Hội còn mua nước suối để hỗ trợ cho bà con thiếu nước uống.

Ý PHƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202404/tien-giang-giot-nuoc-nghia-tinh-tuoi-mat-long-dan-1008360/