Trung Quốc: Đăng quảng cáo trên giấy thi đại học

Đây là kết quả hợp tác đôi bên cùng có lợi của trường Đại học Phúc Kiến và các doanh nghiệp.

Nền kinh tế đang bùng nổ của Trung Quốc trong những năm gần đây đã gây ra những thay đổi đột ngột trong quan niệm và cách tư duy của mọi người. Người dân Trung Quốc hiện nay có xu hướng dần thương mại hóa mọi lĩnh vực trong cuộc sống của mình. Vì thế hoạt động quảng cáo cũng diễn ra rầm rộ và phổ biến hơn. Dù đi bất cứ đâu ở đất nước Trung hoa xinh đẹp này, bạn cũng có thể bắt gặp những mẩu quảng cáo được trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ những tờ rơi được dán trên các bốt điện thoại công cộng đến những màn hình LCD cỡ lớn đặt trên nóc các tòa nhà cao tầng trong thành phố, tất cả đều phục vụ cho mục tiêu tiếp cận thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới này. Một mẩu quảng cáo được đăng trên giấy thi của học sinh Không chỉ có vậy, càng ngày, người ta càng nghĩ ra nhiều kiểu quảng cáo thu hút, sáng tạo và táo bạo hơn nữa. Vì vậy, nếu ai đó nói rằng người Trung Quốc chỉ biết bắt chước mà không sáng tạo thì quả là một sai lầm. Bởi tính đến thời điểm hiện tại, bạn sẽ chẳng nhìn thấy những mẩu quảng cáo được in trên tờ giấy thi đại học ở bất kì đâu, ngoại trừ Trung Quốc. Đây là kết quả của sự hợp tác đôi bên cùng có lợi của trường Đại học Phúc Kiến và một số doanh nghiệp trong tỉnh. Số tiền thu được từ hoạt động quảng cáo này hẳn sẽ phục vụ cho nhiều hoạt động thiết thực trong nhà trường nhưng tôi cứ phân vân tự hỏi rằng liệu sinh viên có bị phân tán tư tưởng không khi cứ mải dán mắt vào đọc những mẩu quảng cáo mà không lo làm bài? Lâm Nhi

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=22128&Page=NewsDetail