Tuần lễ Nước quốc tế Singapore 2024 tại Hà Nội - cơ hội cho ngành nước Việt Nam

Ngày 28/3 tại Hà Nội diễn ra chương trình giới thiệu Tuần lễ Nước quốc tế Singapore 2024 (SIWW 2024) lần thứ 10. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 18-22/6 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sands.

SIWW 2024 sẽ đón chào các nhà lãnh đạo, chuyên gia toàn cầu, từ các chính phủ, thành phố, cơ quan cung cấp nước, ngành công nghiệp và giáo dục để chia sẻ và cùng tạo ra những giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các thách thức về nước đô thị và biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Tại chương trình giới thiệu SIWW 2024, ông Ryan Yuen - Giám đốc điều hành của Tuần lễ Nước quốc tế Singapore chia sẻ, trong bối cảnh các thách thức về nước do biến đổi khí hậu gây ra, SIWW 2024 cung cấp một nền tảng lý tưởng để kết nối các bên liên quan đến nước đô thị và công nghiệp ở châu Á với các chuyên gia và nhà lãnh đạo hàng đầu về sáng tạo.

Qua các chương trình đa dạng được tổ chức tại triển lãm, SIWW 2024 sẽ tạo điều kiện để hình thành các đối tác kinh doanh mới và thúc đẩy hành động nhằm xây dựng một tương lai bền vững hơn cho tất cả mọi người.

Triển lãm ngành Nước cũng tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp tại Việt Nam kết nối với các nhà sản xuất, nhà cung cấp công nghệ và giải pháp toàn cầu để hợp tác và vượt qua tác động của biến đổi khí hậu và các thách thức trong quản lý nước đô thị.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam cho biết, tính đến 2024 cả nước có 250 doanh nghiệp hoạt động với 750 nhà máy xử lý nước sạch với tổng công suất hơn 1 triệu m3/ngày đêm.

Về nước thải, toàn quốc có gần 410 khu công nghiệp đang sử dụng và xử lý nước thải với công suất 400.000m3/ngày đêm. Có 71 doanh nghiệp thoát nước, xử lý nước thải chủ yếu là thoát nước dùng chung với 82 nhà máy xử lý nước thải với công suất thiết kế 1 triệu m3/ngày đêm, hiện sử dụng khoảng 700.000m3/ngày đêm.

Tuy nhiên, tỷ lệ thu gom nước thải mới đạt 60%, tỷ lệ xử lý chỉ được 17%. Cùng với đó, vấn đề ngập lụt đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM đã trở thành vấn đề lớn, cấp bách hằng ngày mà thiếu có giải pháp căn cơ, lâu dài.

Theo ông Điệp, việc đầu tư hiện đang chưa đáp ứng được yêu cầu. Để 100% người dân được sử dụng nước sạch chúng ta sẽ phải đầu tư lớn. Đây là con số rất thách thức trong bối cảnh các nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

Theo Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, trong thời gian tới các ngành chức năng cần phải điều chỉnh hệ thống pháp luật theo hướng cởi mở đồng thời đổi mới kỹ thuật để thu hút đầu tư, nhất là nhà đầu tư tư nhân nhằm đáp ứng đủ yêu cầu đề ra.

Ông Michael Wilton - CEO của MMI Asia, cho biết, SIWW 2024 sẽ có những triển lãm sáng tạo trong các lĩnh vực xử lý nước và nước thải, kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật nhà máy trong quản lý nước, phòng chống lũ lụt và bảo vệ đồng bằng, số hóa nước, tài chính nước, bảo hiểm nước và nhiều lĩnh vực khác.

Một điểm nổi bật quan trọng của Triển lãm Tuần lễ Nước Quốc tế SIWW 2024 là khu vực mới về đổi mới trong bảo vệ ven bờ và khả năng chống lũ.

Ngọc Diệp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tuan-le-nuoc-quoc-te-singapore-2024-tai-ha-noi-co-hoi-cho-nganh-nuoc-viet-nam-2264879.html