Tuần Văn hóa – Du lịch Mường Lò 2016: Lung linh sắc màu Tây Bắc

Mường Lò – nơi tập trung đông dân tộc Thái sinh sống và là miền đất giàu truyền thống văn hóa, xứ sở của nhiều lễ hội, còn là cái nôi tạo nên sắc thái văn hóa khá riêng biệt, đậm đà bản sắc dân tộc. Năm nay, Yên Bái tiếp tục tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò và Ruộng bậc thang Mù Cang Chải với nhiều chương trình đặc sắc thu hút du khách.

Xem Video:

Hút du khách từ vẻ đẹp Mường Lò, Mù Cang Chải

Nói đến Yên Bái là biết đến một địa danh miền núi phía tây của tổ quốc không chỉ nổi tiếng vì anh hùng trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc mà còn là tỉnh giàu tiềm năng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp khai thác chế biến cũng như phát triển du lịch. Và có lẽ, ít có tỉnh nào mà tiềm năng du lịch lại trải khắp các địa phương như ở Yên Bái. Mỗi vùng, miền, mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng, độc đáo trong chuỗi hành trình khám phá của du khách. Gần đây, mỗi năm Yên Bái đón hàng trăm ngàn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế. Lượng khách năm sau luôn cao hơn năm trước, là minh chứng cho sức hấp dẫn của du lịch Yên Bái.Trong số những điểm đến hấp dẫn ở Yên Bái mấy năm gần đây phải kể đến Nghĩa Lộ – Mường Lò, Mù Cang Chải. Và sự ấn tượng của du khách để tìm đến Yên Bái chính là một phần của vẻ đẹp lễ hội Mường Lò.

Nhằm khai thác triệt để các tiềm năng du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, Yên Bái đang đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Với quan điểm nhất quán là phát triển du lịch gắn liền với bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường, tạo chuyển biến và nâng cao vị trí, vai trò, hiệu quả của du lịch, tạo thế cho du lịch phát triển bền vững.

20h ngày 17/9, tỉnh Yên Bái chính thức khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch Mường Lò, đến dự Lễ khai mạc có bà Hoàng Thị Hạnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện một số cơ quan trung ương và các tỉnh khu vực Tây Bắc. Về phía tỉnh Yên Bái có bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch Mường Lò 2016.

Trước khi lễ khai mạc, đã diễn ra chương trình Diễn diễn đường phố với chủ đề “Lung linh sắc màu Tây Bắc” đã thực sự hấp dẫn du khách và nhân dân địa phương. Lần đầu tiên người dân vùng cao Yên Bái được chứng kiến và tham dự các hoạt động văn hóa đường phố nhiều màu sắc với các làn điệu dân vũ và 6 điệu xòe cổ với sự tham gia của khoảng 700 người.

Những tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Tây Bắc.

Lễ khai mạc Tuần văn hóa du lịch Mường Lò là dịp để Mường Lò trình diễn, giới thiệu với đông đảo đại biểu, du khách và cả người dân Yên Bái nhiều màn nghệ thuật, văn hóa đặc sắc. Cũng nhân cơ hội này BTC giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế của vùng đất Mường Lò, đặc biệt nhấn mạnh hơn những nét văn hóa tiêu biểu của đồng bào Thái.

Ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần nỗ lực phấn đấu của quê hương cách mạng. Yên Bái sẽ sáng tạo, vượt khó tham gia đóng góp cùng các tỉnh Tây Bắc phát triển bền vững, góp phần tích cực vào phần thực hiện chỉ đạo của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển ngành du lịch Việt Nam thành ngành kinh tế mũi nhọn của Đất nước.”

Xòe Thái lung linh và đặc sắc

Phần thú vị ở Lễ hội chính là Liên hoan diễn xướng văn hóa dân gian dân tộc Thái đã diễn ra với sự tham gia của nhiều tỉnh thành, các đoàn nghệ thuật đến từ 5 tỉnh vùng Tây Bắc. Các tích, trò trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, các loại hình dân ca dân vũ, các trò chơi dân gian tiêu biểu của vùng miền đã được trình diễn giúp du khách và nhân dân hiểu và cảm nhận được những nét văn hóa đặc sắc và tinh túy nhất của đồng bào Thái vùng Tây Bắc. Nhưng phần đặc biệt được nhiều người chờ đợi nhất chính là màn múa xòe Thái với 1.200 người tham dự.

Màn múa xòe Thái thu hút 1.200 người tham dự là điểm nhấn trong Lễ khai mạc.

Đến với Mường Lò (huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ) là đến với xứ sở của xòe Thái. Dường như các vẻ đẹp của Yên Bái đã đủ hút du khách đến với vùng đất này song dường như, những ai đến Mường Lò mà chưa múa xòe hay xem múa xòe thì cũng coi như chưa đến nơi đây. Xòe để mùa màng bội thu, cây đơm hoa kết trái, xòe trong say đắm tình người…. Đặc biệt, sau màn trình diễn ấn tượng và đẹp mắt tại lễ khai mạc tuần lễ văn hóa Mường Lò người dân và du khách còn có thể trực tiếp hòa mình vào không khí tham gia vào trải nghiệm múa xòe cùng tất cả các cô gái chàng trai Thái…

Đại diện nhân dân và cán bộ thị xã Nghĩa Lộ vui mừng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ thị xã Nghĩa Lộ nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập thị xã Nghĩa Lộ (8-10-1971 – 8-10-2016).

Nhóm PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/lung-linh-sac-mau-tay-bac/