Ùn ùn kéo nhau đi du lịch dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5

- Vé máy bay đến các điểm du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và 30/4-1/5 cơ bản vẫn còn nhiều, song, khách sẽ phải trả nhiều tiền hơn nếu giờ này mới đặt chỗ. Giới lữ hành nhận định, đợt nghỉ lễ tới người dân vẫn ùn ùn kéo đi du lịch nhưng tình hình sẽ bớt căng thẳng hơn mọi năm.

Giá vé có chặng đắt gấp đôi Tháng 4 tới, có hai kỳ nghỉ hấp dẫn du khách, đều dồn vào 3 ngày cuối tuần, đó là ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (tức 23-25/4) và dịp 30/4-1/5. Đến thời điểm này, nếu khách mới đặt vé thì tuần nghỉ đầu còn có vé, nhưng kỳ nghỉ sau thì website của hai hãng bay lớn đều thông báo hết vé vào ngày 29-30/4 (ngày đi) và 2-3/5 (ngày về). Đó là các chặng từ Hà Nội hay TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang. Trên các chuyến bay này, nếu khách nấn ná ở thêm một ngày thì phải chấp nhận mức giá cao, có thể gấp đôi, gấp ba ngày thường. Chẳng hạn, giá chặng Hà Nội - Đà Nẵng ngày 4/5 là gần 1,2 triệu đồng chưa gồm thuế, phí và lệ phí (book lúc 16h chiều ngày 24/3) trong khi mức thấp nhất chặng này chỉ 500.000 đồng/vé. Hiện giá vé thay đổi chóng mặt, chỉ một vài phút nếu khách hàng không đặt sớm sẽ phải móc túi trả thêm. Chị Hân ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang lùng mua vé cho gia đình đi du lịch Đà Nẵng dịp này đành phải thông qua các công ty du lịch. Tuy nhiên, do hàng không Việt Nam thông báo đợt cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương (25-30/3) và giai đoạn từ 22/4-4/5, hãng không bán vé ưu đãi trên một số đường bay đông khách nên kể cả khi mua tour của các đơn vị lữ hành, chị buộc phải chấp nhận giá vé tăng khoảng gấp đôi giá ưu đãi. Sẽ không căng thẳng như mọi năm Trong tuần này, các công ty lữ hành bắt đầu tung ra các chùm tour cho hai đợt nghỉ cao điểm tới. Đối với ngày Giỗ Tổ, điểm nhấn của các tour là Đền Hùng với ngày khai hội, đã được du khách đăng ký khá đông. Ông Nguyễn Ngọc An, Giám đốc Du lịch trong nước của Công ty du lịch Fiditour, cho biết, dự báo lượng khách đi tour dịp Giỗ Tổ sẽ tăng cao do du khách tránh dịp lễ 30/4, chuyển bớt qua đợt này nên công ty đã lên kế hoạch đón khoảng 1.200 khách trong 3 ngày lễ trên. Ông An dự đoán tình trạng cháy tour giờ chót cũng có thể xảy ra. Đối với dịp 30/4-1/5, ngay từ đầu tháng 3, các công ty du lịch Vietravel cũng đã chuẩn bị hơn 100 tour trong nước và ngoài nước. Trung tâm lữ hành quốc tế Hanoi Redtour đợt này tập trung quảng bá cho hơn 40 tour. Phó Giám đốc Hanoi Redtour Nguyễn Công Hoan đánh giá, so với năm 2009, giá tour năm nay của hầu hết các công ty du lịch có tăng nhưng chỉ tăng đúng bằng phần tăng của vé máy bay. Các dịch vụ xe, khách sạn, ăn uống... lữ hành đã đàm phán được với đối tác giữ giá được như năm ngoái, hoặc có tăng nhưng công ty cố giữ để có giá hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch và thu lợi nhuận từ số đông. Theo ông Nguyễn Tuấn Quyền, Giám đốc Công ty du lịch Thanh niên xung phong (TP.HCM), đã có khoảng 400-500 khách đăng ký đi du lịch tại công ty vào hai kỳ nghỉ tới, chủ yếu là các tour ra miền Trung và Hà Nội. Tại Hanoi Redtour, lượng khách cũng tương đối tốt. Song, ông Hoan nhận xét năm nay tình hình dịch vụ tại các điểm du lịch sẽ không quá căng thẳng do hai tuần liền có kỳ nghỉ nên lượng khách rải ra, nên tổng thể thì khách vẫn tăng cao nhưng nhờ đó sẽ bớt căng thẳng. Một số công ty lữ hành cũng cho hay kỳ nghỉ này tour đi nước ngoài không đông như năm ngoái do một số khách chuyển qua đi nội địa nhờ chương trình kích cầu giảm giá. Hơn nữa, các kỳ nghỉ này có 3 ngày nên hợp với tour ngắn này hơn, trong khi đi nước ngoài phải ít nhất 4 ngày và thời điểm này học sinh cũng chưa được nghỉ hè. Lượng khách đi Thái cũng giảm vì chính trị tại nước này bất ổn. Hà Yên

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/kinhte/201003/un-un-keo-nhau-di-du-lich-dip-Gio-To-va-30/41/5-900594/