Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực cấp, thoát nước

Ngày 28/3, Bộ Xây dựng Việt Nam do Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Tạ Quang Vinh đại diện và Bộ Môi trường Hàn Quốc do Cục trưởng Cục Chính sách chuyển đổi xanh Chang Ki Bok đại diện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực cấp thoát, nước.

Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Tạ Quang Vinh và Cục trưởng Cục Chính sách chuyển đổi xanh Chang Ki Bok ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực cấp thoát, nước.

Theo nội dung biên bản, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong việc xây dựng dự án đánh giá tổng thể hiện trạng cấp, thoát nước tại Việt Nam, tập trung vào khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Bộ Môi trường Hàn Quốc cũng sẽ xem xét hỗ trợ tài chính cho việc tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp, thoát nước tại Việt Nam, trên cơ sở thảo luận và thống nhất giữa hai bên.

Bên cạnh đó, Bộ Môi trường Hàn Quốc sẽ mời đoàn công tác Việt Nam sang thăm Hàn Quốc, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp, thoát nước; đồng thời cử chuyên gia sang Việt Nam để hỗ trợ Bộ Xây dựng trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Tạ Quang Vinh cho biết, về sự hợp tác giữa hai Bộ, ngày 01/11/2023, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Môi trường Hàn Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ về phát triển cơ sở hạ tầng môi trường đô thị.

Các kinh nghiệm quốc tế, trong đó có kinh nghiệm của Hàn Quốc trong lĩnh vực cấp, thoát nước hết sức có ý nghĩa và cần thiết đối với Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Xây dựng mong muốn Bộ Môi trường Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ cấp, thoát nước, xử lý nước thải và chống ngập đô thị cũng như công tác đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ, chính sách trong lĩnh vực này để tham khảo, nghiên cứu.

Toàn cảnh Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực cấp, thoát nước giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Môi trường Hàn Quốc.

Cục trưởng Tạ Quang Vinh khẳng định, biên bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực cấp, thoát nước giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Môi trường Hàn Quốc sẽ là cơ sở quan trọng để hai bên thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp.

Cảm ơn Cục trưởng Tạ Quang Vinh và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Môi trường Hàn Quốc, Cục trưởng Chang Ki Bok mong muốn hai bên sẽ có nhiều chương trình hợp tác về những dự án có thể thực hiện trong tương lai.

Cục trưởng Chang Ki Bok cho biết, Việt Nam có tầm nhìn rõ ràng về tầm quan trọng của lĩnh vực cấp, thoát nước, xử lý nước thải và chống ngập đô thị. Các lĩnh vực này cũng đã sớm được Hàn Quốc nhận thức, dành nhiều công sức và nguồn lực để đầu tư phát triển. Trong thời gian qua, hệ thống này đã dần được hoàn thiện và hiện nay đang phát huy hiệu quả vào công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là cơ sở để Hàn Quốc tiếp tục tăng cường hơn nữa vào việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng lĩnh vực cấp, thoát nước trong tương lai.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Chang Ki Bok kỳ vọng, sau lễ ký kết, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, trao đổi về thông tin, công nghệ trong lĩnh vực cấp, thoát nước, xử lý nước thải, chống ngập đô thị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hai Cục trưởng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực cấp, thoát nước giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Môi trường Hàn Quốc.

Nhật Minh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/viet-nam-va-han-quoc-tang-cuong-hop-tac-trao-doi-kinh-nghiem-ve-linh-vuc-cap-thoat-nuoc-372486.html