Vụ xe ô tô biển số Lào tông xe máy: Thêm một cháu bé tử vong

(ĐSPL) - Liên quan đến vụ xe ô tô biển số Lào tông xe máy trên địa bàn tỉnh Quảng trị, đến trưa ngày 6/10, thêm một nạn nhân nữa đã tử vong.

Chiếc ô tô gây tai nạn bị hư hỏng nặng phần đầu (Ảnh Thanh niên).

Trưa ngày 6/10, Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa cho biết, cháu Trần Phương Linh (SN 2011, nạn nhân vụ tai nạn ô tô tông biển số Lào tông xe máy) do bị thương nặng nên đã tử vong, nâng con số tử vong trong vụ tai nạn lên 2 người.

Như tin tức đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h ngày 5/10 trên quốc lộ 9, đoạn qua thôn Bích La (Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Vào thời điểm trên, xe ô tô 12 chỗ mang BKS Lào UN- 5529 do anh Nguyễn Quang Lâm (38 tuổi, trú tại khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo) điều khiển chở theo vợ và hai con nhỏ (chưa rõ danh tính), bất ngờ đâm vào chiếc xe máy BKS 74H1-117.62 đi cùng chiều do chị Nguyễn Thị Hà (SN 1981, trú tại khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo) điểu khiển, chở theo 2 con là cháu Trần Hiếu (SN 2007) và cháu Trần Phương Linh (SN 2011), lưu thông hướng Lao Bảo - Khe Sanh.

Chưa dừng lại, xe ô tô kéo lê xe máy đi một đoạn khoảng 50m rồi tiếp tục đâm sập 10m tường nhà dân bên đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến cháu Hiếu tử vong tại chỗ, 6 người còn lại bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn, xe ô tô gây tai nạn bị hỏng nặng phần đầu.

Hiện công an huyện Hướng Hóa đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

HẢI ANH

Xem thêm video clip : Cô gái suýt bị hãm hại trên xe, tài xế giải cứu được khen thưởng

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/su-kien-hang-ngay/vu-xe-o-to-bien-so-lao-tong-xe-may-them-mot-chau-be-tu-vong-a54159.html