Xót xa bé 20 tháng tuổi ngã vào chậu nước sôi, bong tróc từng lớp da

Mẹ cháu Hoàng vừa đun nước sôi, đổ ra chậu chuẩn bị tắm cho cháu thì không may cháu sa vào dẫn tới bỏng nặng, tới mức bong tróc từng lớp da.

Nạn nhân là cháu bé Đinh Việt Hoàng (20 tháng tuổi) quê ở thôn Vạn Phúc, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Theo mẹ của cháu - chị Đinh Thị Thảo, sự việc xảy ra chiều 29/7, khi chị vừa đun xong nồi nước sôi đổ ra chậu định pha cho con tắm nhưng không ngờ cháu Hoàng đang chơi gần đó. Một lát sau nghe thấy con khóc thét, chị chạy đến thì con đẫ ngã vào chậu nước mình vừa đổ ra.

Chị vội vàng cho con ngồi vào chậu nước mát nhưng cháu Hoàng đau quá khóc đến nỗi da mặt thâm tím. "Chiếc quần cởi ra đến đâu, lớp da con bị bóc từng mảng đến đó", chị Thảo kể lại trong sự xót xa.

Ngay lập tức gia đình đưa cháu vào Viện Bỏng quốc gia. Lúc này, bé Hoàng đã trong tình trạng không đo được huyết áp, phải thở bằng máy, bỏng độ 3- độ nguy hiểm so với trẻ nhỏ.

Cháu Đinh Việt Hoàng đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Theo các bác sĩ, tình trạng của cháu nặng, phải sau 2 tuần mới có thể trả lời. Vì cháu còn nhỏ quá, sức chịu đựng kém, mới nhập viện được vài hôm đã viêm phổi cấp. Cháu Hoàng bị bỏng với diện tích 39% từ lưng xuống nên rất dễ bị nhiễm trùng. Chị Thảo cho hay, những lúc ngủ thì không sao những mỗi khi thức giác, con lại khóc thét lên vì đau đớn.

Qua hơn nửa tháng nằm viện, cháu Hoàng đã trải qua nhiều lần phẫu thuật ghép da. Cháu phải cắt phần da hoại tử ở đùi, mông để phẫu thuật lại.

Được biết, chi phí điều trị và thuốc thang cho bé hầu hết do bảo hiểm chi trả. Ngoài ra, mỗi ngày đơn thuốc mua ngoài hết không dưới 5 triệu đồng. Trong khi đó, cả hai vợ chồng chị Thảo chị quanh năm làm ruộng, mưu sinh.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/xot-xa-be-20-thang-tuoi-nga-vao-chau-nuoc-soi-bong-troc-tung-lop-da-p42422.html