50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm Quảng Trị - Kỳ cuối: Công viên Fidel, thắm tình hữu nghị

Công viên Fidel Castro tại trung tâm Đông Hà, thành phố tỉnh lỵ Quảng Trị là công trình văn hóa hữu nghị Việt Nam-Cuba. Đây là một công trình văn hóa mang ý nghĩa lịch sử, ghi nhận tình cảm đặc biệt, sự ủng hộ của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc trường chinh đánh Mỹ.

Công viên Fidel Castro có diện tích trên 16,15 ha, kinh phí xây dựng 115 tỷ đồng, khánh thành đưa vào hoạt động ngày 15/9/2018, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Công viên tọa lạc tại phường 1 và phường 3 của TP Đông Hà.

Công viên được thiết kế theo hướng không gian mở, tạo sự lan tỏa trong phát triển đô thị TP Đông Hà hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường. Giữa khuôn viên là bức tượng bán thân Chủ tịch Fidel Castro cao 1,45m, rộng 0,8m. Dưới bức tượng ghi câu nói nổi tiếng của ông: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Công viên Fidel Castro

Ông Lê Văn Chiến làm bảo vệ ở Công viên Fidel, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Ông vừa đi dạo bộ vừa quan sát và nhắc nhở mọi người không được giẫm lên cỏ, không vẽ bẩn lên tường, giữ gìn vệ sinh chung. Ông Chiến cho biết, từ 18-21 giờ là thời gian người dân đến công viên đông nhất. Hầu hết người dân đều nắm rõ ý nghĩa của công trình này là để ghi nhớ, tôn vinh lãnh tụ Fidel Castro.

Năm 1973, lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang trong thời kỳ ác liệt, lãnh tụ Cuba Fidel Castro vượt tuyến lửa đến thăm Quảng Trị, là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm vùng giải phóng của Việt Nam. Chuyến thăm lịch sử bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm của lãnh tụ Cuba để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân Quảng Trị. “Năm 1973, tôi được tham gia đội văn nghệ biểu diễn chào mừng Chủ tịch Fidel Castro đến thăm tại nhà Giao tế Vĩnh Linh, đó là một kỷ niệm đáng nhớ. Nay làm bảo vệ công viên mang tên ông, tôi rất tự hào”, ông Chiến chia sẻ.

Công viên Fidel là một công trình thể hiện tình cảm của nhân dân Quảng Trị đối với lãnh tụ Cuba Fidel Castro, người bạn lớn, người đồng chí, anh em vô cùng gần gũi và thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

9 cây cọ hoàng gia được trồng trong khuôn viên Công viên Fidel Castro, tượng trưng cho sự trường cửu, cho số tuổi 90 của lãnh tụ Fidel Castro. Ở Cuba, cọ hoàng gia tượng trưng cho tính khí ngay thẳng và khả năng phục hồi bất khuất của đất nước này.

Qua lời kể của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng, trong thời gian Công viên trung tâm TP Đông Hà đang thi công tháng 11/2016 thì nghe tin lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời. Để thể hiện tình cảm với vị lãnh tụ nước ngoài đầu tiên đến thăm Quảng Trị sau ngày giải phóng, đồng thời nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba, tỉnh Quảng Trị có nguyện vọng và báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép lấy tên Chủ tịch Fidel Castro để đặt tên cho công viên mà Quảng Trị đang xây dựng. Đây là một trong những nơi mà lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã đến thăm vào tháng 9/1973. Nguyện vọng của tỉnh đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa trồng cây lưu niệm trong Công viên Fidel Castro ở TP Đông Hà, ngày 15/9/2018

Tượng bán thân Fidel Castro

Tôi nhớ 5 năm trước, ngày 15/9/2018, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành Công viên mang tên Fidel tại TP Đông Hà. Đến dự có Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Salvador Valdés Mesa dẫn đầu. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba cùng nhiều quan khách Việt Nam và Cuba.

“Sau phiên họp bất thường của HĐND tỉnh Quảng Trị ngày 12/9/2018 để thông qua nghị quyết về việc đặt tên Công viên Fidel, với tỷ lệ nhất trí 100%, công viên tại TP Đông Hà chính thức mang tên lãnh tụ Cuba Fidel Castro”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị HÀ SỸ ĐỒNG

Tại lễ khánh thành, bà Trương Thị Mai đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phối hợp các bộ, ngành liên quan cũng như vận động các tổ chức, cá nhân, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba để triển khai xây dựng công viên, khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Chủ tịch Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Điều có ý nghĩa hết sức đặc biệt là công viên khang trang, xinh đẹp này được mang tên đồng chí Fidel Castro, vị lãnh tụ huyền thoại của cách mạng Cuba, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.

Người đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và cùng nhiều thế hệ lãnh đạo Việt Nam dày công vun đắp cho mối quan hệ truyền thống đoàn kết, thủy chung, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Cuba trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Lãnh đạo Fidel Castro và những người anh em Cuba đã luôn kề vai, sát cánh đoàn kết, chia sẻ, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam bằng những lời nói, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chí nghĩa, chí tình như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, Việt Nam-Cuba tuy ở cách xa nhưng như anh em một nhà.

“Những ngày vừa qua, đoàn đại biểu của đồng chí Salvador Valdés Mesa cùng đoàn đại biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đi lại con đường mà Chủ tịch Fidel Castro đã đi qua. Những địa điểm ngày xưa, nay đã thay bằng cuộc sống mới trên mảnh đất đã được hồi sinh, mảnh đất đang phát triển, nhưng trong lòng mỗi người chúng ta những hình ảnh cách đây 45 năm của Chủ tịch Fidel Castro như vẫn còn đó, sống động, hào hùng và mãi mãi”, bà Trương Thị Mai nói.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã xây dựng Công viên Fidel để bày tỏ sự kính trọng đối với nhà lãnh đạo lịch sử của cách mạng Cuba, Tổng tư lệnh Fidel Castro.

Ông Salvador Valdés Mesa nói, lúc Tổng tư lệnh Fidel Castro sang thăm địa danh lịch sử này cách đây tròn 45 năm, Người đã bày tỏ niềm tin xác đáng rằng, nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ xây dựng lại đất nước đàng hoàng hơn và to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn...

Công viên này là một ví dụ của ước mơ đã trở thành hiện thực của cả hai lãnh tụ vĩ đại, mặc dù cả hai lãnh tụ chưa có dịp gặp gỡ nhau trực tiếp nhưng cùng chia sẻ những ý tưởng chung trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công viên Fidel sẽ trở thành một biểu tượng sinh động, sâu sắc của tình hữu nghị giữa Cuba-Việt Nam và Chủ tịch Fidel luôn nằm trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam...

Hữu Thành

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/50-nam-lanh-tu-cuba-fidel-castro-tham-quang-tri-ky-cuoi-cong-vien-fidel-tham-tinh-huu-nghi-post1572373.tpo