AI có thay thế được con người trong thiết kế nội thất?

Nhiều ý kiến được đưa ra bàn luận về những thuận lợi và thách thức mà trí tuệ nhân tạo (AI) đem đến trong lĩnh vực thiết kế nội thất trong tương lai.

Diễn đàn sinh viên nội thất Việt Nam phối hợp với các đơn vị chuyên môn đã tổ chức chuỗi sự kiện hội thảo ngành thiết kế nội thất và Gala trao giải thưởng sinh viên nội thất Việt Nam. Sự kiện quy tụ hàng loạt các tên tuổi kiến trúc sư, nhà thiết kế hàng đầu từ nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Pháp, Nhật, và Việt Nam… cùng hơn 500 khán giả tham dự.

Với thông điệp “Những tiếp cận mới”, những chủ đề nóng được các diễn giả đưa ra bàn luận như: Sức mạnh và ảnh hưởng của AI trong thiết kế sáng tạo; mối liên hệ giữa sự nguyên bản và đa dạng đối với nền nội thất toàn cầu đã đánh dấu một bước khởi đầu mới giao lưu, trao đổi giữa các quốc gia trên thế giới.

Diễn giả Nguyễn Xuân Mẫn chia sẻ về ứng dụng của AI trong thiết kế của XMArchitect.

Với góc nhìn đa chiều về trí tuệ nhân tạo, trong chương trình tọa đàm đầu tiên mang tên: “Thiết kế nội thất trong kỷ nguyên mới – AI thay thế ai?”, 3 kiến trúc sư, nhà thiết kế là ông Lê Anh Tuấn (nhà sáng lập Cộng đồng VietCG), ông Nguyễn Xuân Mẫn (XMArchitect) và ông Đoàn Phương (Dplus Việt Nam) đã đưa ra quan điểm về sự vươn lên mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra các thách thức cho nhiều ngành nghề, trong đó có thiết kế nội thất.

Theo các diễn giả, trong một thế giới phẳng, thông minh và siêu kết nối, thay vì bài trừ hoặc e ngại sức mạnh của AI, thì việc hiểu rõ và quản lý AI cũng như các công cụ hỗ trợ là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững, tích cực của ngành sáng tạo nói chung và thiết kế nội thất nói riêng.

Điều phối tọa đàm Nguyễn Phan Thùy Dương và các diễn giả KTS Lê Trương, KTS Romain Duval, KTS Takashi Niwa, KTS Salvador Pérez Arroyo (từ trái qua phải).

Trong tọa đàm “Thiết kế nội thất toàn cầu: Khám phá sự đa dạng và nguyên bản” với sự tham gia chia sẻ của 4 Kiến trúc sư đại diện cho 4 nền văn hóa, kiến trúc nội thất khác nhau: KTS Salvador Pérez Arroyo (Tây Ban Nha – chủ nhân của kiến trúc bảo tàng Quảng Ninh), KTS Romain Duval (Pháp), KTS Takashi Niwa (Nhật Bản) và KTS Lê Trương (Việt Nam) đã chia sẻ những quan điểm sắc bén xoay quanh vấn đề nhìn nhận tính nguyên bản đúng như những gì mà họ thấy, cảm nhận và trải nghiệm.

Bên cạnh đó, các chuyên gia đã góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về tư duy phản biện như một kỹ năng “cốt lõi” để các nhà thiết kế trẻ có thể tìm được cách tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới, những công nghệ mới để đối mặt với sự bất biến và thay đổi của toàn cầu hóa.

Cũng tại buổi tọa đàm, Gala Giải thưởng sinh viên Nội thất Việt Nam (ISA) được tổ chức nhằm tôn vinh Top 10 trên hơn 200 đồ án thiết kế nội thất xuất sắc từ các trường ĐH-CĐ trên toàn quốc.

Thí sinh Võ Quân Bảo đạt giải Nhất Giải thưởng I.S.A. với đồ án “Khách sạn nghỉ dưỡng "Huyền Thoại Lãnh Mỹ A” Cát Bà”

Trong đó, giải nhất thuộc về Võ Quân Bảo với đồ án “Khách sạn nghỉ dưỡng "Huyền Thoại Lãnh Mỹ A” Cát Bà”. Giải nhì: Tăng Thanh Đạt - Bảo tàng Nghệ thuật Kh'mer Tây Nam Bộ - "Hạ Nguồn Rực Rỡ".

Hai giải ba thuộc về tác giả Nguyễn Tuấn Khanh với đồ án Resort Nghỉ Dưỡng Bãi Ông Lang; Nguyễn Văn Minh Thắng với đồ án Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao 3 giải chuyên đề và 3 giải khuyến khích cho các đồ án xuất sắc.

Nam Anh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/ai-co-thay-the-duoc-con-nguoi-trong-thiet-ke-noi-that-d191189.html