Động thái mới nhất của chính quyền Thụy Điển đã gây ra một làn sóng lo ngại lớn tại nước Nga.
Hơn 160 quốc gia đã được mời đến thảo luận về các điều kiện hòa bình của Ukraine tại một khu nghỉ dưỡng gần Lucerne, Thụy Sĩ, vào ngày 15-16/6.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nói quốc gia Bắc Âu sẵn sàng đặt vũ khí hạt nhân của Mỹ nếu xung đột nổ ra. Đây là nước thành viên NATO thứ hai trong vài tuần qua đưa ra tuyên bố như vậy.
Nhà ngoại giao Andrzej Szejna nhấn mạnh rằng, Vacsava nên cân nhắc việc tham gia chương trình nếu nảy sinh nhu cầu như vậy đối với cấu trúc an ninh của liên minh NATO.
Ấn phẩm Mysl Polska của Ba Lan mới đây đã lên tiếng lo ngại về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại nước này.
6 tháng trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ, các cuộc thăm dò cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.
Thiết bị quân sự của Ba Lan sẽ được triển khai gần biên giới Ba Lan - Nga từ ngày 4-5 đến ngày 6-5 tại tỉnh Warmian-Masurian ở phía Đông Bắc để tham gia cuộc tập trận Steadfast Defender của NATO.
Ngoại trưởng Ba Lan vừa bày tỏ mong muốn Thủ tướng Đức sẽ thay đổi lập trường và cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus của Đức, sau khi Mỹ gửi tên lửa tầm xa tới Kiev.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Sergei Ryabkov đã lên tiếng về khả năng Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên đất Ba Lan.
Ngày 26/4, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đã đến thị sát địa điểm diễn tập quân sự chung của NATO gần khu vực Suwalki, một khu vực thưa dân trên lãnh thổ Ba Lan và gần vùng Kaliningrad của Nga.
Các đồng minh của Mỹ đang thực hiện những bước đi nhằm bảo vệ hoặc tăng cường lợi ích trong trường hợp ông Trump trở lại làm Tổng thống.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, ngày 25/4 cảnh báo, các cơ sở vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan sẽ nằm trong số những 'mục tiêu hợp pháp' đầu tiên của quân đội Nga nếu NATO gây ra một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp.
Nga cảnh báo gắt viễn cảnh Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tới Ba Lan, rằng Moscow sẽ coi đây là mục tiêu quân sự chính.
Các đồng minh của Mỹ đang thực hiện các bước để bảo vệ hoặc thúc đẩy lợi ích của họ trong trường hợp ông Trump trở lại nắm quyền.
Cơ sở hạt nhân của NATO nếu được triển khai thường trực ở Ba Lan sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Nga.
Nga liên tiếp cảnh báo sẽ tấn công vũ khí hạt nhân của NATO tại Ba Lan nếu loại vũ khí này được triển khai ở Ba Lan.
Cựu Thủ tướng Nhật Taro Aso là một trong những chính khách nước ngoài mới nhất gặp ông Trump trong tháng này, sau các cuộc gặp của Ngoại trưởng Anh David Cameron và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết NATO không có kế hoạch triển khai lực lượng hạt nhân tại Ba Lan.
Nga sẽ tiến hành các biện pháp 'cần thiết' để đảm bảo an ninh nếu Ba Lan tiếp nhận vũ khí hạt nhân từ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 24/4, ông Taro Aso - cựu Thủ tướng Nhật Bản và hiện giữ vai trò là Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản, đã có cuộc gặp được đánh giá là quan trọng với ông Donald Trump - cựu Tổng thống Mỹ và là ứng cử viên của đảng Cộng hòa đối lập tại Tháp Trump ở trung tâm Manhattan, New York, Mỹ.
Sau tuyên bố của Tổng thống Ba Lan về việc nước này sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là 'sự khiêu khích'.
Vũ khí hạt nhân đang là tâm điểm tranh cãi giữa các nước phương Tây và Nga, sau khi Ba Lan tuyên bố sẵn sàng cho Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố nước này sẵn sàng cho phép Mỹ lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ, trong bối cảnh ngày càng căng thẳng với Nga.
Quân sự thế giới hôm nay (23-4-2024) có những thông tin sau: Hải quân Mỹ nhận 2 máy bay huấn luyện T-54A đầu tiên, chi tiêu quân sự Mỹ lại đạt mức cao kỷ lục, Ba Lan sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân của NATO.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ không bỏ qua phản ứng về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan.
Tổng thống nước thành viên NATO xác nhận đã thảo luận vấn đề vũ khí hạt nhân với Washington.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng với Nga về Ukraine.
Mới đây, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết Warsaw sẵn sàng đáp ứng nếu NATO quyết định triển khai vũ khí hạt nhân tại quốc gia này.
Tổng thống Ba Lan Duda nói, ông từng thảo luận với Washington về việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan.
Nga sẽ tiến hành các biện pháp 'cần thiết' để đảm bảo an ninh nếu Ba Lan tiếp nhận vũ khí hạt nhân. Tuyên bố trên được người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov đưa ra trong cuộc họp báo ngày 22/4 sau khi Warszawa cho biết sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định triển khai.
Ba Lan sẵn sàng cho phép Mỹ lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ quốc gia, giữa lúc Warsaw đang căng thẳng với Nga về vấn đề Ukraine.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thông báo nước này sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp khối quân sự NATO quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan.
Trước thực tế ông Trump khả năng cao sẽ tái đắc cử tổng thống Mỹ, các lực lượng thân Ukraine ở châu Âu đã thay đổi cách tiếp cận, chuyển sang lấy lòng ứng viên Trump bằng nhiều cách khác nhau, chủ động gắn Ukraine với lợi ích kinh tế trước mắt của Mỹ...
Thông điệp được ông Donald Trump đưa ra một ngày sau khi gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở tòa tháp Trump, thành phố New York.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/4 bất ngờ đưa ra tuyên bố khác lạ trong bối cảnh Hạ viện Mỹ ấn định ngày đưa dự luật hỗ trợ ngân sách trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine ra bỏ phiếu.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ là một trong ba đột phá chiến lược của Chính phủ Việt Nam để phát triển bền vững.
Chuyến thăm của Tổng thống Andrzej Duda diễn ra một tuần sau khi ông Donald Trump gặp Ngoại trưởng Anh David Cameron tại dinh thự của ông ở Florida.
Ngày 18/4, trong khuôn khổ 'Tuần lễ bền vững', Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
Trong một động thái mới nhất khi một số nhà lãnh đạo châu Âu chuẩn bị cho khả năng có nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã có cuộc gặp cựu Tổng thống Trump tại New York để thảo luận về tình hình xung đột ở Ukraine, khu vực Trung Đông và những nỗ lực của Ba Lan trong việc thúc đẩy chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã có cuộc gặp riêng với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố New York, Mỹ.
Tại cuộc gặp riêng ở tòa tháp Trump Tower (New York, Mỹ) tối 17/4, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, tình hình Trung Đông và những nỗ lực của Ba Lan trong việc thúc đẩy chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, ông có cuộc gặp riêng cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump trong chuyến thăm New York vừa qua.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã có cuộc gặp riêng với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm thảo luận về vấn đề chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết ông đã gặp riêng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm New York ngày 17-4.
Cho đến nay, các lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt thành công hầu hết các hệ thống phòng không của Ukraine hiện có vào đầu năm 2022.
Ukraine sẵn sàng chấp nhận bất kỳ điều kiện nào do phía phương Tây đưa ra đối với việc cung cấp hệ thống phòng không tầm xa Patriot.
Ngày 11/4, tại phiên họp toàn thể ở Brussels, Bỉ, Nghị viện châu Âu (EP) đã từ chối phê duyệt dự toán ngân sách dành cho Hội đồng châu Âu cho đến khi cơ quan này cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết ông hy vọng người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Ba Biển (TSI) tiếp theo vào năm 2025 'trong một bộ vest'.
Ông Zelensky kêu gọi các đồng minh thực hiện lời hứa viện trợ quân sự. Trước đó, ông đã cảnh báo về vấn đề suy giảm tên lửa phòng không mà Ukraine đang gặp phải.
Cuộc bầu cử địa phương tại Ba Lan cuối tuần qua đã không mang lại cho Thủ tướng Donald Tusk chiến thắng sâu rộng như mong đợi trong nỗ lực đảo ngược ảnh hưởng của đảng cầm quyền tiền nhiệm, từng bị Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc làm xói mòn các chuẩn mực của khối.
Sau khi một số quan chức lo ngại Warsaw đang đối mặt với mối đe dọa sắp xảy ra từ Moscow, Tổng thống Andrzej Duda cho biết Ba Lan khó có thể bị Nga tấn công trong tương lai gần.
Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith cho biết 12 quốc gia trong khối vẫn chưa đáp ứng cam kết chi 2% GDP cho quốc phòng.
Một cuộc khủng hoảng ngoại giao đã nổ ra giữa Ba Lan và Israel, sau khi 1 nhân viên cứu trợ Ba Lan ở Gaza thiệt mạng hồi đầu tuần.
Tổng thống Putin nói rằng chính NATO đang tiến về phía Nga chứ không phải ngược lại, đồng thời nhấn mạnh Nga không muốn đối đầu với các nước vệ tinh của Mỹ ở Đông Âu.
Tướng Jacek Goryszewski - người phát ngôn Bộ Chỉ huy tác chiến Lực lượng vũ trang Ba Lan, giải thích rằng tên lửa Nga đi vào không phận Ba Lan đêm 23, rạng sáng 24/3 không bị bắn hạ để tránh rủi ro cho dân thường.