ASEAN mong tình hình Thái-lan sớm ổn định

NDĐT - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 16 tại Malaysia Tổng thư ký ASEAN (cựu Bộ trưởng Ngoại giao Thái-lan), Tiến sĩ Surin Pitsuwan cho biết, ASEAN mong muốn Thái-lan mau chóng ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế bền vững để cùng các nước khác hiện thực hóa Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

Ông Surin cho rằng, các nước ASEAN cảm thấy “dễ thở” hơn sau khi Tòa án Tối cao Thái-lan phán quyết rõ ràng về vụ án tài sản. Nên chấp nhận bản án, không nên nghi ngờ và có hành động làm xấu thêm tình hình, để tạo sự ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế tại Thái-lan. Khu vực kinh tế tư nhân của Thái-lan rất cần chính trị, xã hội ổn định, để giữ cho nước này là trung tâm thu hút đầu tư của ASEAN. Thái-lan là một trong sáu nước đi trước của ASEAN, cần tìm sự ổn định và cân bằng giữa các vấn đề chính trị và kinh tế, bảo đảm cho ASEAN tăng trưởng kinh tế một cách mạnh mẽ. Tiến bộ của Thái-lan có nghĩa góp phần thực hiện lộ trình xây dựng AEC. Tốc độ tăng trưởng của Thái-lan sẽ tăng dần trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu thu hồi 4,5 % trong quý đầu năm nay. Mặc dù có một số cuộc biểu tình, miễn là chúng được thực hiện theo pháp luật, không nên gây bất kỳ tác động có hại tới nền kinh tế Thái-lan, ông Surin nhấn mạnh. Trong Hội nghị, Việt Nam và Thái-lan ký một thỏa thuận cung cấp lên đến 367 nghìn tấn gạo của Thái-lan (có 50 nghìn tấn gạo cao cấp), theo một hạn ngạch thuế bằng không. Thứ trưởng Thương mại Thái-lan Alongkorn Ponlaboot cho biết, phía Thái-lan thỏa thuận sẽ được trình lên Chính phủ phê duyệt vào ngày 2-3 trước khi nó được QH Thái-lan thông qua để xác nhận. Điều này sẽ làm mẫu cho thành viên ASEAN bàn thảo về Hiệp định thương mại hàng hóa tại Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào tháng tới. Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm đông lạnh Thái-lan (thành viên Ủy ban của Hội đồng Thương mại Thái-lan) Poj Aramwattananon hy vọng sẽ không có bạo lực bùng ở trong nước sau khi bản án này. Du lịch sẽ là lĩnh vực nhạy cảm nhất với bạo lực, do vụ đánh bom mới nhất ngày 27-2 vừa qua, Chính phủ phải khẩn trương kiểm soát tình hình và thực hiện luật pháp nghiêm ngặt nhằm thúc đẩy sự tự tin của du khách và các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Kinh tế Thái-lan đã lấy được đà tăng trưởng, nhưng thật không may, những mâu thuẫn nội bộ sẽ hủy hoại những tình cảm tốt của giới kinh doanh và đầu tư nước ngoài. Hy vọng sẽ không có thêm bạo lực, nếu không sẽ tàn phá hết những cố gắng của giới doanh nhân Thái-lan trong suốt thời gian qua. Tham tán thương mại tại Đại sứ quán Thái-lan tại Kuala Lumpur Nannatee Wiboonchutikula cho biết, nếu xung đột ở Thái-lan chỉ xảy ra trong ngắn hạn, các nhà đầu tư vẫn nhìn nhận Thái-lan là một trong những lựa chọn mở rộng đầu tư của họ. Tuy nhiên, nếu cuộc xung đột chính trị, xã hội kéo dài, hình ảnh của Thái-lan có thể bị phá hủy và khuyến khích các nhà đầu tư để xem xét lựa chọn các quốc gia khác, chẳng hạn như Việt Nam. BÙI CĂN

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=168997&sub=82&top=45