ASEAN và Trung Quốc tăng cường hợp tác lĩnh vực thông tin và kinh tế số

ASEAN và Trung Quốc tiếp tục tăng cường hợp tác kết nối thông tin và phát triển nền kinh tế số, nhằm nâng cao chất lượng trao đổi văn hóa và hợp tác kinh tế - thương mại; trong đó, tập trung xây dựng nền tảng thông tin trong năm lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, chia sẻ thông tin, hợp tác công nghệ, dịch vụ kinh tế - thương mại và giao lưu nhân văn.

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.

Đây là những thông tin được đại diện Ban tổ chức Diễn đàn kết nối thông tin ASEAN – Trung Quốc công bố tại buổi họp báo sáng 31-8, tại TP Nam Ninh, thủ phủ Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo đó, Diễn đàn năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 18-9, tại TP Nam Ninh, Quảng Tây, cùng thời điểm với Hội chợ ASEAN - Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh đầu tư và thương mại ASEAN – Trung Quốc (CABIS) lần thứ 15, một trong những hoạt động quan trọng nhất trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – Trung Quốc.

Xoay quanh chủ đề chính là xây dựng nền kinh tế số, Diễn đàn quy tụ hơn 2.000 đại biểu là quan chức chính phủ, đại diện các bộ, ngành, địa phương; các chuyên gia, học giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu; lãnh đạo doanh nghiệp đến từ các nước ASEAN và Trung Quốc.

Ngoài phiên khai mạc, Diễn đàn còn có chín phiên thảo luận về các chủ đề nền kinh tế số, ứng dụng công nghệ 5D, phát triển văn hóa mạng, hợp tác ứng dụng vệ tinh, thương mại điện tử, ngành nghề kinh tế số, đô thị thông minh, phát triển sáng tạo công nghệ thông tin thế hệ mới..., nhằm trao đổi và đưa ra các khuyến nghị về hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và kinh tế số, thúc đẩy trao đổi về chính sách, kết nối về cơ sở hạ tầng, thương mại, nguồn vốn và giao lưu nhân dân.

Theo Ban tổ chức, Diễn đàn năm nay có đặc điểm nổi bật là tập trung vào phát triển nền kinh tế số, nhấn mạnh đặc trưng quốc tế và khu vực, với nội dung phong phú hơn, tăng cường nhiều hình thức triển lãm, trưng bày trực quan sinh động; dự kiến sẽ đạt được nhiều thỏa thuận và thành quả giữa giới doanh nghiệp và học giả hai bên.

Diễn đàn kết nối thông tin ASEAN – Trung Quốc hoạt động theo nguyên tắc cùng xây dựng, cùng thụ hưởng, với nội dung chính là đi sâu kết nối không gian mạng và thông tin, bổ sung thế mạnh để cùng có lợi, nhằm xây dựng liên kết về thông tin giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, nâng cao trình độ hạ tầng thông tin của các quốc gia, từ đó thúc đẩy giao hợp tác kinh tế - thương mại, giao lưu nhân văn và trao đổi công nghệ giữa hai bên, xây dựng nền kinh tế số với phạm vi rộng, đa tầng nấc, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho người dân từ việc phát triển kinh tế số và internet.

HỮU HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37482802-asean-va-trung-quoc-tang-cuong-hop-tac-linh-vuc-thong-tin-va-kinh-te-so.html