Bác dặn cán bộ lãnh đạo phải tránh quan liêu, mệnh lệnh

Quan tâm đến Thái Nguyên, đến Khu Gang thép, ngày 8/6/1959, Bác Hồ đã đến thăm Công trường Khu Gang thép lần thứ nhất.

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, công nhân trên Công trường Khu Gang thép. (Ảnh: Tư liệu)

Quan tâm đến Thái Nguyên, đến Khu Gang thép, chỉ 4 ngày sau (ngày 8/6/1959), Bác Hồ đã đến thăm Công trường Khu Gang thép lần thứ nhất. Nói chuyện với cán bộ, công nhân, Bác động viên anh chị em là những người đi trước. Bác khen kết quả xây dựng bước đầu của Công trường và ân cần nhắc nhở anh chị em đoàn kết thi đua hoàn thành kế hoạch xây dựng Khu Gang thép.

Bác phân tích và giáo dục mọi người nhận rõ tiền đồ của mình, nhận rõ trách nhiệm làm chủ nước nhà, làm chủ nhà máy, giữ gìn của công, thi đua tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động. Cán bộ lãnh đạo phải tránh quan liêu, mệnh lệnh, luôn luôn bàn bạc dân chủ với công nhân, lắng nghe ý kiến và săn sóc đời sống anh chị em. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên và công nhân hãy giúp nhau tiến bộ, cần cố gắng mọi mặt, học tập tinh thần làm việc và những kinh nghiệm quý báu của chuyên gia các nước anh em...

Ngày 21/6/1962, Bộ Công nghiệp nặng ra Quyết định số 361-BCN-Ng/KH2 thành lập Công ty Gang thép Thái Nguyên (nay là Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) để điều hành sản xuất và quản lý Khu công nghiệp Gang thép. Thực hiện lời Bác dặn, trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên không ngừng tăng trưởng và lớn mạnh, các sản phẩm của Công ty có mặt trên khắp mọi miền đất nước. Sản phẩm thép mang thương hiệu TISCO đã giành được nhiều giải thưởng như: Hàng Việt Nam chất lượng cao, Sao vàng Đất Việt, Thương hiệu nổi tiếng với người tiêu dùng, Nhãn hiệu có uy tín tại Việt Nam…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/huong-toi-ky-niem-60-nam-ngay-bac-ho-ve-tham-tinh-thai-nguyen--1-1-1964---1-1-2024/202311/bac-dan-can-bo-lanh-dao-phai-tranh-quan-lieu-menh-lenh-c4d08ee/