Băng giá phủ kín rừng cây bãi cỏ ở huyện biên giới Nghệ An

Nhiệt độ hạ thấp xuống 0 độ C khiến địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) xuất hiện băng giá. Điều này đã làm đảo lộn cuộc sống người dân tại đây.

Ngày 10/12, ông Nguyễn Thành Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, những ngày qua trên địa bàn huyện xuất hiện băng giá do nhiệt độ hạ thấp kéo dài.

Theo đó, khoảng 11 giờ đêm đến rạng sáng, tại địa bàn các xã Mường Lống, Mỹ Lý và Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn), nhiệt độ dao động từ 0 – 5 độ C, băng giá xuất hiện phủ kín cây cối, hoa màu. Tuy chưa gây thiệt hại lớn đến kinh tế nhưng băng giá đã làm đảo lộn cuộc sống người dân bản địa.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Hoàng, huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo các xã thống kê thiệt hại và lên phương án giúp đỡ, hướng dẫn người dân sưởi ấm cho gia súc, gia cầm.

Còn ông Phan Văn Thiết – Quyền Trưởng phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết: "Trước hiện tượng băng giá, Phòng chỉ đạo hiệu trưởng các trường nắm diễn biến thời tiết để tránh rét cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm điện thoại trực tiếp tới từng phụ huynh, nhắc nhở con em mình mặc ấm khi đến trường. Nếu nhiệt độ hạ thấp, không đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, Ban giám hiệu từng trường nắm tình hình và cho học sinh nghỉ học, triển khai kế hoạch học bù sau đó".

Hình ảnh băng giá tại huyện Kỳ Sơn:

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bang-gia-phu-kin-rung-cay-bai-co-o-huyen-bien-gioi-nghe-an-1496459.tpo