Bão Podul tiếp tục nâng cấp, tiến nhanh vào Biển Đông

Sáng nay (27/8), áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Podul.

Hướng đi của bão Podul

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7h ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc, 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km.

Đến 7h ngày 28/8, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 119,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Khu vực có gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 29/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 111,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 72-96 giờ và từ 96-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: Cấp 3.

Cảnh báo mưa lớn, mưa đá, lốc, sét ở Bắc Bộ

Hiện nay, vùng núi Bắc Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn như Than Uyên (Lai Châu) 38 mm, Bắc Mê (Hà Giang) 48 mm, Bắc Quang (Hà Giang) 53 mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 36 mm,…

Dự báo, ngày hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500-5.000 m, nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi. Khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-40 mm/12 giờ); riêng các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang có khả năng mưa rất to (lượng mưa 30-70 mm/12 giờ).

Chiều và đêm nay ở Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-60 mm/24 giờ, riêng Lai Châu có nơi trên 100 mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang

Hiện nay, ở các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cảnh báo: Các tỉnh nói trên sẽ tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 20-50 mm, có nơi trên 50 mm. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng có nguy cơ cao xảy ra tại một số nơi thuộc các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang.

Trong đó, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện: Lục Yên, Văn Yên, Mù Căng Chải (Yên Bái), Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê (Hà Giang), Than Uyên, Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Tân Uyên (Lai Châu), Vân Hồ, Phù Yên, Yên Châu, Bắc Yên, Mai Sơn, Quỳnh Nhai (Sơn La), Mường Lay, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Chà, Nậm Pô, Mường Nhé (Điện Biên), Bảo Yên, Văn Bàn, Sapa, Bảo Thắng, Bắc Hà (Lào Cai), Hàm Yên, Na Hang, Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện: Yên Bình, TP. Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Trạm Tấu, Trấn Yên (Yên Bái), Vị Xuyên, Hoàng Xu Phì, Xín Mần (hà Giang), Tam Đường, thị xã Lai Châu, Phong Thổ (Lai Châu), Mường La, TP. Sơn La, Sốp Cộp (Sơn La), Mường Ảng, Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên Đông (Điện Biên), Bát Xát, TP. Lào Cai (Lào Cai), Yên Sơn, TP. Tuyên Quang, Sơn Dương (Tuyên Quang).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Chi Mai

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/bao-podul-tiep-tuc-nang-cap-tien-nhanh-vao-bien-dong/373801.vgp