Báo chí Ai Cập: Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là dấu mốc mới

Báo Ai Cập trích lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ là bước ngoặt toàn diện, đồng bộ của quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam

Báo chí Ai Cập đưa nhiều bài viết và phân tích về thành công và sự phát triển của Việt Nam

Nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, nhà báo nổi tiếng Kamal Gaballa có bài viết đăng trên báo Kim Tự tháp (Al Ahramonline), tờ báo lớn nhất và chính thống của Ai Cập, phân tích những thành công của Việt Nam và nhận định, với những thành công vừa qua, năm 2025 Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển với nền công nghiệp theo hướng hiện đại và đến năm 2030 Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại, có thu nhập trên trung bình.

Theo tác giả trong 35 năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã chuyển từ nền kinh tế kém phát triển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không chỉ nâng cao về quy mô mà cả về chất lượng, đời sống của người dân Việt Nam được cải thiện vượt bậc.

Về thước đo tăng trưởng là tổng sản phẩm quốc nội bình quân hàng năm của Việt Nam tăng dần từ 4,4% (1986-1990) lên từ 6-7% hiện nay, với thu nhập bình quân đầu người khoảng 2.800 USD mỗi năm. Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam đã tăng lên 75 tuổi, gần với mức đạt được ở các nước phát triển và có thu nhập cao. Y tế, giáo dục phát triển. Môi trường kinh doanh Việt Nam được cải thiện, năng lực cạnh tranh được tăng cường với việc bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính rườm rà, môi trường đầu tư thương mại thông thoáng.

Nhà báo Kamal Gaballa (ngoài cùng bên trái), tác giả bài báo nhận định về sự phát triển của Việt Nam

Đáng chú ý trong năm 2020 với dân số khoảng 100 triệu người, Việt Nam đã thành công khi đối mặt với đại dịch Covid-19 khi chỉ có 1.405 trường hợp mắc và 35 trường hợp tử vong.

Điều đáng ngạc nhiên là vào tháng 12/2020, Việt Nam đã triển khai thử nghiệm loại vaccine đầu tiên tự nghiên cứu và dự kiến sẽ bắt đầu được sản xuất vào tháng 5 tới. Trong bối cảnh hầu hết các quốc gia bị suy thoái kinh tế bởi đại dịch, Việt Nam đã lọt vào danh sách các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất với 2,91%.

Tác giả cũng trích lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong đó nêu rõ Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ là một dấu mốc mới trong sự nghiệp phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhân dân Việt Nam, đồng thời là bước ngoặt toàn diện, đồng bộ của quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam./.

Ngọc Thạch – Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bao-chi-ai-cap-dai-hoi-lan-thu-xiii-dang-cong-san-viet-nam-se-la-dau-moc-moi-833072.vov