Báo Tri thức và Cuộc sống tặng quà cho các trẻ em trường khuyết tật

Báo Tri thức và Cuộc sống đã có buổi trao quà cho các em nhỏ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Nuôi dưỡng & Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Chiều 23/9, nhân dịp Tết Trung thu sắp cận kề, Báo Tri thức và Cuộc sống đã tổ chức thăm và trao quà cho các em nhỏ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Nuôi dưỡng & Giáo dục trẻ em tàn tật (thôn Vị Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) với mong muốn các trẻ em được đón một mùa Trung thu ấm áp, trọn niềm vui. Theo đó, Báo đã trao tặng hơn 70 suất quà cho các em học sinh khuyết tật và hàng trăm hộp sữa...

Báo Tri thức và Cuộc trao quà tới đại diện Trường Nuôi dưỡng & Giáo dục trẻ em tàn tật.

Phát biểu tại buổi tặng quà các trẻ em tại trường khuyết tật, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Tri thức và Cuộc sống chia sẻ: "Thay mặt Báo Tri thức và Cuộc sống, chúng tôi xin chúc thầy cô, các con của nhà trường có một mùa Trung thu năm 2023 thực sự ấm áp, đầy đủ, bổ ích".

Bà Hương cho biết: "Báo Tri thức và Cuộc sống và những người bạn của Báo có một số món quà nhỏ gồm những phần quà như bánh, sữa, thạch... với hy vọng rằng, những món quà nhỏ này, một phần nào Báo tham gia cùng nhà trường hỗ trợ việc nuôi dưỡng các con".

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Tri thức và Cuộc sống.

Cũng tại buổi trao quà, bà Lê Thúy Ngà - Hiệu trưởng Trường Nuôi dưỡng & Giáo dục trẻ em tàn tật gửi lời cảm ơn Báo Tri thức và Cuộc sống. Bà Hường cho hay, hiện tại nhà trường có hơn 90 học sinh hoàn toàn bị khuyết tật đều ở huyện Són Sơn. Bà Ngà cũng mong muốn Báo Tri thức và Cuộc sống là cầu nối giúp các nhà hảo tâm biết đến nhà trường, góp phần cho học sinh của nhà trường có những bữa ăn đầy đủ hơn, học tập tốt.

Hy vọng rằng những món quà nhỏ này sẽ giúp các em có một mùa Trung thu ấm áp, trọn niềm vui.

Trường Nuôi dưỡng & Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn đặt tại thôn Vệ Linh, xã Phù Linh được thành lập năm 2000 dành cho các học sinh câm điếc và thiểu năng trí tuệ, chất độc da cam, tật vận động, tật ngôn ngữ, các vấn đề về tâm lý theo mô hình chuyên biệt học tập.

Nhà trường cố gắng giúp các em có kỹ năng tự lập, kỹ năng giao tiếp tối thiểu để hòa nhập cuộc sống gia đình và xã hội; đồng thời cung cấp những kiến thức tối thiểu của chương trình giáo dục tiểu học, từ đó hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh. Học sinh đến trường đã có sự tiến bộ rõ rệt về mặt kỹ năng sống, tiến bộ về mặt văn hóa. Các em đã đọc được, viết được, làm những bài toán đơn giản. Các em được trang bị kiến thức, được phát triển với tương lai rộng mở để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Xem thêm video: Báo Tri thức và Cuộc sống chung tay chống dịch COVID-19

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bao-tri-thuc-va-cuoc-song-tang-qua-cho-cac-tre-em-truong-khuyet-tat-1903598.html