Bắt giữ người để đòi nợ, cả gia đình bị khởi tố

Bắt giữ con nợ để đòi tiền, 5 người trong một gia đình ở Tuy Hòa, Phú Yên cùng bị khởi tố.

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã ra quyết định khởi tố Bùi Thị Kim Hương (SN 1984), Trần Đức Trọng (SN 1990, chồng của Hương), Ngô Chí Luân (SN 2004, con riêng của Hương), cùng trú tại 14/2 Lương Văn Chánh, phường 4; Bùi Ngọc Tuấn (SN 1991, trú tại thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, em ruột của Hương) và Bùi Ngọc Nam (SN 1989, trú KP Ninh Tịnh 2, phường 9, em ruột của Hương) về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa tống đạt các quyết định khởi tố.

Đồng thời, cơ quan chức năng ra lệnh bắt giam đối với Bùi Ngọc Nam (đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) và Trần Đức Trọng; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Kim Hương và Bùi Ngọc Tuấn, riêng Ngô Chí Luân đang thi hành án 2 năm tù về tội Giết người từ ngày 22/9/2023 (có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy).

Trước đó, vào tháng 6/2022, vợ chồng Văn Tiến Đ. (SN 1991) và Võ Thị Thu T. (SN 1991, cùng trú KP Phước Hậu 3, phường 9) sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thế chấp cho vợ chồng Bùi Thị Kim Hương để vay số tiền 150 triệu đồng.

Đến tháng 4/2023, vợ chồng Đ. mất khả năng trả nợ nên bỏ đi khỏi địa phương và cắt liên lạc với vợ chồng Hương.

Đầu tháng 8/2023, do không có khả năng trả nợ cho ngân hàng nên Đ. nhờ Nguyễn Hữu B. (nhân viên ngân hàng) bán giúp thửa đất nói trên cho vợ chồng Trọng và Hương.

Vì biết Đ. sử dụng giấy tờ giả để mượn tiền và với mục đích đòi nợ nên Trọng và Hương nhờ B. liên lạc, hẹn gặp Đ, tại trụ sở ngân hàng.

Khoảng 13h ngày 8/8, Trọng, Hương, Luân, Nam và Tuấn đến một quán cà phê trên đường Tản Đà, phường 1 để bàn bạc và phân công nhiệm vụ đi đến trụ sở ngân hàng bắt Đ. về nhà Hương để gây sức ép buộc Đ. trả nợ.

Đến 13h30 cùng ngày, Đ. đến trụ sở ngân hàng gặp B. và ngồi tại khu vực sảnh chờ. Lúc này, cả nhóm của Hương đến trụ sở ngân hàng; Tuấn, Nam và Luân đến khống chế, đưa Đ. đi ra bên ngoài rồi cả nhóm đưa Đ. đến nhà Hương để ép trả nợ.

Khám xét chỗ ở của Bùi Thị Kim Hương, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa thu giữ 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động; nhiều sổ sách, giấy tờ dùng để ghi chép tiền cho vay, chơi hụi...

MINH MINH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bat-giu-nguoi-de-doi-no-ca-gia-dinh-bi-khoi-to-ar835909.html