Bế mạc hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Gia Lai lần thứ II năm 2023

Sáng 2-12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bế mạc và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN) tỉnh lần thứ II năm 2023. Dự lễ có Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Hội thao được khởi tranh từ ngày 30-11 với sự tham gia của 441 vận động viên (VĐV) là các học sinh đến từ 49 đơn vị trường học bậc THPT trong toàn tỉnh. Trong đó có 294 VĐV nam và 147 VĐV nữ.

Ban tổ chức đã trao 142 giải cho các cá nhân và tập thể xuất sắc tại Hội thao năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Kết thúc Hội thao, Ban tổ chức đã trao 142 giấy chứng nhận cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu: lý thuyết những hiểu biết chung về QPAN; thực hành thi đội ngũ từng người không có súng, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương; tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày; các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu; ném lựu đạn xa trúng đích; bắn súng tiểu liên AK.

Trong đó, ở kết quả toàn đoàn, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh giành giải nhất toàn đoàn; THPT Lê Hoàn và THPT Huỳnh Thúc Kháng giành giải nhì; các trường THPT Chuyên Hùng Vương, THPT Phan Bội Châu và Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai giành đồng hạng 3.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (trái) đã giành giải nhất toàn đoàn ở Hội thao. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng các nội dung thi năm nay đạt kết quả cao. Tất cả các VĐV đã thể hiện được sự hiểu biết sâu về kiến thức QPAN, bài thi lý thuyết đạt loại khá đến giỏi đạt 58,3%. Hầu hết các VĐV đã được tập luyện kỹ lưỡng, công phu ở các nội dung thi thực hành, nhiều em đã đạt được điểm số tối đa 10/10.

VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/be-mac-hoi-thao-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-tinh-gia-lai-lan-thu-ii-nam-2023-post257565.html