Bê tông cốt cây do công nhân nghịch ngợm

Liên quan tới sự việc bò trượt chân ngã để lộ thanh giằng bê tông cốt cây ở Bình Định, chủ đầu tư công trình giải thích 'do công nhân nghịch ngợm'.

Ngày 2/11, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định thừa nhận, sau khi có phản ánh đã cho kiểm tra và phát hiện 1 thanh giằng bê tông cốt thép nằm ngang trên mặt kênh tại hệ thống kênh mương S8 (ở xã Phước Quang, H.Tuy Phước, Bình Định) bị vỡ lại lộ ra "cốt gỗ" bên trong.

Cận cảnh thanh giằng bị bong lớp bê tông lòi lõi gỗ ra ngoài. Ảnh: Báo TNMT

Việc này được ông Phú giải thích là do công nhân trong quá trình thi công vì nghịch ngợm mà thay cốt thanh giằng bằng gỗ.

Ông Phú cho biết thêm, hiện đã xác định được nhóm công nhân "nghịch ngợm" nói trên và đang có chỉ đạo xử lý. Bên cạnh đó, công ty cũng chỉ đạo đập bỏ thanh giằng trên để làm lại mới.

Như vậy, chỉ sau 1 ngày, ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định đã có hai phát ngôn khác nhau.

Trước đó, ngày 1/11, khi trả lời vấn đề trên, ông Phú cho biết: "có thể người dân hay đục bê tông lấy sắt bên trong và thanh khuôn đúc bê tông bằng gỗ để làm thanh giằng họ chưa lấy ra khi thi công".

Giải thích về phát ngôn bất nhất nói trên, ông Phú cho rằng, đó là nhận định ban đầu còn sau khi đi kiểm tra thì ông kết luận là do công nhân nghịch ngợm.

Hy hữu: Bò ngã trượt chân, lộ kênh bê tông cốt... cây

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, ông Nguyễn Hữu Vui - phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định - cho biết đã nghe nói về vụ việc.

Trước mắt, chúng tôi yêu cầu phía Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định phải có báo cáo cụ thể để chỉ ra nguyên nhân.

"Khi có báo cáo cụ thể từ phía doanh nghiệp, chúng tôi sẽ có thông tin xử lý", ông Vui cho biết.

An An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/be-tong-cot-cay-do-cong-nhan-nghich-ngom-3368482/