'Bên kia mắt bão' chuyện đời của 20 phụ nữ từng bị bạo hành

Chiều 15/11, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã khai mạc triển lãm 'Bên kia mắt bão', nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Chương trình được Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới- Gia đình- Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) phối hợp cùng Bộ Lao động- Thương binh Xã hội, Đại sứ quán Hà Lan, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc thực hiện.

Triển lãm "Bên kia mắt bão" thu hút được sự quan tâm của dư luận về xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Ảnh M.P

Phát biểu tại triển lãm, ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) cho biết, triển lãm “Bên kia mắt bão” nằm trong chuỗi sự kiện của tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2017. Thông qua những câu chuyện người thật việc thật, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức của mọi người trong việc xóa bỏ hành vi bạo lực, giúp cho những phụ nữ bị bạo lực tự tin nói lên tiếng nói của mình. Đồng thời, kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng cũng như các cấp chính quyền cùng vào cuộc để hiểu rằng, câu chuyện bạo lực phụ nữ không phải của riêng một gia đình nào mà nó là trách nhiệm của cả xã hội.

Triển lãm “Bên kia mắt bão” là một trưng bày đương đại độc đáo với sự kết hợp giữa photo voice, ánh sáng và tre, tái hiện một phiên chợ - nơi có 20 sạp hàng chở đầy nước mắt và hy vọng, chứa đầy hạnh phúc và cay đắng. Bối cảnh của “Bên kia mắt bão” được ghi lại tại chợ Bãi Đá, một địa bàn trọng điểm của dự án thúc đẩy giải quyết vấn đề bạo lực giới tại Việt Nam do CSAGA cùng Đại sứ quán Hà Lan thực hiện.

Len lỏi trong cái dềnh dàng thân mật ấy, đã có nhiều câu chuyện đẫm nước mắt, nhiều uất ức tủi phận của những phụ nữ đang phải chung sống với những người chồng bạo lực. Một thúng ổi bán được mấy chục ngàn về tới nhà bị chồng lột sạch đi uống rượu, hay một đàn gà chuẩn bị đem ra chợ bị chồng vặn cổ chết cả. Những tâm tư ấy phải cùng người trong chợ mới hiểu rõ về nhau.

Là đơn vị thực hiện dự án, CSAGA cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, hỗ trợ các gia đình có yếu tố bạo lực. Các lớp tập huấn, các buổi chia sẻ, các hội thảo với nhóm nạn nhân tại chợ và nhóm cán bộ địa phương đã thiết thực tập trung vào các trường hợp cụ thể và tạo ra những thay đổi đáng kể.

M.P

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ben-kia-mat-bao-chuyen-doi-cua-20-phu-nu-tung-bi-bao-hanh-64205.html