Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu khai từng muốn chết để thoát áp lực

Phạm Trung Kiên khai do ám ảnh, dẫn đến có triệu chứng chỉ muốn chết để thoát áp lực. Do đó, bị cáo mới phải đi điều trị tâm thần.

Nhận hối lộ 42 tỷ đồng, mới hoàn trả được 12 tỷ

Sáng 14/7, luật sư bắt đầu tham gia xét hỏi các bị cáo tại phiên sơ thẩm xét xử vụ án chuyến bay giải cứu, xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số tỉnh thành phố.

Trả lời người bào chữa, ông Phạm Trung Kiên (42 tuổi, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế) tiếp tục thừa nhận về số tiền bị cáo buộc đã nhận hối lộ là hơn 42 tỷ đồng. Kiên nói rằng đến nay, bị cáo đã hoàn trả cho các doanh nghiệp tổng số tiền trên 12 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Kiên bác lời khai của một số bị cáo là đại diện doanh nghiệp khi họ cho rằng Kiên đã quát tháo, đe dọa người đến nộp hồ sơ xin cấp phép chuyến bay.

Bị cáo Phạm Trung Kiên thừa nhận về số tiền bị cáo buộc đã nhận hối lộ là hơn 42 tỷ đồng.

Luật sư đặt câu hỏi: "Chúng tôi có hồ sơ bệnh án liên quan đến chẩn đoán hành vi tự sát, rối loạn tâm thần cấp sau khi nhiễm Covid-19, bị cáo bị thời điểm nào?".

Trả lời tại tòa, Phạm Trung Kiên cho biết, cuối tháng 1/2022, bị cáo mắc Covid-19 với mức nặng, phải đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu và nằm viện trong thời gian dài.

Sau khi ra viện, Kiên hay tin cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, điều đó khiến bị cáo có diễn biến tâm lý nặng hơn. Thời gian này, Kiên nhiều lần làm việc với cơ quan điều tra, tìm hiểu thì được biết mình bị cáo buộc tội nhận hối lộ với khung hình phạt rất cao, từ 20 năm tù đến chung thân hoặc tử hình.

"Bị cáo bị ám ảnh, rất sợ dẫn đến có triệu chứng chỉ muốn chết để thoát áp lực. Do đó, bị cáo mới phải đi điều trị tâm thần", Phạm Trung Kiên khai báo.

Chi tiền "bôi trơn" thì mới được đóng dấu

Cũng trả lời một số luật sư trong sáng nay, bị cáo Đào Minh Dương (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vijasun) giữ nguyên lời khai về việc Dương từng chứng kiến ông Kiên quát tháo đại diện doanh nghiệp đến xin cấp phép chuyến bay.

Dương cho rằng Kiên còn chụp ảnh giấy tờ đã có chữ ký của Thứ trưởng Y tế, sau đó yêu cầu phía doanh nghiệp phải đưa tiền trước thì mới có dấu đóng vào giấy tờ đó.

Theo cáo trạng, trong 11 tháng của năm 2021, Phạm Trung Kiên có 253 lần nhận hối lộ tổng số tiền 42,6 tỷ đồng từ 18 đại diện các doanh nghiệp.

Để chứng minh lời khai trên, Dương kể trong lần đầu tiên gặp ông Kiên ở Bộ Y tế, Dương thấy sau khi quát tháo và đe dọa đại diện doanh nghiệp với giọng nói to gấp rưỡi.

Kiên còn yêu cầu đối phương phải chi 150 triệu đồng/chuyến, như đã đưa cho Vũ Anh Tuấn bên Bộ Công an (bị cáo Vũ Anh Tuấn).

Chủ tọa đặt câu hỏi: "Bị cáo đưa tiền cho Kiên không, tại sao đưa?". Trả lời HĐXX, Dương cho biết do bị Kiên ép và gửi ảnh chụp chữ ký của Thứ trưởng, yêu cầu phải chuyển tiền mới có dấu, nên Dương cho nhân viên chuyển tiền.

Tổng cộng Phạm Trung Kiên đã nhận hối lộ 3 lần với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng của Đào Minh Dương.

Hoàng Lam

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bi-cao-vu-chuyen-bay-giai-cuu-khai-tung-muon-chet-de-thoat-ap-luc-d597299.html