Bị đâm trọng thương vì mâu thuẫn trên chiếu bạc

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Văn Hòa (SN 2004, ở Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội 'Giết người'. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Công, bị tổn hại 63% sức khỏe.

Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, tối 18/2/2021, Nguyễn Văn Hòa cùng anh trai và bạn rủ nhau đến nhà người quen là Phạm Văn Đạt (SN 2002, người cùng địa phương) chơi. Đến nơi, nhóm Hòa thấy Đạt vắng nhà nhưng không ra về. Thay vào đó, họ lấy tú của chủ nhà, cùng nhau chơi bài ăn tiền.

Chơi bài được một lúc, cả ba thấy Đạt về. Thấy mọi người chơi bài ăn tiền, Đạt cũng nhập hội. Một lát sau, một số người quen của Đạt cũng kéo đến chơi. Do đông người, nhóm thanh niên trên chuyển sang chơi sóc đĩa ăn tiền. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nguyễn Văn Công cũng đến nhập hội.

Đến khoảng 4h30 phút sáng hôm sau, Hòa thấy Công xóc cái ra 5 ván liên tiếp tứ tử nên nói “Chơi ép quân vừa thôi”. Lời qua tiếng lại, Công đứng dậy định đánh Hòa nhưng được mọi người can ngăn.

Do suýt bị đánh nên Hòa nói với Công: “Mày cứ chơi đi, chờ tao gọi anh tao”. Sau đó, Hòa lấy điện thoại ra định gọi thêm người tới đánh Công nhưng không gọi được ai.

Chơi thêm khoảng 30 phút, nhóm “đỏ đen” giải tái, ai đi về nhà nấy. Lúc này Hòa nghĩ Công sẽ chặn đánh mình nên trộm dao bầu của gia chủ để phòng thân. Sau khi giấu dao vào trong túi áo ngực, Hòa ra ngoài lấy xe máy để đi về.

Vừa đi qua chỗ Công và một số người đang đứng, Hòa thấy Công hô: “Đánh chết mẹ nó đi”. Sau tiếng hô trên, Hòa bị Công và Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, ở xã Hợp Thanh) lao vào đánh. Vừa lúc đó anh trai Hòa đi ra nên lao vào can ngăn, Công và Sơn dừng tay, không đánh người nữa.

Lúc này, Hòa lại lấy dao bầu trong túi áo ngực ra. Thấy Hòa cầm dao, Công và Sơn bỏ chạy. Hòa cầm dao đuổi theo. Do sợ hãi, Công và Sơn va vào nhau nên Công ngã ra đường. Vừa lúc đó Hòa chạy đến chỗ Công, đâm một nhát vào mạn sườn phải của Công.

Bị đâm, Công ôm vết thương chạy về hướng nhà Đạt nhờ mọi người đưa mình đi cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời nên Công may mắn thoát chết, bị tổn hại 63% sức khỏe. Ngày 24/2/2021, Hòa đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Với hành vi nêu trên, Hòa bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bi-dam-trong-thuong-vi-mau-thuan-tren-chieu-bac-post433515.html