Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư 14 phường Phú Thượng

Tối ngày 9-11-2020, tại nhà sinh hoạt cộng đồng khu đô thị Ciputra, khu dân cư (KDC) số 14, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư 14 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. (Ảnh: Duy Linh)

Tới dự buổi lễ có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ TP và quận Tây Hồ, lãnh đạo các sở ngành TP Hà Nội…

Các đại biểu làm lễ chào cờ. (Ảnh: Duy Linh)

Tại buổi lễ, đại diện Ban Công tác mặt trận khu dân cư 14, bà Phạm Thị Hồng Chuyên đã đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và báo cáo kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020.

Theo đó, năm 2020, khu dân cư số 14 có 100% tổng số các gia đình đăng ký gia đình văn hóa sức khỏe, đặc biệt 18 tổ dân phố đăng ký “tổ văn hóa sức khỏe” đều đạt 100% tổ văn hóa sức khỏe.

Các hoạt động nhân đạo và từ thiện được đông đảo cư dân ủng hộ và quan tâm như cuộc vận động ủng hộ phòng chống Covid-19 đã huy động được số tiền 315.120.000 đồng và 140 kg gạo tặng cho người nghèo ở phường Phú Thượng, hay ủng hộ miền Trung với tổng số tiền quyên góp được là 213.800.000 đồng.

Bên cạnh đó, Chi bộ, Ban CTMT ngày đầu xuân hằng năm có tổ chức chúc tết toàn bộ cư dân, Ban CTMT cùng các chi hội tổ dân phố tổ chức thăm hỏi chu đáo các hội viên, các cư dân khi ốm đau.

Ngày lễ Noel, ngày Trung thu hay ngày 1-6 Phòng công sản có tổ chức cho các cháu thiếu nhi trong không khí vui tươi, đầm ấm.

Bà Phạm Thị Hồng Chuyên - đại diện KDC 14 đọc diễn văn khai mạc và báo cáo kết quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2020. (Ảnh: Duy Linh)

Bà Hồng Chuyên cho biết, Ban CTMT KDC 14 đã hoạt động rất tích cực, do đó các cuộc vận động đã đi vào nề nếp, có chiều sâu và đạt được những kết quả thiết thực, đã khơi dậy sức mạnh tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân trong KDC.

Cũng theo bà Hồng Chuyên, để đạt được những kết quả như trên Ban CTMT phải biết tập hợp đoàn kết các Chi hội đoàn thể, tổ dân phố trở thành một khối thống nhất, phải có trách nhiệm, biết phát huy sức mạnh của các chi hội đoàn thể, tổ dân phố, phải có tâm, phải có uy tín và gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, biết hy sinh, không ngại khó và ủng hộ các biện pháp quản lý mang lợi ích cho cư dân nhằm xây dựng KDC thành một nơi sống thân thiện – hữu nghị - bình an và đoàn kết.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương các phong trào thi đua do MTTQ và các đơn vị thành viên phát động và công lao đóng góp của toàn thể cư dân của khu dân cư số 14.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Duy Linh)

Đồng chí cho biết, đại đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, nhờ có tinh thần đại đoàn kết mà đất nước ta từ một nước nhược tiểu, một nước bị đô hộ và xâm lăng đã vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, chiến đấu để chống giặc ngoại xâm, đánh thắng mọi kẻ thù và xây dựng đất nước.

“Chúng ta có được thành tựu của hơn 35 năm Đổi mới cũng nhờ tinh thần đại đoàn kết. Tư tưởng đại đoàn kết được Bác Hồ nhấn mạnh: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công. Tư tưởng này cũng bắt nguồn từ truyền thống, đạo lý của đất nước ta từ trước đến nay, nhất là từ khi có Đảng, có Bác, đó là bài học dân là gốc”, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ TP Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất của cả nước với 460 nghìn đảng viên, chiếm khoảng 10% số đảng viên toàn quốc.

Mặc dù bị ảnh hường của dịch Covid-19 nhưng Hà Nội đã tổ chức thành công đại hội ở cả 3 cấp. Đây cũng nhờ sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ TP.

Đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, TP đang quyết liệt triển khai 10 chương trình công tác lớn để thực hiện Nghị quyết Đảng bộ của TP trong đó có chương trình: gương mẫu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong đó có MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã hội. Hà Nội có dân số khoảng gần 11 triệu người, trong đó có đầy đủ 54 dân tộc cùng sinh sống và Nghị quyết của Đảng bộ TP lần này cũng nhấn mạnh đến yếu tố con người, văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ đề của Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ TP là “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

“Như vậy đoàn kết ở đây là đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết trong nước và quốc tế”, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Đồng chí đề nghị KDC số 14 tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, có nhiều thành tích hơn nữa trong việc thực hiện các phong trào thi đua do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, đặc biệt là cuộc phát động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và toàn dân đoàn kết, toàn dân thi đua để xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Cũng tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân KDC số 14, đồng chí Vương Đình Huệ và đồng chí Hầu A Lềnh đã tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn.

Đồng chí Vương Đình Huệ tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Thượng. (Ảnh: Duy Linh)

Đồng chí Hầu A Lềnh tặng quà cho dân cư trên địa bàn và các hộ gia đình tiêu biểu. (Ảnh: Duy Linh)

Duy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-vuong-dinh-hue-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-khu-dan-cu-14-phuong-phu-thuong-216766.html