Bình Thuận: Sôi động với nhiều lễ hội đặc sắc thu hút khách du xuân

Người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không khí sôi động với những tiết mục 'bùng cháy' của hơn 50 nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu của showbiz Việt.

Sáng ngày 12/2 (mùng 3 Tết), trong không khí bừng sắc xuân tại khu Đô thị Kinh Tế Du Lịch Biển ở xã Tiến Thành (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã diễn ra Lễ hội Vibe Fest.

Sự kiện có sự tham dự của Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và thành phố Phan Thiết; các cơ quan, doanh nghiệp đến từ 23 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương và du khách trong và ngoài nước.

Đây là Lễ hội mở đầu cho chuỗi sự kiện du lịch quy mô lớn của tỉnh Bình Thuận trong năm 2024, góp phần quan trọng trong việc tạo dấu ấn và khẳng định vị thế cho ngành du lịch Bình Thuận.

Lãnh đạo tỉnh và thành phố cùng các đại biểu đánh trống khai hội. (Ảnh: Đắc Phú).

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết nhấn mạnh: Lễ hội Vibe Fest NovaWorld Phan Thiet là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch, thu hút du khách đến tham quan, thưởng lãm các chương trình nghệ thuật, vui chơi giải trí đặc sắc, mới lạ diễn ra từ nay đến hết ngày mùng 8 Tết Nguyên đán năm 2024.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đắc Phú).

Cũng theo ông Tân, Bình Thuận là một vùng đất giàu bản sắc lịch sử - văn hóa; nổi bật với những bãi biển trong xanh; hòa quyện cùng các danh lam, thắng cảnh và thiên nhiên xinh đẹp. Cùng với đó, các sản phẩm du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái,… đã và đang định hình, khẳng định thương hiệu du lịch Bình Thuận.

Với mục tiêu "Một điểm đến - triệu niềm vui", siêu lễ hội Vibe Fest sẽ diễn ra liên tục trong 6 ngày từ mùng 3 đến mùng 8 Tết, với 7 lễ hội hấp dẫn, vui nhộn và hàng loạt hoạt động đặc sắc dành cho mọi lứa tuổi, trong các khung giờ từ sáng đến tối.

Đông đảo người dân và khách du lịch đến tham dự các lễ hội. (Ảnh: Đắc Phú).

Mỗi lễ hội mang một sắc màu khác nhau, bao gồm: Lễ hội Hip-Hop cực chất với những màn biểu diễn, các cuộc thi Rap, dance showcase, Graffiti, trượt ván...; Lễ hội Trò chơi quy tụ hàng loạt các trò chơi dân gian 3 miền đặc sắc cùng các trò chơi hiện đại cho người chơi cá nhân và đội nhóm như chèo thuyền sup, bắn súng sơn, đi dây thăng bằng; Lễ hội Nước là những khoảnh khắc “bùng nổ” qua loạt trò chơi Cuộc chiến bóng nước, súng nước kịch tính…

Công viên khủng long thu hút nhiều khách tham quan. (Ảnh: Đắc Phú).

Trong đó, điểm nhấn đặc sắc là Lễ hội Âm nhạc diễn ra trong khung giờ từ 19h – 24h hàng đêm tại Quảng trường Bikini Beach.

Người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không khí sôi động với những tiết mục “bùng cháy” của hơn 50 nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu của showbiz Việt. Đặc biệt, vào tối mùng 3 Tết, khách du xuân còn được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại quảng trường Bikini Beach.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham quan các lễ hội. (Ảnh: Đắc Phú).

Bên cạnh đó ,là Lễ hội Ẩm thực diễn ra tại khu chợ đêm Miami với hơn 100 gian hàng món ngon và sản vật nổi tiếng khắp vùng miền cùng các phiên độc đáo như chợ Lá Tây Ninh, chợ quê Cù Lao Đồng Tháp…

Các đại biểu tham quan làng nghề gốm chăm. (Ảnh: Đắc Phú).

Năm 2024, ngành du lịch Bình Thuận đưa ra mục tiêu đón 9,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 25.000 tỷ đồng.

Trong tháng đầu tiên của năm 2024, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn ra ổn định với gần 570.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu du lịch trọng điểm như: Phan Thiết, La Gi, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Phú Quý…

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-soi-dong-voi-nhieu-le-hoi-dac-sac-thu-hut-khach-du-xuan-a649561.html