Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa được Bộ Chính trị quyết định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 20202025, thay đồng chí Lâm Thị Phương Thanh đã nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Trương Thị Mai trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn.

Chiều 1/7, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 126-QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thay đồng chí Lâm Thị Phương Thanh đã được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm chức vụ mới.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương cũng đã thực hiện công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn là cán bộ được đào tạo cơ bản, là Tiến sỹ Luật, có nhiều năm công tác trong hệ thống chính trị của Đảng, Nhà nước.

Chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau. Với trọng trách mới, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Lạng Sơn, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, phấn đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng Lạng Sơn có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, cùng đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó; tiếp tục thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội để cùng với cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, đảm bảo an toàn sức khỏe, cuộc sống cho người dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn hứa sẽ kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của vùng đất biên cương xứ Lạng; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực, phát huy những kinh nghiệm tốt của các đồng chí đi trước.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn sẽ chung sức đồng lòng cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lạng Sơn thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn là tiến sỹ Luật, đã có 28 năm công tác, trong đó có 27 năm làm việc trong lực lượng Công an Nhân dân.

Năm 2007, đồng chí được điều động về công tác tại Bộ Công an. Năm 2018, đồng chí là Phó Tư lệnh cảnh sát cơ động.

Từ tháng 11/2018, đồng chí là Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; tháng 7/2020, đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; tháng 11/2020, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 1/7/2021, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngọc Mai

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bo-chinh-tri-dieu-dong-bo-nhiem-bi-thu-tinh-uy-lang-son-190385.html