Bộ đội Long An nỗ lực giúp dân có nước ngọt để sinh hoạt

Long An đang vào mùa nắng nóng cao điểm. Nhiều hộ dân thuộc vùng hạ của Long An như các huyện: Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ... bị thiếu nước ngọt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Ngành chức năng, LLVT trong tỉnh đã tích cực cung cấp nước tạm thời cho người dân, đồng thời triển khai các giải pháp cơ bản, lâu dài hơn để khắc phục tình trạng này.

Sinh hoạt khó khăn vì thiếu nước

Gần hai tháng nay, hàng chục hộ nông dân ở ấp 5, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ (Long An) phải chịu cảnh thiếu nước sạch do nắng nóng kéo dài. Lượng nước mưa dự trữ trong các hồ chứa bị cạn, nguồn cung ứng nước sinh hoạt của nhà máy nước ở địa phương có giới hạn. Gia đình ông Nguyễn Văn Nhiều, ngụ ấp 5, xã Tân Phước Tây, có 5 nhân khẩu, phải đi mua nước uống và nước sinh hoạt với giá cao. Ông Nhiều bày tỏ: “Ấp 5 có gần 250 hộ, thiếu nước khoảng 2/3. Nguồn nước sông thì không sử dụng được do bị xâm mặn và ô nhiễm. Hằng ngày, tôi phải đi chở nước ngọt từ nhà người quen về để các thành viên sử dụng và dùng rất tiết kiệm. Những gia đình xa đường giao thông, xe chở nước ngọt không vào được thì càng khó khăn hơn”.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Long An mang nước ngọt đến huyện Tân Trụ.

Đến xã Tân Phước Tây trong những ngày này, chúng tôi chứng kiến hình ảnh ao hồ khô hạn nứt nẻ, cây lúa khô héo do đồng ruộng bị xâm nhập mặn. Phần lớn người dân trong xã phải gồng mình chịu nóng và chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Một khó khăn khác về mặt tự nhiên là xã không có mạch nước ngọt ngầm. Dù người dân khoan giếng rất sâu nhưng vẫn gặp nước mặn. Giá nước ngọt cũng đang ở mức cao, dao động từ 60.000 đồng đến 150.000 đồng/m3 tùy theo cự ly vận chuyển. Tuy vậy, có những gia đình vẫn không mua được nước ngọt sử dụng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, có 3 dự án cấp nước lớn đang được thực hiện tại huyện Cần Giuộc, gồm: Dự án cấp nước chung cho hai huyện Cần Giuộc và Cần Đước do Công ty Cổ phần Công trình đô thị Cần Giuộc thực hiện; dự án cấp nước cho 5 xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc do Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bằng Tâm thực hiện và dự án cấp nước cho các xã Long Hậu, Phước Lại, Phước Vĩnh Tây do Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè thực hiện. Hiện nay, việc cấp nước cho người dân các xã vùng hạ chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nhà máy của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bằng Tâm với công suất 1.000m3/ngày đêm. Tuy nhiên, với công suất hạn chế, nước sinh hoạt vẫn không thể đưa về tất cả các xã vùng hạ phục vụ người dân trong những tháng cao điểm mùa khô.

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, đặc điểm của các xã vùng hạ chính là khó khai thác mạch nước ngầm nên khi thực hiện các dự án cấp nước cho các xã vùng hạ, chủ yếu nguồn nước cấp được hợp tác nhận từ TP Hồ Chí Minh thông qua các trạm tăng áp được xây dựng để cấp nước cho người dân. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là việc xây dựng các trạm tăng áp đã xong, đường ống dẫn nước cũng cơ bản hoàn thành, chờ sẵn nhưng do nguồn nước cấp chưa có nên người dân các xã vùng hạ vẫn thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô”.

Bộ đội chung sức

Trước tình hình thiếu nước sinh hoạt của người dân vùng hạ, LLVT tỉnh Long An chỉ đạo các ban CHQS huyện phối hợp với địa phương huy động lực lượng và trực tiếp hỗ trợ xe chở nước, duy trì điểm cấp nước miễn phí cho người dân. Cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng tại chỗ lập các điểm cấp nước ở khu dân cư, vận chuyển nước giúp các hộ gia đình người có công, người già neo đơn. Chẳng hạn, tại huyện Cần Giuộc, mỗi ngày có 3 xe chở 24m3 nước từ nhà máy nước sạch ở huyện Cần Giuộc về đến các điểm có bồn chứa tại các xóm ấp thuộc các xã: Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Đông Thạnh... để phát cho người dân sử dụng. Còn tại huyện Tân Trụ, LLVT tỉnh cũng huy động 6 xe bồn chở nước ngọt cấp cho người dân. Chương trình sẽ thực hiện đến khi việc cấp nước của địa phương bảo đảm bình thường trở lại hoặc khi có mưa xuống.

Ngoài chung tay giúp nhân dân vùng khô hạn vượt qua khó khăn do thiên tai, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Long An còn tới tận nhà các hộ dân khó khăn để thăm hỏi, động viên và trực tiếp mang nước sạch đến giúp các gia đình. Ông Lê Trung Hậu, ngụ xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ tâm sự: “Với giá nước ngọt bán lưu động như hiện tại thì những hộ nghèo và cận nghèo chọn giải pháp sử dụng nước nhiễm mặn để tắm giặt, còn nấu ăn thì từ nguồn nước cấp phát miễn phí của bộ đội. Chúng tôi rất mừng và cảm động khi hình ảnh các chú bộ đội, dân quân tự vệ mang nước đến với người dân. Bà con mong muốn các cấp sớm tháo gỡ những vướng mắc để chấm dứt tình trạng thiếu nước như hiện nay”.

Những ngày qua, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Long An đẫm mồ hôi dưới cái nắng gay gắt đưa nước ngọt đến với người dân đã để lại ấn tượng tốt đẹp với cán bộ và nhân dân địa phương. Đại tá Trịnh Văn Xa, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Long An cho biết: “Với tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả, chúng tôi xác định việc giúp đỡ người dân vượt qua hạn, mặn là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. LLVT tỉnh đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, trực tiếp triển khai kế hoạch giúp nhân dân bằng những chuyến xe chở nước ngọt; qua đó, góp phần giữ vững và phát huy hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Tuy vậy, theo chúng tôi, việc dùng xe chở nước ngọt phục vụ người dân chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài vẫn là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cấp nước, khắc phục triệt để tình trạng thiếu nước trong mùa khô tại địa bàn vùng hạ”.

Bài và ảnh: HỒNG GIANG - TRUNG DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/bo-doi-long-an-no-luc-giup-dan-co-nuoc-ngot-de-sinh-hoat-573305