Bộ trưởng Canada: Tầng lớp trung lưu Việt Nam là thị trường rộng mở

Tầng lớp trung lưu có thể chiếm 26% dân số Việt Nam vào năm 2026, theo bà Mary Ng, Bộ trưởng Xúc tiến Xuất khẩu, Thương mại Quốc tế và Phát triển Kinh tế Canada.

Bộ trưởng Xúc tiến Xuất khẩu, Thương mại Quốc tế và Phát triển Kinh tế Canada Mary Ng. Ảnh: Đông Tùng.

Bà Mary Ng đang dẫn đầu phái đoàn thương mại Canada đến Việt Nam từ ngày 27 đến 29/3. Phái đoàn lần này gồm các công ty trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm chế biến, công nghệ sạch - công nghệ xanh, thông tin và truyền thông, kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng...

Bà Mary Ng nhận định đây đều là những lĩnh vực trọng điểm của Canada và "họ đã vượt đường sá xa xôi đến đây vì thấy được những cơ hội tại Việt Nam".

Điều gì ở Việt Nam thu hút Canada?

Sau 5 năm tham gia Hiệp định CPTPP, thương mại song phương giữa Canada và Việt Nam đã đạt 14 tỷ USD.

"Con số biết nói là minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ hợp tác thành công giữa hai nước. Hàng trăm doanh nghiệp ở Canada với quy mô từ nhỏ đến lớn đều công nhận tiềm năng ở Việt Nam. Đó là lý do chúng tôi có chuyến thăm này", bà Mary Ng bày tỏ.

Đặc biệt, bà Mary Ng cho biết tầng lớp trung lưu của Việt Nam đang tăng lên. Dự báo đến năm 2026, người có thu nhập trung bình sẽ chiếm 26% dân số Việt Nam. Bộ trưởng đánh giá đây là thị trường rộng mở đối với doanh nghiệp Canada cũng như các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Bộ trưởng Mary Ng và các đại biểu Canada thăm Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện lực TP.HCM. Ảnh: Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM.

Nhân cơ hội này, Bộ trưởng cho biết doanh nghiệp Canada ưu tiên đẩy mạnh hợp tác thương mại trong một số lĩnh vực có sự tương đồng, cộng hưởng giữa hai nước như an ninh lương thực và chuyển tiếp về mặt năng lượng.

Ngoài ra, "xứ sở lá phong" cũng quan tâm đến công nghệ xanh - công nghệ sạch bởi quan niệm "môi trường và kinh tế phải song hành với nhau".

Mới đây, bà Mary Ng đã có chuyến thăm Tổng công ty Điện lực TP.HCM, nơi sử dụng công nghệ của Canada để tránh tình trạng mất điện và giảm chi phí vận hành.

Hay sự kiện ký kết hợp đồng thí điểm giữa chính phủ Việt Nam và một doanh nghiệp Canada chuyên xử lý chất thải ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng là kết quả hợp tác tích cực của đôi bên.

Việc chia sẻ thông tin giữa hải quan Canada và hải quan Việt Nam trong khuôn khổ Hội thảo CPTPP tổ chức sáng 28/3 cũng được bà Mary Ng đánh giá là cơ chế hay để tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngoài ra, thông tin từ Cán bộ Cấp cao về Chính sách Thương mại Bộ Ngoại giao Canada cho biết Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan vô thời hạn hoặc có thời hạn, nhất là đối với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao của Canada.

Ví dụ, thịt bò tươi/ướp lạnh có mức thuế lên đến 31% được xóa thuế trong vòng 2 năm hay khoai tây chiên đông lạnh chịu 24% thuế hiện được miễn thuế.

"Cầu nối" để Việt Nam tiến vào Canada

Bộ trưởng Mary Ng cho biết Canada và Việt Nam không chỉ có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ về mặt thương mại bởi cả hai đều là thành viên của CPTPP, mà còn có tình hữu nghị thắm thiết khi 275.000 người Canada gốc Việt đang sinh sống ở "xứ sở lá phong".

"Tôi đã có cơ hội gặp nhiều người trong số họ và gọi họ là những người bạn. Họ coi Canada là ngôi nhà, quê hương thứ hai của mình. Cộng đồng này chính là 'cầu nối' để thắt chặt thêm tình hữu nghị đôi bên. Do đó, những cơ hội hợp tác và đầu tư vào Canada dành cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng là một phần trong kế hoạch của phái đoàn thương mại chúng tôi", bà Mary Ng chia sẻ.

Lễ gia hạn Thỏa thuận Đối tác giữa CAE và Trung tâm Huấn luyện Bay của Vietnam Airlines trong khuôn khổ chuyến thăm của phái đoàn thương mại Canada đến Việt Nam. Ảnh: Đông Tùng.

Hơn thế nữa, 3 mục tiêu CPTPP hướng đến trong năm 2024 là tăng cường quản lý Hiệp định (bao gồm Đánh giá chung), khai thác toàn Hiệp định và xây dựng lộ trình thành viên mới hiệu quả. Những điều này đều có lợi cho việc tận dụng ưu thế Hiệp định CPTPP của Việt Nam.

Nhìn lại khó khăn trong quá trình hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Canada thời gian qua, bà Mary Ng chia sẻ với Tri Thức - Znews rằng mình đã chủ trì phiên họp lần thứ nhì của Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam - Canada để gỡ rối vướng mắc trong chính sách thương mại hai nước.

Trên cơ sở đánh giá các hoạt động xúc tiến thương mại trong năm 2023 đều hiệu quả, Bộ trưởng Canada cho biết các bên liên quan đang thảo luận để ký kết hiệp định thương mại tự do giữa khu vực ASEAN và Canada.

"Chúng tôi muốn có sự hiện hiện về thương mại lớn hơn trong khu vực. Dù cho Canada và Việt Nam phát triển quan hệ thương mại song phương thông qua CPTPP hay các nước ASEAN, chúng tôi cũng muốn thể hiện cam kết của mình với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và ASEAN", bà Mary Ng bày tỏ.

Canada hiện có văn phòng thương mại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đầu tiên trong khu vực và văn phòng về nông sản - nông nghiệp ASEAN. Sắp tới, nước này sẽ thiết lập một cửa ngõ thương mại ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và khai trương văn phòng của Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu Canada ở TP.HCM.

Mai Vũ - Đông Tùng

Nguồn Znews: https://znews.vn/bo-truong-canada-tang-lop-trung-luu-viet-nam-la-thi-truong-rong-mo-post1467263.html