Bức tranh kinh tế Việt Nam: Doanh nghiệp bán gần hết tài sản với giá chỉ bằng 50% giá trị thực

Ngày 9/5, sau phát biểu khai mạc Phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Các ý kiến cho rằng, bên cạnh những nỗ lực và kết quả đạt được, thì diễn biến tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2023 cũng bộc lộ những khó khăn, thách thức, gây áp lực lớn trong điều hành kinh tế vĩ mô và khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023.

Một số ý kiến cho rằng, phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2023 được nhìn nhận sẽ đối mặt với không ít thách thức, khó khăn, đặc biệt là sự suy giảm kinh tế thế giới, trong đó có một số đối tác thương mại đầu tư quan trọng của Việt Nam. Khó khăn kinh tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp khi tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm, số doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, báo cáo của Chính phủ có nhiều “màu hồng”; đề nghị cần đánh giá đúng thực chất biểu đồ tăng trưởng của đất nước bởi thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp, người dân đang bị “bào mòn, sức cùng lực kiệt”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế phải quán triệt, bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, kết luận của Trung ương để hoàn thiện. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các báo cáo trình Quốc hội cần ngắn gọn, sát thực, khách quan, có trọng tâm, trọng điểm và định lượng vì “tự thân con số nói lên tất cả”.

Phát biểu giải trình làm rõ thêm một số vấn đề, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh yếu tố dòng tiền, thủ tục, môi trường đầu tư “ kẹt” đang là yếu tố chính cản trở, ách tắc hoạt động của nền kinh tế.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng trước những khó khăn hiện nay, mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,5% lo ngại khó hoàn thành, tuy nhiên Chính phủ vẫn giữ mục tiêu này để phấn đấu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Diệu Huyền - Thanh Nga - Quang Sỹ - Anh Đức

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/buc-tranh-kinh-te-viet-nam-doanh-nghiep-ban-gan-het-tai-san-voi-gia-chi-bang-50-gia-tri-thuc