Cả nước chăm lo người có công

Sáng 15-7, tại Quảng Trị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. (HẢI HÒA)

* Cùng ngày, tại Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bé, 95 tuổi, ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang và gia đình ông Trương Công Mùi, 59 tuổi, thương binh hạng 4/4, ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Tại mỗi gia đình, đồng chí Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các đối tượng người có công (NCC) tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. (NGÂN THƯƠNG)

* Ngày 15-7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và Khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Khu tưởng niệm được đặt đá xây dựng từ tháng 3-2015, nhằm ghi công và tri ân 64 chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, vào ngày 14-3-1988. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiếp nhận 20 tỷ đồng do các cấp công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đóng góp để xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma giai đoạn 2 và Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). (NGUYÊN LÝ)

* Đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần do Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Phó chính ủy tổng cục làm trưởng đoàn vừa tới thăm, tặng quà các đối tượng NCC đang công tác, điều trị tại Bệnh viện Quân y 105 và Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần). Đoàn công tác đã trao tặng mỗi bệnh viện một phần quà trị giá 10 triệu đồng. (VĂN CHIỂN)

* Ngày 14-7, Đoàn công tác Học viện Quân y tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà 1.200 đối tượng NCC và người nghèo thuộc các xã của huyện Vĩnh Linh. Tại đây, đoàn đã trao một ti-vi (trị giá 10 triệu đồng) tặng Trường Mầm non xã Vĩnh Khê (huyện Vĩnh Linh); trao 21 suất quà (500.000 đồng/suất), bàn giao 3 nhà tình nghĩa và 1 nhà đại đoàn kết tặng các gia đình NCC, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, viếng Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (PHÍ THÀNH VIỆT)

* Sáng 15-7, tại TP Hải Phòng, Bệnh viện Quân y 5 (Cục Hậu cần Quân khu 3) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao quà tặng 250 đối tượng NCC, các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Bệnh viện Quân y 5, Trung đoàn 653 (Cục Hậu cần Quân khu 3), Xí nghiệp 7, Xí nghiệp 359 (Công ty Duyên Hải); Ban CHQS và Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) đã trao 118 suất quà tặng các đối tượng NCC tiêu biểu. (DUY HƯNG)

* Bộ CHQS tỉnh Nam Định và Sở Y tế tỉnh Nam Định vừa tổ chức đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 300 NCC huyện Mỹ Lộc và TP Nam Định. NCC được khám nội khoa, ngoại khoa, chuyên khoa, siêu âm, điện tim, tư vấn điều trị và cấp thuốc miễn phí, tổng số tiền thuốc cấp phát miễn phí là hơn 30 triệu đồng. (VŨ ĐỨC)

* Ngày 15-7, Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần, Quân khu 1) tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 350 NCC và trao 100 suất quà tặng NCC tại xã Tú Đoạn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). (THU TRANG)

* Ngày 14-7, Quân đoàn 4 phối hợp với Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tập đoàn C.T Group tổ chức hai đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà, khám, chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng NCC với cách mạng tại tỉnh Tiền Giang. Các đoàn đã tiến hành khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho hơn 600 lượt người, trao hơn 200 suất quà tặng NCC trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng. (LÊ CẦU)

* Ngày 15-7, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương phối hợp với Sở y tế tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 150 NCC thuộc xã Việt Hồng (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng. Dịp này, đoàn đã trao 10 suất quà tặng NCC tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn. (VĂN PHÚC)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ky-niem-70-nam-ngay-thuong-binh-liet-si/tin-tuc/ca-nuoc-cham-lo-nguoi-co-cong-512482