Các bệnh viện sẵn sàng bảo đảm công tác y tế

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngay khi vừa kết thúc kỳ nghỉ đầu năm mới 2023, nhiều bệnh viện (BV) đã tập trung chuẩn bị nhằm bảo đảm công tác y tế tốt nhất phục vụ người bệnh trong dịp tết cổ truyền sắp tới.

Tại BV Nhân dân Gia Định, TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc BV, cho biết, đã yêu cầu các khoa đảm bảo tốt công tác thường trực cấp cứu; điều trị chăm sóc, theo dõi người bệnh, không để xảy ra tai biến do bất cẩn hoặc do chậm trễ xử lý. Yêu cầu các thành viên trong phiên trực chấp hành nghiêm, không rời khỏi vị trí trực; thường xuyên cử bác sĩ tăng cường vào các ngày nghỉ lễ và tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp dịch bệnh.

Tại BV Chấn thương chỉnh hình TPHCM đã yêu cầu tăng cường nhân sự cho Khoa cấp cứu gần 30 bác sĩ và 1 đội bác sĩ ứng trực tại nhà (đội ứng trực không ra khỏi thành phố và khi được yêu cầu từ lãnh đạo kíp trực, ê kíp ứng trực bắt buộc có mặt tại BV để hỗ trợ kíp trực phẫu thuật các ca cấp cứu). Còn tại BV quận Bình Thạnh, khoa khám bệnh vẫn tổ chức khám tất cả các ngày tết (từ 30 Tết đến mùng 3 Tết). BV bố trí gần 60 bác sĩ, điều dưỡng trực 24/24 giờ, bảo đảm xử trí kịp thời mọi trường hợp, tránh tình trạng đùn đẩy, gây phiền hà cho người bệnh.

Tại BV Bạch Mai, các khoa phòng của BV đang xây dựng kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2023 với số lượng y, bác sĩ sẽ trực cấp cứu, khám chữa bệnh lên tới hàng trăm người nhằm bảo đảm tất cả người bệnh đều được cấp cứu, khám và điều trị kịp thời. Còn tại BV Nhi Trung ương, cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, để đảm bảo công tác khám, điều trị cho các bệnh nhi, BV tổ chức trực 24/24 giờ và mở thêm các phòng khám để đáp ứng nhu cầu của người bệnh trong dịp tết.

T.AN - Q.HUY - Q.KHÁNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cac-benh-vien-san-sang-bao-dam-cong-tac-y-te-post675690.html