Các cấp Hội Phụ nữ mang Trung thu đến với trẻ em khó khăn

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2022, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, các cấp hội đã vận động, tổ chức trao tặng hơn 1.600 suất quà Tết Trung thu gắn với chương trình 'Tiếp bước em đến trường' nhân dịp đầu năm học mới 2022-2023, tổng trị giá 1.033 triệu đồng.

Sau 2 năm không tổ chức vui Tết Trung thu do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm nay, công tác phòng chống dịch tương đối ổn định, an toàn nên hầu hết các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã chủ động, phối hợp tổ chức nhiều diễn đàn vui chơi, bổ ích cho trẻ, như: kết nối với các nhà hảo tâm trao quà và kinh phí đỡ đầu cho các em nhỏ; các nhóm mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi ở cơ sở tặng quà, chuẩn bị đồ dùng học tập, tư trang cho các con; vận động nguồn lực tặng quà Trung thu, sách vở, xe đạp đầu năm học mới; tổ chức đêm hội trăng rằm...

Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2022, các nhóm mẹ đỡ đầu tại các xã, phường của TP Thanh Hóa: Ba Đình,Trường Thi, Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Hưng, Quảng Cát... đã tổ chức sơ kết mô hình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” và trao quà Tết Trung thu cho các con mồ côi. Tại phường Quảng Đông, Hội LHPN thành phố Thanh Hóa đã trao hỗ trợ chi phí học tập 6 tháng cuối năm và quà Trung thu cho cháu Bùi Nguyễn Quốc Huy là trẻ được Hội LHPN TP nhận đỡ đầu. Hội LHPN phường Quảng Đông phối hợp với các nhà hảo tâm trao 16 suất quà và chi phí học tập cho các con mồ côi.

Để các con đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm, các cấp Hội LHPN trong tỉnh còn vận động các nhà hảo tâm, thực hiện nhiều hoạt động như: thu gom phế liệu bán, rửa xe máy... để gây quỹ mua thêm quà tặng cho trẻ em, tạo động lực để các con bước vào năm học mới khí thế và quyết tâm đạt thành tích cao trong học tập

Hội viên, phụ nữ xã Xuân Chinh (Thường Xuân) rửa xe gây quỹ tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện “Mẹ đỡ đầu” của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trao quà và trò chuyện, động viên các con mồ côi nhân dịp Tết Trung thu 2022.

Các cấp Hội LHPN thị xã Nghi Sơn tiếp sức nâng bước em đến trường và tặng 85 suất quà, giúp các con vơi bớt những mất mát trong cuộc sống, cảm nhận được tình yêu thương của cộng đồng, có thêm động lực phấn đấu học tập tốt; và thăm, tặng quà Tết Trung thu cho các con ở các chi hội. Tiêu biểu, Hội Phụ nữ Công an thị xã Nghi Sơn đã nhận đỡ đầu con Nguyễn Thị Hoàng Yến, sinh năm 2011, trú tại tổ dân phố Tiền Phong, phường Hải Bình, không có bố, mẹ bỏ đi, hiện con ở với bà ngoại tuổi đã cao, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Hội Phụ nữ Công an thị xã đã tặng con chiếc xe đạp với mong muốn giúp đỡ con đến trường thuận tiện hơn, học tập tốt, trở thành người con hiếu thảo, công dân có ích cho xã hội.

Hội LHPN các huyện: Thạch Thành, Quan Sơn, Như Xuân, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân... tổ chức thăm hỏi và tặng bánh kẹo, sữa, đồ dùng học tập, trang phục... cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội LHPN cơ sở huyện Triệu Sơn phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo khí thế và tinh thần đoàn kết để vận động hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Hội, của địa phương và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì phụ nữ và trẻ em nghèo.

Ở vùng giáp biên xa xôi, Hội LHPN xã Yên Khương (Lang Chánh) phối hợp với Đồn Biên phòng Yên Khương tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi và tặng quà cho trẻ khó khăn. Những suất quà trung thu tuy không nhiều nhưng là nguồn động viên, khích lệ các con vượt lên số phận, có động lực, tự tin để tiếp tục phấn đấu học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Lê Hà

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/cac-cap-hoi-phu-nu-mang-trung-thu-den-voi-tre-em-kho-khan/25047.htm