Các hoạt động văn học, nghệ thuật nâng dần tính chuyên nghiệp

Ngày 14/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới (viết tắt Nghị quyết số 23). Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Minh Tuấn – Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 23, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 214 ngày 9/12/2008 với 3 nhóm mục tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với thực tế địa phương. Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết số 23, Chương trình hành động số 214 đến cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ và Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội được nâng lên. Công tác đầu tư cho văn học, nghệ thuật được quan tâm; hoạt động sáng tác, phổ biến tác phẩm văn học, nghệ thuật đa dạng, có nhiều đột phá.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X trên địa bàn tỉnh

Đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh không ngừng nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; các hoạt động văn học, nghệ thuật nâng dần tính chuyên nghiệp. Mỗi năm, hàng ngàn tác phẩm văn học, nghệ thuật được giới thiệu, quảng bá; có trên 100 đầu sách gồm nhiều thể loại được xuất bản; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh dàn dựng và biễu diễn hơn 40 chương trình nghệ thuật phục vụ hàng ngàn lượt khán giả. Đến nay, văn nghệ sĩ tỉnh Đồng Tháp đã tham dự và đạt 186 giải thưởng văn học, nghệ thuật cấp khu vực, 275 giải Quốc gia và 15 giải quốc tế…

Tại hội nghị, nhiều đại biểu tham gia thảo luận, tham luận liên quan đến các nội dung chủ yếu như: giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa nghệ thuật; giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng nghệ thuật, ca ngợi quê hương, con người Đồng Tháp; phát huy vai trò tham mưu, phối hợp của Ban Tuyên giáo, tạo điều kiện văn học, nghệ thuật phát triển, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được qua thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, nhất là các hoạt động văn học, nghệ thuật nâng dần tính chuyên nghiệp, có bước phát triển, nhiều tác phẩm đạt giải thưởng cấp khu vực và Quốc gia. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, công tác quản lý Nhà nước của chính quyền đối với hoạt động văn học, nghệ thuật; đưa nội dung về phát triển văn học, nghệ thuật vào kế hoạch hàng năm và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cũng như hỗ trợ hội viên sáng tác, tạo thêm nhiều kênh sáng tác để cho ra đời những tác phẩm có giá trị. Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá rộng rãi các tác phẩm văn học, nghệ thuật đạt chất lượng để mỗi nhân vật, điển hình văn học, nghệ thuật là tấm gương sáng trong việc nêu gương cho xã hội. Đồng chí Lê Quốc Phong tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần lao động miệt mài, sáng tạo, hoạt động văn học, nghệ thuật sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

D.Chinh-P.Lộc

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/cac-hoat-dong-van-hoc-nghe-thuat-nang-dan-tinh-chuyen-nghiep-113086.aspx