Các tỉnh Tây Bắc, TP. Hồ Chí Minh và Luông Pha Bang (Lào) cùng hướng đến hợp tác phát triển hiệu quả hơn

Đó là nội dung được nhấn mạnh trong Lễ bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch vùng Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào), diễn ra chiều ngày 27/10.

Buổi lễ được tổ chức với sự tham dự của đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch; đồng chí Bun Lươm Mạ-ni-vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang; đoàn các tỉnh Tây Bắc, TP. Hồ Chí Minh và sở, ngành Luông Pha Bang. Bà Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luông Pha Bang tới dự chương trình.

Trong Lễ bế mạc, các hình ảnh hoạt động văn hóa, du lịch những ngày qua (25 - 27/10) một lần nữa được xuất hiện thông qua phóng sự tổng kết công tác tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch. Cùng với đó là các tiết mục văn nghệ đậm sắc màu văn hóa các tỉnh và ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Lào: “Tình Việt - Lào anh em”, “Sải săm phăn Lào - Việt Nam” (Mối quan hệ Lào - Việt Nam), “Điện Biên - Luông Pha Bang”, “Hãy đến với con người Việt Nam tôi”, múa “Sao nuôn Lào nhụ mày hầm cay sứt vắt thạ na thăm” (thanh niên thế hệ trẻ Lào kế tục nền văn hóa), “Mùa xuân trên TP. Hồ Chí Minh”...

Đánh giá Tuần Văn hóa - Du lịch, các hoạt động trong khuổn khổ chương trình đã diễn ra tốt đẹp, đảm bảo nội dung, tiến độ, khoa học, đúng quy định về ngoại giao, đạt được mục đích, yêu cầu theo kế hoạch. Sự kiện đã giới thiệu tới người dân và du khách tại Luông Pha Bang những nét đẹp, tiềm năng, thế mạnh, điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch đặc trưng của các tỉnh tham gia nói riêng, 2 nước Việt Nam - Lào nói chung. Qua đó tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tự hào. Đồng thời tạo kết nối giữa các hiệp hội du lịch và doanh nghiệp du lịch các tỉnh Tây Bắc, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Luông Pha Bang, thúc đẩy xây dựng chương trình hợp tác, khai thác các sản phẩm du lịch trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng, TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng ban Tổ chức gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo, sở, ngành và nhân dân tỉnh Luông Pha Bang đã dành cho đoàn công tác những tình cảm đặc biệt, phối hợp tổ chức thành công ngày hội; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Bang đã kết nối, tạo điều kiện, hỗ trợ đoàn các tỉnh thực hiện chương trình...

Để Tuần Văn Hóa - Du lịch phát huy hiệu quả, giá trị, đồng chí Vừ A Bằng mong muốn, đề nghị: Kết thúc sự kiện, đoàn các tỉnh tham dự chương trình báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương kết quả, những trao đổi, kết nối đã đạt được để sớm triển khai cụ thể, xây dựng dự thảo chương trình kế hoạch xúc tiến, hợp tác trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, cá nhân đồng chí Bun Lươm Mạ-ni-vông, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Luông Pha Bang quan tâm, thống nhất; chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với các tỉnh Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh theo như biên bản ghi nhớ; các bên sớm đạt tiếng nói chung và đi đến ký kết nội dung phù hợp nhất, cùng khắc phục khó khăn, hạn chế; hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới. Các tỉnh cũng tăng cường trao đổi thông tin và tạo điều kiện, cơ chế cho hiệp hội du lịch 2 bên gặp gỡ, hợp tác...

Đối với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng, đồng chí mong muốn sớm báo cáo với bộ, ngành Trung ương theo thẩm quyền về những kết quả đạt được của Tuần Văn hóa - Du lịch. Đồng thời quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện cho 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh cụ thể hóa các chương trình hợp tác một cách toàn diện, theo đúng mục đích yêu cầu đề ra.

Đồng chí cũng mong muốn hiệp hội doanh nghiệp, du lịch và cộng đồng người Việt tại Luông Pha Bang góp sức lan tỏa, truyền tải hình ảnh đẹp các tỉnh Tây Bắc, TP. Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung tới người dân Luông Pha Bang và các tỉnh Bắc Lào; là cầu nối giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào... Qua đó góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện, tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa 2 nước Việt Nam - Lào và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ 2 nước Việt Nam - Lào.

Đồng chí Bun Lươm Mạ-ni-vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang cũng thống nhất với các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vừ A Bằng. Cùng với đó, một lần nữa đánh giá Tuần Văn hóa - Du lịch có ý nghĩa, giá trị sâu sắc, đã giúp cho các tỉnh Tây Bắc, TP. Hồ Chí Minh và Luông Pha Bang hiểu nhau hơn, thấy được tiềm năng hợp tác, cùng phát triển. Qua đó thúc đẩy và tăng cường các bên liên kết, trao đổi, hợp tác không chỉ trong văn hóa, du lịch, mà còn rộng hơn là phát triển kinh tế - xã hội...

Với kết quả đó, đồng chí Vừ A Bằng, đồng chí Bun Lươm Mạ-ni-vông tuyên bố bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch vùng Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh tại Luông Pha Bang năm 2023.

Chương trình nghệ thuật “Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào” trong Lễ bế mạc Tuần Văn hóa – Du lịch vùng Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh tại Luông Pha Bang.

Nhiều nét văn hóa đặc trưng của đất nước Lào được thể hiện trong chương trình.

Hình ảnh hoa ban và hoa chăm pa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa 2 tỉnh Điện Biên và Luông Pha Bang.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch phát biểu tại lễ bế mạc.

Đồng chí Bun Lươm Mạ-ni-vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang phát biểu tại lễ bế mạc.

Các đại biểu tham gia Lễ bế mạc Tuần Văn hóa – Du lịch vùng Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh tại Luông Pha Bang chụp ảnh lưu niệm.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền – Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/van-hoa/210059/cac-tinh-tay-bac-tp-ho-chi-minh-va-luong-pha-bang-lao-cung-huong-den-hop-tac-phat-trien-hieu-qua-hon